• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao về Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công lần thứ ba thu được thành quả rực rỡ

    2017-12-18 11:47:40     cri
    Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao về Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công lần thứ ba mới đây đã diễn ra tại thành phố Đại Lý, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoai giao sáu nước gồm Trung Quốc, Cam-pu-chia, Thái Lan, Lào, Mi-an-ma và Việt Nam đã tham dự. Hội nghị đã ra "Thông cáo Báo chí chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao về Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công lần thứ ba", đã công bố "Danh mục dự án hỗ trợ đợt đầu của Quỹ chuyên ngành Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công", thành lập "Mặt bằng Thông tin nóng về Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công", đã phân phát "Danh mục thực hiện thành quả Hội nghị Cấp cao lần thứ nhất và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 2". Các Bộ trưởng Ngoại giao đã đạt được nhất trí về nguyên tắc "Kế hoạch hành động 5 năm của Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công giai đoạn từ năm 2018-2022", sẽ trình lên Hội nghị Cấp cao lần thứ 2 diễn ra tại Cam-pu-chia vào sang năm để xem xét thông qua. Đây sẽ trở thành văn kiện cương lĩnh phát triển trong 5 năm tới của Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công, thúc đẩy Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công bước lên tầm cao mới.

    Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham dự hội nghị đã khẳng định đầy đủ thành quả khiến mọi người chú ý và tốc độ phát triển giành được kể từ ngày khởi động cơ chế Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công đến nay. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại buổi họp báo cho biết, đặc điểm lớn nhất của Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công là làm việc cụ thể hiệu quả cao, chủ yếu là dự án và ưu tiên dân sinh. Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công đã dẫn dắt sự tin cậy về chính trị giữa sáu nước không ngừng sâu sắc, hợp tác kinh tế thương mại nhanh chóng mở rộng, đi lại trong nhân dân tấp nập hơn, xu hướng hợp tác đa phương hóa, đa dạng hóa đã hình thành, Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công đã từ thời kỳ vun đắp bước vào thời kỳ trưởng thành. Bộ trưởng Vương Nghị nói, Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công đã giành được năm tiến triển lớn: Một là, cơ chế Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công đã hình thành; hai là, Trung tâm Hợp tác tài nguyên nước, Trung tâm Hợp tác Môi trường sông Lan Thường-Mê Công và Trung tâm Nghiên cứu sông Mê Công toàn cầu đều đã thành lập và đi vào hoạt động; ba là, dự án hợp tác nhanh chóng thực hiện; bốn là Quỹ chuyên ngành khởi động toàn diện; năm là, hỗ trợ tài chính từng bước được thực hiện.

    Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, các bên nhất trí đồng ý tăng cường hợp tác, làm tốt "sáu cái nâng cao", xây dựng vành đai phát triển kinh tế lưu vực sông Lan Thương-Mê Công, kiến tạo cộng đồng cùng chung vận mệnh của các nước sông Lan Thương-Mê Công: Một là, nâng cao trình độ cơ chế hóa. Thành lập Hội nghị liên tịch Ban thư ký (cơ quan điều phối) sáu nước, sau này nghiên cứu thảo luận việc thành lập Ban Thư ký quốc tế Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công. Hai là, nâng cao mức độ rộng rãi hợp tác. Củng cố "Khung hợp tác 3+5" đã có, trên cơ sở đó mở rộng lĩnh vực hợp tác, hình thành "Khung hợp tác 3+5+X". Ba là, nâng cao quy hoạch hợp tác. Đạt được nhận thức chung nguyên tắc về "Kế hoạch hành động 5 năm của Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công", sẽ trình lên Hội nghị Cấp cao lần thứ 2 xem xét thông qua. Đây sẽ là bản thiết kế phát triển đầu tiên của cơ chế. Bốn là, nâng cao năng lực xây dựng. Nâng cao năng lực điều phối bên trong và bên ngoài, tăng cường giám sát, quản lý dự án, Trung Quốc nguyện cung cấp đào tạo năng lực cho năm nước. Năm là, nâng cao ý thức hợp tác. Lấy tuần diễn ra Hội nghị Cấp cao lần thứ nhất ngày 23 tháng 3 của hàng năm là "Tuần Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công", khuyến khích các nước thành lập trang web, xuất bản ấn phẩm, thành lập mạng lưới cơ quan tham vấn nghiên cứu sông Lan Thương-Mê Công. Sáu là, nâng cao mức độ mở cửa hợp tác. Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công cần liên kết chặt chẽ hơn với sáng kiến "Một vành đai, một con đường" và chiến lược phát triển của sáu nước, thực hiện sự tương tác đẹp tốt với ASEAN và hợp tác Trung Quốc-ASEAN, bổ sung lẫn nhau với cơ chế tiểu vùng khác, cùng thúc đẩy phát tiển phồn thịnh trong khu vực.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>