• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết: Động thái của Mỹ nhằm làm thay đổi vấn đề quy chế của Giê-ru-xa-lem vô hiệu

    2017-12-22 11:32:58     cri
    Ngày 21/12, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã họp phiên đặc biệt bất thường, với đa số phiếu áp đảo đã thông qua một nghị quyết về vấn đề quy chế của Giê-ru-xa-lem, nhận định bất cứ quyết định và hành động nào nhằm làm thay đổi quy chế của Giê-ru-xa-lem đều là "vô hiệu" và cần phải rút bỏ. Nghị quyết nhấn mạnh vấn đề quy chế cuối cùng của Giê-ru-xa-lem cần được giải quyết thông qua đàm phán trực tiếp giữa Pa-le-xtin và I-xra-en.

    Nghị quyết thông qua của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tái khẳng định vấn đề quy chế cuối cùng của Giê-ru-xa-lem chỉ có thể được giải quyết thông qua đàm phán trực tiếp giữa hai bên Pa-le-xtin và I-xra-en trên cơ sở các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc. Bất cứ quyết định và hành động nào nhằm làm thay đổi tính chất, quy chế hoặc thành phần nhân khẩu học của Giê-ru-xa-lem đều là vô hiệu, cần phải rút bỏ theo nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an. Nghị quyết kêu gọi các nước không thiết lập các phái bộ ngoại giao tại Giê-xu-xa-lem, theo nghị quyết số 478 của Hội đồng Bảo an.

    Bản nghị quyết được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 21/12 này kêu gọi các bên, kể cả các tổ chức quốc tế và khu vực, tăng cường sự nỗ lực và hỗ trợ liên quan, xoay chuyển xu hướng bất lợi đe dọa đến giải pháp hai nhà nước hiện nay, sớm đạt được nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài tại Trung Đông theo nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc, nguyên tắc "Đổi đất lấy hòa bình", Sáng kiến Hòa bình A-rập và Lộ trình Nhóm "bộ Tứ".

    Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm ngày 6 tháng này tuyên bố công nhận Giê-ru-xa-lem là thủ đô của I-xra-en, đồng thời khởi động tiến trình chuyển Đại sứ quán Mỹ tại I-xra-en từ Ten A-víp đến Giê-ru-xa-lem.

    Tại phiên họp đặc biệt bất thường Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra ngày 21/12, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Ních-ki Ha-lây cho biết, bất cứ sự bỏ phiếu nào của Liên Hợp Quốc cũng đều không thể thay đổi quyết định của Mỹ sẽ chuyển Đại sứ quán của mình đến Giê-ru-xa-lem. Đồng thời cho rằng, Mỹ sẽ nhớ lấy ngày này, Mỹ đã bị chống lại tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vì đã sử dụng quyền lợi của một nhà nước có chủ quyền.

    Trước đó có tin cho biết, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Ních-ki Ha-lây từng gửi thư cho hơn 180 thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trước khi tiến hành phiên họp đặc biệt bất thường lần này, cho biết Mỹ sẽ ghi lại tên những nước bỏ phiếu chống lại Mỹ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Còn Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm trước đó cũng từng đe dọa rằng, nước nào dám bỏ phiếu chống lại Mỹ, thì sẽ giảm bớt viện trợ kinh tế cho nước đó. Nhưng nhìn từ kết quả bỏ phiếu ngày 21/12, sự đe dọa của Mỹ thu được rất ít hiệu quả.

    Cùng ngày, Đại sứ I-xra-en tại Liên Hợp Quốc Đa-nân đã tái khẳng định Giê-ru-xa-lem là thủ đô vĩnh cửu và không thể chia cắt của I-xra-en, cho biết đã có ghi chép từ lâu trong lịch sử, sẽ không thay đổi bởi bất cứ nghị quyết nào của Liên Hợp Quốc.

    Ngoại trưởng Pa-le-xtin Ma-li-ki cũng đã dự phiên họp đặc biệt bất thường Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 21/12. Trong lời phát biểu, Ngoại trưởng Pa-le-xtin Ma-li-ki đã cảm ơn sự ủng hộ kiên định của cộng đồng quốc tế dành cho Pa-le-xtin lâu nay, cũng cảm ơn những nỗ lực bền bỉ của Liên Hợp Quốc, sau khi nghị quyết hữu quan của Hội đồng Bảo an bị Mỹ phủ quyết, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã gánh vác trách nhiệm tương ứng thực hiện nguyên tắc đoàn kết thúc đẩy hòa bình.

    Đại diện Trung Quốc trong lời phát biểu ngày 21/12 một lần nữa nhấn mạnh, "giải pháp hai nhà nước" là lối thoát đúng đắn giải quyết chính trị vấn đề Pa-le-xtin.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>