• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hợp tác quốc phòng Nhật Bản – Anh nóng lên - nhưng nếu nói "đồng minh" là còn quá sớm

    2017-12-18 13:26:19     Xin Hua

    Ngày 14/12, tại Luân Đôn, Anh và Nhật Bản tổ chức cuộc hội đàm "2+2" với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước. Hai bên ra tuyên bố về các vấn đề như tăng cường huấn luyện quân sự chung, v.v., cho thấy quan hệ hợp tác an ninh giữa hai nước được nâng cấp.

    Các nhà phân tích cho rằng, trong bối cảnh lớn Anh rút khỏi Liên minh châu Âu, Mỹ điều chỉnh chiến lược châu Á – Thái Bình Dương, hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và Anh không ngừng nóng lên là xuất phát từ nhu cầu của mỗi nước, khác với tính chất đồng minh Nhật – Anh trước Thế chiến, trong giai đoạn hiện nay cũng không tác động quá lớn đến tình hình khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

    Cuộc hội đàm lần này là cuộc hội đàm "2+2" lần thứ ba sau khi Thủ tướng hai nước Anh – Nhật Bản đạt được nhận thức chung về tổ chức cuộc hội đàm Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng năm 2014. Truyền thông Nhật Bản đưa tin, hai bên trong cuộc hội đàm xác nhận sẽ hợp tác phát triển tên lửa không đối không kiểu mới. Tờ "A-xa-hi Xim-bun" Nhật Bản cho biết, đây là lần đầu tiên Nhật Bản tiến hành hợp tác nghiên cứu tên lửa với các nước khác, ngoài Mỹ ra. Thông tin còn cho hay, lực lượng trên bộ và trên biển của hai nước còn sẽ lần lượt tiến hành huấn luyện chung.

    Ngoài ra, hai nước còn đồng ý thực thi chương trình hợp tác quốc phòng 3 năm, thực hiện cam kết của Thủ tướng hai nước tại cuộc gặp ở Nhật Bản cuối tháng 8 năm nay.

    Giáo sư Đại học Oxford Anh, chuyên gia nghiên cứu vấn đề Nhật Bản I-an Nê-da-ri nêu rõ, Anh và Nhật Bản nâng cấp hợp tác quốc phòng là bởi hai bên đều mong tìm kiếm một đồng minh có thể ủng hộ mình trong thời kỳ đặc biệt của mỗi nước. Ông cho biết, Nhật Bản lo ngại Chính quyền Đô-nan Trăm Mỹ không còn đặt châu Á – Thái Bình Dương lên vị trí quan trọng hàng đầu trong chiến lược toàn cầu của Mỹ, thậm chí không còn coi trọng khu vực châu Á – Thái Bình Dương, bởi vậy muốn lôi kéo và dựa dẫm vào càng nhiều nước lớn về quân sự.

    Xét về Anh, nhằm tấn công khủng bố trên toàn cầu cũng như tăng cường quyền phát ngôn và tầm ảnh hưởng tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Anh cũng cần tìm kiếm một đối tác tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Đối với Anh mà nói, cùng là đảo quốc và nền kinh tế phát triển, Nhật Bản là một sự lựa chọn hợp lý. "Anh trước mắt đang đánh giá và cân nhắc vị thế mới của mình trên toàn cầu sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu, tìm kiếm sự lựa chọn chiến lược mới".

    Việc hợp tác an ninh và quốc phòng giữa hai nước nóng lên đã dẫn đến luận điệu về "quan hệ đồng minh" Nhật Bản – Anh trong các bên liên quan Nhật Bản.

    Tuy nhiên, Phó Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu châu Á – Thái Bình Dương Viện Nghiên cứu vấn đề quốc tế Thượng Hải, Trung Quốc Thái Lượng cho rằng, mặc dù Anh coi Nhật Bản là "đồng minh" trong chiến lược an ninh quốc gia, nhưng "quan hệ đồng minh" này hoàn toàn khác với khái niệm đồng minh trước Thế chiến. Khách quan mà nói, lợi ích chiến lược của hai bên thiếu điểm ăn khớp, Anh không có động cơ và mong muốn mạnh mẽ phát triển quan hệ đồng minh với Nhật Bản.

    Ông Nê-da-ri cho rằng, cái gọi là "quan hệ bán đồng minh" giữa Anh và Nhật Bản đa phần là để thúc đẩy sự phối hợp giữa hai bên trên vấn đề an ninh và quốc phòng trong tương lai. Xét từ gốc độ Anh, hợp tác giữa hai nước hiện nay không tác động quá lớn tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>