• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội nghị Cấp cao truyền thông Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công bắc nhịp cầu gắn kết lòng dân và hợp tác truyền thông

    2017-12-22 14:28:50     CRIonline

    Hội nghị Cấp cao truyền thông Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công năm 2017 chiều 20/12 diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Giám đốc, Tổng Biên tập và phóng viên kỳ cựu của 30 cơ quan truyền thông và cơ quan liên quan đến từ các nước lưu vực sông Lan Thương – Mê Công cùng bàn về việc lớn phát triển xoay quanh chủ đề "Cộng đồng cùng chung vận mệnh sông Lan Thương – Mê Công, thời đại mới hợp tác truyền thông". Các bên tham dự Hội nghị đã ký "Tuyên bố chung truyền thông về hợp tác sông Lan Thương – Mê Công". Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi, đại diện cơ quan quan truyền thông các nước sông Lan Thương – Mê Công tham dự Hội nghị cho biết, hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng, mong hợp tác truyền thông sông Lan Thương – Mê Công thiết thực hơn, nâng cao năng lực và trình độ thông tin của các nước trong lưu vực, phát huy vai trò quan trọng trong tăng cường giao lưu nhân dân, nâng cao ý thức Lan Thương – Mê Công.

    Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin-Du lịch Lào Xa-van-khô-nê La-xa-mô-nê-di phát biểu tại Hội nghị cho biết, Hội nghị Cấp cao lần này sẽ trở thành khởi điểm mới hợp tác truyền thông giữa 6 nước, khiến hợp tác truyền thông giữa các nước sông Lan Thương – Mê Công tiếp tục phát triển vào chiều sâu.

    "Truyền thông Lào cho rằng, các cơ quan truyền thông Trung Quốc và 5 nước khác trong lưu vực sông Lan Thương – Mê Công luôn duy trì quan hệ khá tốt, hội nghị lần này sẽ trở thành khởi điểm mới cho hợp tác truyền thông giữa 6 nước, khiến hợp tác truyền thông giữa các nước có thể tiếp tục phát triển vào chiều sâu".

    Thay mặt giới truyền thông Mi-an-ma phát biểu tại hội nghị, Tổng Biên tập tạp chí "Ngôi sao Miền bắc" U Uyn Tin đã khẳng định quan hệ đối tác vững chắc và tin cậy chính trị cao giữa 6 nước sông Lan Thương – Mê Công. Ông cho biết, 6 nước sông Lan Thương – Mê Công núi sông liền một dải, thành lập cơ chế hợp tác sông Lan Thương – Mê Công là hết sức cần thiết, các cơ quan truyền thông cần tăng cường đưa tin về hợp tác sông Lan Thương - Mê Công, tăng cường nhận thức của nhân dân và doanh nghiệp Mi-an-ma cũng như các nước khác đối với hợp tác sông Lan Thương – Mê Công. Ông nói:

    "6 nước sông Lan Thương – Mê Công cần hợp tác chặt chẽ hơn, khiến cơ chế hợp tác sông Lan Thương – Mê Công trở thành nhịp cầu kết nối Trung Quốc và ASEAN. Tôi tin rằng cơ chế hợp tác sông Lan Thương – Mê Công tất sẽ trở thành hình mẫu hợp tác giữa các nước đang phát triển. Cơ quan truyền thông các nước sông Lan Thương – Mê Công cần tiếp tục tăng cường giao lưu và hợp tác, giới thiệu những tin mừng về hợp tác sông Lan Thương – Mê Công với thế giới. Tạp chí 'Ngôi sao Miền Bắc' sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ sự phát triển của hợp tác sông Lan Thương – Mê Công, hợp tác Trung Quốc – ASEAN và xây dựng 'Một vành đai, một con đường'".

    Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Phạm Đức Thái cho biết, thông qua đẩy mạnh hợp tác trong 5 lĩnh vực ưu tiên gồm quản lý nguồn nước, kết nối năng lực sản xuất, hợp tác kinh tế xuyên biên giới, nông nghiệp và giảm nghèo, hợp tác Mê Công - Lan Thương sẽ thúc đẩy phát triển bền vững, trong đó vai trò của các cơ quan truyền thông là hết sức quan trọng.

    "Đối với Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi xác định hợp tác Mê Công – Lan Thương là một trong những nội dung quan trọng cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới, với phương châm đảo đảm sự chính xác, khách quan, phát huy vai trò mang tính xây dựng nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các nước ngày càng phát triển tốt đẹp".

    Hội nghị Cấp cao truyền thông Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công năm nay là lần thứ nhất, mục tiêu là xây dựng thành mặt bằng hợp tác với sự tham gia và cùng xây dựng của 6 nước. Qua hiệp thương, Hội nghị Cấp cao truyền thông Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công năm 2018 sẽ tổ chức tại Lào, nước đồng Chủ tịch Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>