• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tàu bệnh viện Phương châu Hòa Bình thăm Đông Ti-mo

    2017-12-15 11:33:55     cri

    Ngày 14/12, tàu bệnh viện Phương châu Hòa Bình của Hải quân Trung Quốc thi hành nhiệm vụ "Sứ mệnh hòa bình-2017" đã đến thủ đô Đi-li của Đông Ti-mo, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đông Ti-mo trong 8 ngày và cung cấp dịch vụ y tế nhân đạo cho Đông Ti-mo.

    Đây là lần đầu tiên tàu bệnh viện Phương châu Hòa Bình thăm Đông Ti-mo, cũng là lần thứ hai tàu chiến Hải quân Trung Quốc thăm Đông Ti-mo. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và An ninh Đông Ti-mo Somotxo, Đại sứ Trung Quốc tại Đông Ti-mo Lưu Hồng Dương, Tùy viên quân sự Đại sứ quán Trung Quốc tại Đông Ti-mo Hoàng Đại Dân, cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Đông Ti-mo, doanh nghiệp vốn Trung Quốc, Hoa kiều, người Hoa, đại diện người dân địa phương gồm hơn 500 người đã ra bến cảng đón tiếp.

    Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và An ninh Đông Ti-mo Somotxo trong bài phát biểu hoan nghênh cho biết, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc có kinh nghiệm phong phú về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, hai nước có thể tiếp tục đi sâu hợp tác về mặt này.

    "Tôi xin cảm ơn những viện trợ về quân sự và y tế của Trung Quốc dành cho Đông Ti-mo, đồng thời tôi cũng xin cảm ơn các nhân viên y tế chuyên môn trên tàu bệnh viện Phương châu Hòa bình đã mang lại dịch vụ y tế cho nhân dân chúng tôi."

    Đại sứ Trung Quốc tại Đông Ti-mo Lưu Hồng Dương cho biết, mục đích chính trong chuyến thăm lần này của tàu bệnh viện Phương châu Hòa bình là thắt chặt tình hữu nghị, tăng cường hiểu biết và mở rộng hợp tác.

    "Tàu bệnh viện Phương châu Hòa bình chở đầy hòa bình đến thăm. Tàu bệnh viện Phương châu Hòa bình ngày 26 tháng 7 năm nay khởi hành từ Chiết Giang, Trung Quốc, thi hành nhiệm vụ Sứ mệnh hòa bình năm 2017, sau khi lần lượt thăm bảy nước châu Phi trong hành trình 141 ngày, tàu bệnh viện Phương châu Hòa bình rốt cuộc đã đến Đông Ti-mo, cũng là nước châu Á duy nhất trong chuyến đi lần này."

    Sĩ quan chỉ huy nhiệm vụ Quản Bá Lâm cho biết, tàu bệnh viện Phương châu Hòa bình là một tàu bệnh viện hiện đại do Trung Quốc tự thiết kế chế tạo, năm 2008 đưa vào phục vụ đến nay đã lần lượt đi thăm 36 nước và vùng lãnh thổ, phục vụ cho hơn 170.000 người dân. Đông Ti-mo là nước thứ 37 mà tàu bệnh viện Phương châu Hòa bình đến thăm. Ông nói:

    "Trong 8 ngày tới đây, chúng tôi sẽ triển khai một loạt hoạt động y tế miễn phí và hoạt động giao lưu văn hóa sức khỏe. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ cử nhiều đội y tế đến bệnh viện công, Bộ Quốc phòng, Đại sứ quán và đảo Atauro triển khai dịch vụ y tế miễn phí."

    Ngay trong ngày 14/12, tàu bệnh viện Phương châu Hòa bình vừa đến Đông Ti-mo đã triển khai dịch vụ chẩn đoán điều trị, kiểm tra sức khỏe và chẩn đoán, điều trị cho đợt bệnh nhân đầu tiên lên tàu, hàng chục cựu chiến binh Đông Ti-mo. Một cựu chiến binh đang đợi chẩn đoán để lấy mảnh đạn ra khỏi người trong thời kỳ chiến tranh cho phóng biên viết,

    "Trung Quốc có thể cung cấp sự viện trợ y tế tốt như vậy cho Đông Ti-mo chúng tôi là một việc rất tốt, tôi thấy thiết bị trên tàu bệnh viện này rất hiện đại, nhân viên y tế rất chuyên môn, quả là rất tuyệt."

    Được biết, tàu bệnh viện Phương châu Hòa bình đang lần lượt triển khai dịch vụ y tế tại Đông Ti-mo, nhiều phân đội y tế đang làm công tác chuẩn bị để triển khai dịch vụ y tế hiệu quả, chính xác trong mấy ngày tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>