Báo cáo nêu rõ, rác thải điện tử toàn cầu năm 2016 là 44,7 triệu tấn, tương đương với trọng lượng của 6700 tháp Ép-phen, trong đó chỉ có 20% tức 8,9 triệu tấn được thu hồi tái sử dụng. Dự kiến đến năm 2021, rác thải điện tử toàn cầu sẽ tăng 17%, lên tới 52,2 triệu tấn. Trong rác thải gia đình, rác điện tử tăng nhanh nhất. Phát biểu tại buổi họp báo diễn ra tại Giơ-ne-vơ, bà Vanessa Gray, chuyên gia kỹ thuật Liên minh Viễn thông quốc tế cho biết:
"Cùng với thu nhập gia tăng, sẽ có càng nhiều người mua tủ lạnh, điện thoại di động, máy vi tính, v.v, xu thế gia tăng này hiện vẫn đang tiếp diễn, điều này cũng nói lên tính cấp bách của việc ứng phó vấn đề rác thải điện tử".
Theo thống kê của báo cáo, năm 2016, tổng lượng rác thải điện tử sản sinh tại châu Á lớn nhất, là 18,2 triệu tấn; châu Đại dương ít nhất, chỉ 700 nghìn tấn. Nhưng xét từ lượng rác thải trung bình đầu người, châu Đại dương lại là cao nhất, lên tới 17,3 kg; châu Á 4,2 kg, châu Âu 16,6 kg, châu Mỹ 11,6 kg; châu Phi ít nhất, chỉ 1,9 kg.
Báo cáo nhấn mạnh, do rác thải điện tử không ngừng tăng cũng như cách xử lý không thích hợp hoặc không an toàn, nguy hại nghiêm trọng của nó đối với môi trường và sức khỏe con người cũng ngày một tăng.
Báo cáo còn nhấn mạnh tăng cường mối quan hệ giữa quản lý rác thải điện tử với kinh tế. Do rác thải điện tử chứa đựng chất liệu có thể thu hồi giá trị cao như vàng, bạc, đồng, Pa-la-đi v.v, nếu có thể thu hồi hiệu quả sẽ có ảnh hưởng tích cực đối với kinh tế. Theo ước tính, giá trị các chất liệu có thể thu hồi trong rác thải điện tử toàn cầu năm 2016 là 55 tỷ USD, vượt quá tổng sản phẩm quốc nội của đa số nước.
Chủ tịch Hiệp hội chất thải rắn quốc tế Mavropoulos cho biết: "Chúng ta đang sống trong một thời đại ngày càng số hóa, tự động hóa, bộ cảm ứng và thông minh nhân tạo đang thay đổi công nghiệp và xã hội, chất thải điện tử là sản phẩm phụ mang tính đại diện nhất trong quá trình này, cần phải tìm ra phương án giải quyết thích hợp cho việc quản lý rác thải điện tử".
Báo cáo đề cập đến, ngày càng nhiều nước bắt đầu xây dựng và thực thi chính sách quản lý rác thải điện tử, thông qua xây dựng tiêu chuẩn, quy tắc và làm rõ trách nhiệm để quản lý hành vi liên quan đến rác thải điện tử. Bà Vanessa Gray, chuyên gia kỹ thuật Liên minh Viễn thông quốc tế đặc biệt kêu gọi các nhà sản xuất gánh vác trách nhiệm của mình. Bà nói:
"Các nhà sản xuất cần phải gánh vác trách nhiệm, không chỉ là đưa ra sản phẩm mới, mà còn phải xem xét có những thứ có thể tiết kiệm được, chẳng hạn như phích cắm, tận khả năng khiến phích cắm có thể tương thích với các thiết bị khác nhau, điều này hết sức quan trọng".
Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông quốc tế Triệu Hậu Lân cho biết, thiết bị điện tử được sử dụng ngày càng tăng, quản lý rác thải điện tử là vấn đề bức xúc cần phải giải quyết trong lĩnh vực số ngày nay.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |