• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhật Bản và Hàn Quốc bày tỏ thiện cảm đối với "Một vành đai, một con đường"

    2017-12-21 11:31:30     cri
    Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In và Thủ tướng Nhật Bản A-bê gần đây lần lượt bày tỏ nguyện cùng Trung Quốc triển khai sự kết nối về sáng kiến "Một vành đai, một con đường". Chuyên gia phân tích cho rằng, thái độ của hai nước đối với sáng kiến "Một vành đai, một con đường", một mặt thể hiện nguyện vọng của lãnh đạo hai nước cải thiện quan hệ với Trung Quốc, mặt khác cũng chứng tỏ sáng kiến "Một vành đai, một con đường" đang nhận được sự chấp thuận rộng rãi hơn của cộng đồng quốc tế.

    Theo tờ "Nhật báo Triều Tiên" (Korea Daily) của Hàn Quốc số ra ngày 19/12, Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In tại dạ tiệc người phụ trách các cơ quan đại diện ở nước ngoài lần đầu tiên do ông tổ chức cho biết, cần phải triển khai nền ngoại giao đa dạng hóa, đa phương hóa, mong sớm kết nối với sáng kiến "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc, đẩy nhanh mở rộng lĩnh vực hợp tác đối ngoại của Hàn Quốc. Trong chuyến thăm Trung Quốc vào trung tuần tháng này, Tổng thống Mun Chê In khi hội đàm với các nhà lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ, Hàn Quốc nguyện tích cực tham gia hợp tác cùng xây dựng "Một vành đai, một con đường", nguyện cùng nỗ lực với Trung Quốc và các nước khác kiến tạo cộng đồng cùng chung vận mệnh của loài người.

    Không phải là độc nhất vô song, Thủ tướng Nhật Bản A-bê ngày 19 tháng này khi diễn thuyết tại Tô-ki-ô cho biết, Nhật Bản mong cùng Trung Quốc tăng cường giao lưu cấp cao, triển khai hợp tác kinh tế thương mại ưu đãi cho nhau cùng thắng, tích cực nghiên cứu thảo luận hợp tác trong khung kết nối và "Một vành đai, một con đường". Hơn một tháng trước, Thủ tướng Nhật Bản A-bê cũng từng bày tỏ thái độ tương tự như vậy trong buổi hội kiến giữa nhà lãnh đạo hai nước Trung Quốc và Nhật Bản diễn ra tại Đà Nẵng, Việt Nam.

    Thực ra, hai nước Trung Quốc và Hàn Quốc từ lâu đã mở ra sự kết nối giữa sáng kiến "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc với "Sáng kiến Âu-Á" của Hàn Quốc, chỉ vì trong thời gian hơn một năm qua, quan hệ hai nước rơi vào đáy vực do vấn đề "THAAD", liên lụy đến hợp tác "Một vành đai, một con đường". Sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In, quan hệ song phương Trung Quốc-Hàn Quốc đã ấm lên, phía Hàn Quốc tham gia tích cực hơn vào xây dựng "Một vành đai, một con đường"cũng là một trong những biểu hiện chuyển biến tốt của quan hệ hai nước.

    Khác với Hàn Quốc, thời kỳ đầu giới chính trị và doanh nhân Nhật Bản lo ngại "Một vành đai, một con đường" không có lợi cho phát triển của Nhật Bản, bày tỏ nghi ngờ, thậm chí phản đối. Nhưng theo đà sáng kiến "Một vành đai, một con đường" mang lại ngày một nhiều lợi ích thiết thực cho các nước tham gia, lời kêu gọi của các giới Nhật Bản tham gia xây dựng "Một vành đai, một con đường" cũng dần dâng cao, Chính phủ Nhật Bản cũng thuận theo tình hình điều chỉnh chính sách.

    Sự bày tỏ thái độ của nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản, có nghĩa là xây dựng "Một vành đai, một con đường" đã giành được tiến triển mới không chỉ ở bình diện song phương Trung Quốc-Hàn Quốc, Trung Quốc-Nhật Bản, mà còn ở cả bình diện khu vực Đông Bắc Á.

    Trung Quốc chắc chắn giữ thái độ hoan nghênh về nguyện vọng hợp tác trên "Một vành đai, một con đường" của hai nước Nhật Bản và Hàn Quốc. Trung Quốc luôn nhấn mạnh, sáng kiến "Một vành đai, một con đường" là mặt bằng hợp tác quốc tế quan trọng và sản phẩm công cộng quốc tế quan trọng, do Trung Quốc đề xuất, nhưng thuộc về thế giới. Sáng kiến "Một vành đai, một con đường" là sáng kiến cởi mở bao trùm, hoan nghênh tất cả các nước chung một chí hướng tích cực tham gia.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>