• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ Mi-an-ma: Học hỏi Trung Quốc, Giữ "nguyện ước ban đầu"

    2017-12-13 15:58:52     cri
    Cách đây không lâu, Hội nghị Đối thoại cấp cao giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng thế giới diễn ra trọng thể tại Bắc Kinh, thu hút đông đảo khách quý trên thế giới tham dự trong đó có Cố vấn nhà nước, Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ Mi-an-ma A-ung Xan Xu Ky. Trong bài phát biểu, bà A-ung Xan Xu Ky cho biết, mỗi chính đảng đều có nguyện vọng khác nhau, nhưng mục tiêu theo đuổi là nhất trí, đó chính là cải thiện mức sống của người dân. Nguyện ước ban đầu của Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ Mi-an-ma cũng nhất trí với Đảng Cộng sản Trung Quốc, đó chính là mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân.

    Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Mi-an-ma đã giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2015, nhân dân Mi-an-ma gửi gắm nhiều hy vọng. Nhưng con đường cầm quyền của Liên đoàn Quốc gia vì dân tộc không phải là thuận buồm xuôi gió, việc chuyển đổi từ đảng đối lập sang đảng cầm quyền không dễ dàng gì. "Quốc gia hòa giải, kinh tế phát triển, mức sống nhân dân được nâng cao" là cam kết tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm 2015 của Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ, nhưng thực hiện ba cam kết này đều là điều không dễ dàng.

    Khác với phe đối lập thu hút phiếu bầu bằng khẩu hiệu "dân chủ" "tự do", đảng cầm quyền cần phải thực sự giải quyết vấn đề cơ bản cho dân chúng mới có thể duy trì vị thế cầm quyền. Tuy các nước phương Tây từng trao vòng nguyệt quế cho bà A-ung Xan Xu Ky trong "phong trào dân chủ", nhưng về mặt quản lý đất nước, Mi-an-ma lại khó có thể nhận được sự giúp đỡ về kinh nghiệm hoặc tài chính và kỹ thuật từ phương Tây. Lấy người Rô-hing-y-a làm ví dụ, Chính phủ Mi-an-ma đã đối mặt với sức ép to lớn từ các nước phương Tây với cái gọi là nhân quyền.

    Mặt khác, tầm quan trọng trong hợp tác với Trung Quốc ngày càng nổi bật. Sau khi Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ lên cầm quyền, một số nhà phân tích từng dự kiến quan hệ Trung Quốc-Mi-an-ma sẽ "Gần mà không thân, tốt nhưng không nóng". Tuy nhiên trên thực tế, kể từ khi Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ lên cầm quyền đến nay, bà A-ung Xan Xu Ky đã đến thăm Trung Quốc ba lần, Tổng thống Tin Ky Au thăm Trung Quốc một lần, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Mi-an-ma Min A-ung Lai thăm Trung Quốc hai lần, Trung Quốc trở thành nước mà lãnh đạo cấp cao chính phủ và quân đội Mi-an-ma đến thăm nhiều nhất.

    Về mặt quản lý đất nước, Mi-an-ma càng coi trọng phương án Trung Quốc và kinh nghiệm Trung Quốc. Bà A-ung Xan Xu Ky dứt khoát bày tỏ rằng, giao lưu mật thiết giữa các cấp hai nước Mi-an-ma-Trung Quốc sẽ tiếp tục diễn ra với tần suất không ngừng tăng lên.

    Về vấn đề hòa giải dân tộc Mi-an-ma, vai trò của Trung Quốc không thể thay thế. Tại Hội nghị hòa bình Pang-long thế kỷ 21 lần thứ hai triệu tập trước đó, chính do sự dàn xếp của Chính phủ Trung Quốc, cố gắng thúc đẩy 7 nhóm vũ trang sắc tộc chưa ký thoả thuận ngừng bắn trong đó có quân đồng minh dân tộc dân chủ Kô-kang, Mặt trận giải phóng dân tộc Đê-ang v.v. tham dự hội nghị, cuối cùng khiến hội nghị được triệu tập thuận lợi, và đạt được 37 thỏa thuận trong 45 chủ đề hội nghị. Về sự kiện người tị nạn Rô-hing-y-a, bang Ra-khin bùng phát vào tháng 8, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị mới đây thăm Mi-an-ma và Băng-la-đét, đề xuất ý tưởng ba giai đoạn về giải quyết vấn đề này, đã nhận được sự hưởng ứng tích cực và đánh giá cao rộng rãi của hai nước Mi-an-ma và Băng-la-đét.

    Về mặt phát triển kinh tế, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Mi-an-ma. Lâu nay, Trung Quốc luôn tích cực cung cấp tài nguyên kinh tế, nâng đỡ kỹ thuật và đảm bảo nguồn nhân lực cho phát triển dân sinh của Mi-an-ma, khuyến khích Mi-an-ma tham gia sáng kiến "Một vành đai, một con đường" và việc xây dựng hành lang kinh tế Trung Quốc-Mi-an-ma-Băng-la-đét-Ấn Độ. Trung Quốc đề nghị xây dựng hành lang kinh tế Trung Quốc-Mi-an-ma hình "chữ Nhân", nhằm giúp các vùng miền Mi-an-ma phát triển cân bằng, đã nhận được sự phản hồi tích cực của phía Mi-an-ma.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>