• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc sẽ phấn đấu đạt được vị trí dẫn đầu thế giới về thực lực tổng hợp của ngành công nghiệp chế tạo và không gian mạng vào năm 2050

    2017-12-26 10:15:00     cri
    Hội nghị Công tác Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc ngày 25/12 đã diễn ra tại Bắc Kinh. Hội nghị đề xuất, sẽ phấn đấu thúc đẩy Trung Quốc tiến vào hàng các cường quốc về ngành công nghiệp chế tạo, thực lực tổng hợp tổng thể của không gian mạng ở vào hàng đầu trong thê đội thứ hai trên thế giới vào năm 2025. Thực lực tổng hợp của ngành công nghiệp chế tạo ở vào hàng đầu các cường quốc ngành công nghiệp chế tạo của thế giới, thực lực tổng hợp của không gian mạng dẫn đầu thế giới, xây dựng hệ thống ngành công nghệ và ngành công nghiệp dẫn đầu toàn cầu vào năm 2050.

    Tại hội nghị công tác diễn ra trong ngày, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc Miêu Khư cho biết, năm 2017 đến nay, giá trị gia tăng của doanh nghiệp công nghiệp có quy mô trở lên (doanh thu trên 5 triệu Nhân dân tệ/năm) của Trung Quốc tăng khoảng 6,5%, tiêu hao năng lượng trên một đơn vị giá trị gia tăng công nghiệp giảm khoảng 4%, đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ muc tiêu cả năm. Bộ trưởng Miêu Khư còn nhắc đến việc, 5 năm qua, Trung Quốc đã ban hành một loạt chính sách quan trọng, đưa ra chiến lược phát triển "Trung Quốc chế tạo 2025" (Made in China 2025), thiết kế thượng tầng trong các lĩnh vực vật liệu mới, ô tô sử dụng năng lượng mới, in-tơ-nét của vạn vật (IoT), dữ liệu lớn, in-tơ-nét ngành công nghiệp, an ninh mạng ngày một hoàn thiện.

    "Quỹ Đầu tư ngành công nghiệp mạch tích hợp quốc gia được thành lập, khởi động dự án chuyên ngành quan trọng động cơ ngành hàng không và động cơ tuốc bin khí, tạo sự đột phá về tự chủ nghiên cứu phát triển máy bay lớn, máy bay chở khách loại nhỏ dưới 100 chỗ ngồi đi vào hoạt động, dẫn đầu thế giới về ứng dụng mở rộng ô tô sử dụng năng lượng mới, đã mở ra cục diện mới về đổi mới và phát triển ngành công nghiệp vật liệu mới, các trang thiết bị quan trọng quốc gia đã cùng thực hiện sự đột phá chung. Truyền thông di động đã thực hiện sự phát triển nhảy vọt bắt kịp 4G, dẫn đầu 5G trên cơ sở bám theo 2G, đột phá 3G. Trải qua những nỗ lực bền bỉ, vị thế nước lớn về ngành công nghiệp chế tạo số 1, nước lớn về mạng của thế giới tiếp tục được củng cố, một số doanh nghiệp đã tiến vào phương trận đầu tiên của thị trường quốc tế."

    Trong thực tế, trong vài năm qua, rất nhiều người dân Trung Quốc cũng đích thân cảm nhận được những lợi ích do phát triển công nghiệp mang lại. Ví dụ, thúc đẩy thiết thực xây dựng mạng lưới thông tin, hoàn thành xây dựng toàn diện thành phố mạng cáp quang. Bộ trưởng Miêu Khư cho biết,

    "Tiếp tục đẩy mạnh việc tăng tốc độ mạng và giảm chi phí, tỉ lệ người dùng băng thông rộng trên 50M ở Trung Quốc đạt trên 60%, hủy bỏ cước cuộc gọi đường dài và chuyển vùng điện thoại di động trong nước, cảm giác được hưởng lợi của quần chúng nhân dân được tăng cường rõ rệt. Nghiên cứu phát triển công nghệ 5G hoàn thành thử nghiệm giai đoạn hai, dự án TD-LTE đoạt Giải thưởng đặc biệt quốc gia về tiến bộ khoa học công nghệ."

    Bộ trưởng Miêu Khư cho biết, trong tương lai Trung Quốc sẽ triển khai hành động ba năm xây dựng cường quốc về mạng, thúc đẩy Trung Quốc tiến vào hàng cường quốc về ngành công nghiệp chế tạo, tiếp tục nâng cao năng lực cung cấp cơ sở hạ tầng thông tin, đẩy mạnh tăng tốc độ mạng và giảm chi phí, đẩy nhanh sự phổ biến băng thông rộng 100M.

    Hội nghị cùng ngày còn xác định rõ, sẽ phấn đấu thúc đẩy Trung Quốc tiến vào hàng các cường quốc về ngành công nghiệp chế tạo, thực lực tổng hợp tổng thể của không gian mạng ở vào hàng đầu trong thê đội thứ hai trên thế giới vào năm 2025; tổng thể ngành công nghiệp chế tạo đạt tới trình độ trung bình trong các cường quốc ngành công nghiệp chế tạo thế giới, thực hiện công nghiệp hóa toàn diện, bước đầu xây dựng cường quốc về mạng, thực lực tổng hợp không gian mạng tiến vào thê đội thứ nhất của toàn cầu vào năm 2035; thực lực tổng hợp của ngành công nghiệp chế tạo ở vào hàng đầu các cường quốc ngành công nghiệp chế tạo của thế giới, thực lực tổng hợp của không gian mạng dẫn đầu thế giới, xây dựng hệ thống ngành công nghệ và ngành công nghiệp dẫn đầu toàn cầu vào năm 2050.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>