• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Một hội nghị quan trọng tiến vào giai đoạn then chốt của Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công

    2017-12-14 11:42:06     cri
    Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công lần thứ ba diễn ra trong ba ngày ngày 14-16/12 diễn ra tại thành phố Đại Lý, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Quốc vụ khanh kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác quốc tế Cam-pu-chia Prắc Xô-khon, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Xạ-lởm-xay Côm-mạ-xít, Bộ trưởng Hợp tác quốc tế Mi-an-ma Tin Xuê, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Đon Pra-mắt-vi-nai và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã tham dự hội nghị. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Quốc vụ khanh kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác quốc tế Cam-pu-chia Prắc Xô-khon, nước đồng Chủ tịch Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công đã đồng chủ trì hội nghị.

    Hội nghị lần này sẽ thảo luận ba vấn đề chính. Một là, điểm lại tiến triển Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công, củng cố thành quả hợp tác. Hai là, tổng kết kinh nghiệm hợp tác, đặt cơ sở vững chắc tiếp tục đi sâu hợp tác. Ba là, đi sâu trao đổi về phương hướng phát triển Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công trong tương lai, chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công lần thứ hai sẽ diễn ra tại Cam-pu-chia vào sang năm. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị từng cho biết, chúng ta sẽ sớm thành lập Tiểu ban công tác hỗn hợp trong tất cả các lĩnh vực ưu tiên, dốc sức xây dựng kế hoạch hành động 5 năm của Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công.

    Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công là mặt bằng hợp tác Tiểu vùng mới đầu tiên cùng thương thảo, cùng xây dựng và cùng chia sẻ giữa các nước dọc sông. Tháng 3 năm 2016, Hội nghị Cấp cao Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công lần thứ nhất đã diễn ra thành công tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, tuyên bố sự ra đời của cơ chế Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công, trở thành bộ phận cấu thành quan trọng trong hợp tác tổng thể giữa Trung Quốc và ASEAN.

    Nhà lãnh đạo sáu nước đã ghi nhận tầm nhìn chung Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công. Sáu nước quyết định lấy an ninh chính trị, kinh tế và phát triển bền vững, xã hội và nhân văn là ba trụ cột hợp tác chính, thúc đẩy Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công trong năm lĩnh vực ưu tiên là kết nối, hợp tác năng lực sản xuất, hợp tác kinh tế xuyên biên giới, hợp tác nguồn nước, nông nghiệp và giảm nghèo.

    Tiến trình Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công chính thức khởi động đến nay, đã thúc đẩy hữu nghị láng giềng và hợp tác thiết thực giữa các nước sông Lan Thương-Mê Công. Trung Quốc tuân theo quan điểm ngoại giao thân, thành, huệ, dung, đưa ra rất nhiều biện pháp thực tế, thúc đẩy hợp tác thu được thành quả rực rỡ. Tháng 3 năm 2016, các nước hạ lưu sông Lan Thương-Mê Công gặp phải hạn hán nghiêm trọng, theo yêu cầu của các nước này, Trung Quốc đã khắc phục khó khăn bị thiên tai của bản thân, quyết định bổ sung nước khẩn cấp cho khu vực hạ lưu, đã phát huy vai trò tích cực cho việc làm dịu tình hình hạn hán ở các nước hạ lưu, rất được lòng người. Trung Quốc khởi động Quỹ chuyên ngành Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công, đã thực hiện nhiều dự án mang lại lợi ích cho dân sinh ở các nước hạ lưu. Bộ trưởng Vương Nghị từng cho biết, hoàn thành 45 dự án thu hoạch sớm nội trong năm nay. Ngày 28 tháng 11 năm nay, Trung tâm Hợp tác Môi trường sông Lan Thương-Mê Công thành lập tại Bắc Kinh, các nước sông Lan Thương-Mê Công sẽ cùng làm tốt thiết kế thượng tầng của hợp tác môi trường, thúc đẩy hợp tác bảo vệ môi trường sinh thái sáu nước trong khu vực, thúc đẩy phát triển bền vững.

    Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công lần thứ 3 là một hội nghị quan trọng diễn ra trong giai đoạn then chốt của Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công từ thời kỳ vun đắp tiến sang thời kỳ trưởng thành. Các nước đều mong tiếp tục nâng cao trình độ Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công, hỗ trợ cho xây dựng cộng đồng ASEAN và tiến trình nhất thể hóa khu vực, kiến tạo cộng đồng cùng chung vận mệnh của các nước sông Lan Thương-Mê Công hướng tới hòa bình và phồn thịnh.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>