• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội nghị Cấp cao truyền thông Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công 2017 diễn ra tại Bắc Kinh – bắc nhịp cầu gắn kết lòng dân và hợp tác truyền thông

    2017-12-21 14:20:01     CRIonline

    Hội nghị Cấp cao truyền thông Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công năm 2017 do Nhân dân Nhật báo Trung Quốc tổ chức, ngày 20/12 diễn ra tại Bắc Kinh. Chủ đề của Hội nghị là "Công đồng cùng chung vận mệnh sông Lan Thương – Mê Công, thời đại mới hợp tác truyền thông". Đại diện 34 cơ quan truyền thông chủ yếu của 6 nước lưu vực sông Lan Thương – Mê Công gồm Trung Quốc, Cam-pu-chia, Thái Lan, Lào, Mi-an-ma và Việt Nam cùng bày mưu hiến kế cho sâu sắc hợp tác truyền thông, xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh sông Lan Thương – Mê Công vững chắc hơn.

    Tổng Giám đốc Nhân dân Nhật báo Dương Chấn Vũ phát biểu tại hội nghị mong mọi người chung tay gánh vác sứ mệnh và đảm đương xứng đáng của cơ quan truyền thông, bắc nhịp cầu kết nối thông tin, gắn kết lòng dân và hợp tác truyền thông, góp phần cho hợp tác sông Lan Thương – Mê Công.

    Tổng Biên tập tạp chí "Ngôi sao Miền Bắc" Mi-an-ma U Uyn Tin cũng đặc biệt nhấn manh, "truyền thông các nước lưu vực sông Lan Thương – Mê Công cần tham gia tích cực hơn, tuyên truyền và đưa tin về tiến triển hợp tác, góp phần thúc đẩy cơ chế hợp tác sông Lan Thương – Mê Công lên tầm cao mới".

    Tổng Biên tập điều hành kênh thời sự 1 Tập đoàn Truyền thông Manager Thái Lan cho biết, Hội nghị Cấp cao truyền thông lần này là một sự mở đầu rất tốt, để phóng viên các nước lưu vực sông Lan Thương – Mê Công cùng học tập, tìm tòi về làm thế nào để thúc đẩy chia sẻ thông tin và hợp tác giữa các cơ quan truyền thông.

    Tại Hội nghị, đại diện cơ quan truyền thông các nước lưu vực sông Lan Thương – Mê Công đã ký "Tuyên bố chung truyền thông về hợp tác sông Lan Thương – Mê Công". Đại diện cơ quan truyền thông các nước đã đọc Tuyên bố bằng ngôn ngữ của nước mình, bày tỏ nguyện vọng chung thúc đẩy sự hiểu biết và tin cậy, giao lưu và hợp tác giữa nhân dân các nước trong lưu vực.

    Trợ lý Tổng Biên tập tờ "Tia sáng Cam-pu-chia" Xan-xô-ti nói với phóng viên rằng, ông sẽ tích cực đưa tin về Hội nghị Cấp cao truyền thông hợp tác sông Lan Thương – Mê Công, giới thiệu ý nghĩa quan trọng của hợp tác sông Lan Thương – Mê Công với người dân Cam-pu-chia.

    Đẩy mạnh hợp tác sông Lan Thương – Mê Công là thực tiễn cụ thể của việc thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh với các nước xung quanh do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất, cũng là sự thực hành của quan điểm ngoại giao xung quanh Thân, Thành, Huệ, Dung.

    Ông Xan-xô-ti cho biết, hợp tác sông Lan Thương – Mê Công là cơ chế hợp tác tiểu vùng kiểu mới đầu tiên do 6 nước trong lưu vực cùng bàn, cùng xây dựng và cùng hưởng, tuy vẫn còn là một "đứa trẻ" hơn một tuổi, nhưng tốc độ trưởng thành khiến mọi người rất kinh ngạc, thu được thành quả rực rỡ trong các lĩnh vực.

    Tổng Giám đốc Đài Phát thanh quốc gia Lào Phô-xy Keo-ma-ni-vông cho rằng, cơ chế hợp tác sông Lan Thương – Mê Công được thành lập là một sáng tạo đầy trí tuệ. Ông nói với phóng viên rằng, Trung Quốc đề xuất sáng kiến thành lập cơ chế hợp tác sông Lan Thương – Mê Công năm 2014 "đã thể hiện ý thức trách nhiệm và đảm đương của Trung Quốc".

    Tổng Biên tập tạp chí "Ngôi sao Miền Bắc" Mi-an-ma U Uyn Tin cho rằng, "Mối liên hệ ngày càng gắn bó của cộng đồng cùng chung vận mệnh sông Lan Thương – Mê Công" sẽ thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế của 6 nước sông Lan Thương – Mê Công".

    Trong hợp tác sông Lan Thương – Mê Công, vai trò quan trọng nhất của truyền thông là thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước và nhân dân các nước. Đúng như Phó Tổng Biên tập Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc Nhiệm Khiêm đã nói, trong thời đại mới, các cơ quan truyền thông cần làm nên thành tích mới trong quá trình thúc đẩy cơ chế hợp tác sông Lan Thương – Mê Công.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>