Đầu năm đến nay, dây dẫn bọc cách điện dùng trong hàng không vũ trụ do Công ty TNHH Cáp quang Tân Quang Thần Hoài Nam Trung Quốc sản xuất rất được thị trường hoan nghênh. Sản xuất loại dây dẫn bọc cách điện nay cần đầu tư nghiên cứu phát triển và sản xuất rất lớn, chu kỳ nghiên cứu phát triển dài, mua nguyên vật liệu giá thành cao. Trong bối cảnh này, Ngân hàng Thương mại Nông thôn Thông Thương Hoài Nam đã tiến hành đổi mới sản phẩm tài chính, lấy đơn đặt hàng sản phẩm mới của doanh nghiệp làm thế chấp, cho Công ty vay 5 triệu Nhân dân tệ, đã giải quyết vấn đề tài chính cho doanh nghiệp. Đây có thể được coi là một ví dụ điển hình của ngành tài chính phục vụ nền kinh tế thực.
Về lĩnh vực hỗ trợ trọng điểm của ngành tài chính phục vụ nền kinh tế thực, Chủ tịch Ủy ban Quản ký Giám sát Ngân hàng Trung Quốc Quách Thụ Thanh gần đây từng cho biết:
"Nhìn trong tương lai, (Trung Quốc) cần phải tiếp tục làm tốt (công tác) phục vụ (nền kinh tế thực), nỗ lực ủng hộ ngân hàng nghiêng về kinh tế thực, trọng điểm hỗ trợ tài chính phổ quát, huy động vốn của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, huy động vốn của "tam nông", huy động vốn về mặt công kiên thoát nghèo. Đồng thời tiếp tục hỗ trợ các dự án công ích quan trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở, v.v."
Hội nghị Bộ chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc còn chỉ rõ, phòng ngừa hóa giải rủi ro quan trọng cần phải kiểm soát hữu hiệu tỉ lệ đòn bẩy vĩ mô. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên trong bài viết có ký tên tác giả với nhan đề "giữ vạch sàn không xảy ra rủi ro hệ thống tài chính" chỉ rõ, cuối năm 2016, tỉ lệ đòn bẩy vĩ mô của Trung Quốc là 247%, trong đó tỉ lệ đòn bẩy của doanh nghiệp là 165%, cao hơn mức cảnh báo quốc tế, rủi ro gánh nợ của một số doanh nghiệp nhà nước nổi bật, "doanh nghiệp thây ma" rút khỏi thị trường thanh lý chậm. Nghiên cứu viên Viện nghiên cứu Tài chính Trùng Dương Đại học Nhân dân Trung Quốc Đổng Hy Diểu phân tích rằng, điều này liên quan chặt chẽ đến cách huy động vốn của doanh nghiệp Trung Quốc, tỉ trọng huy động vốn trực tiếp khá thấp, do đó phải nâng cao tỉ trọng huy động vốn trực tiếp, ngoài ra, còn cần phải thúc đẩy kết hợp giữa bỏ đòn bẩy và giảm năng lực sản xuất, đồng thời thúc đẩy "chuyển nợ thành cổ phần", tại một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh khá tốt nhưng tỉ lệ đòn bẩy của doanh nghiệp tạm thời còn khá cao, có thể chuyển khoản nợ ngân hàng của họ thành cổ phần, như vậy có lợi cho giảm tỉ lệ đòn bẩy của doanh nghiệp.
Ông Gorgos Tzogopoulos, chuyên gia vấn đề Trung Quốc Quỹ Nghiên cứu về Châu Âu và Chính sách ngoại giao của Hy Lạp đánh giá cao một loạt biện pháp quản lý giảm sát tài chính của Trung Quốc
"Trung Quốc đang tiến hành quản lý giám sát tài chính, đây không phải là một quá trình đơn giản, Trung Quốc đã áp dụng một loạt biện pháp theo phương hướng đúng đắn, kể cả quản lý giám sát tốt hơn khoản vay mới của doanh nghiệp. Trong bối cảnh như vậy, Trung Quốc đã giải quyết rất nhiều vấn đề, cũng cần tiếp tục giải quyết những vấn đề còn tồn tại, Chính phủ Trung Quốc đã ý thức đến điểm này và đang tiếp tục thúc đẩy.".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |