Ngày 12/12 của 2 năm trước, gần 200 bên ký kết "Công ước Khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu" đã đạt được "Thỏa thuận Pa-ri" tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu diễn ra ở Pa-ri, quy hoạch lộ trình ứng phó biến đổi khí hậu của toàn cầu sau năm 2020. Tháng 11 năm 2016, "Thỏa thuận Pa-ri" chính thức có hiệu lực, trở thành thỏa thuận về khí hậu có tính ràng buộc về pháp lý thứ hai sau "Nghị định thư Ky-ô-tô". Khi toàn cầu khẩn trương triển khai bàn thảo về việc làm thế nào ứng phó với biến đổi khí hậu sau năm 2020, chính quyền Đô-nan Trăm của Mỹ tháng 6 năm nay tuyên bố rút khỏi "Thỏa thuận Pa-ri". Tổng thống Pháp Ma-crông sau đó cho biết, sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày đạt được "Thỏa thuận Pa-ri", bằng hành động thiết thực và cụ thể thể hiện quyết tâm kiên định của cộng đồng quốc tế bảo vệ "Thỏa thuận Pa-ri".
Tuy hội nghị lần này chỉ làm việc trong 1 ngày, nhưng các thông tin liên tiếp được truyền đi đã nói lên sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với hành động ứng phó biến đổi khí hậu. Phát biểu tại Hội nghị cấp cao diễn ra chiều 12/12, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yông Kim (Jim Yong Kim) tuyên bố, Ngân hàng Thế giới sẽ đình chỉ huy động vốn cho các dự án thăm dò khai thác dầu mỏ và khí đốt thiên nhiên kể từ năm 2019.
Theo thông tin do Điện Ê-ly-dê (Elysee)—dịnh Tổng thống Pháp công bố tối cùng ngày, Hội nghị Thượng đỉnh lần này đã đạt được 12 thành quả, trong đó có nhiều dự án thiết thực. Tuy vậy, nhưng vấn đề then chốt nhất là các nước phát triển mỗi năm cung cấp 100 tỷ đô-la Mỹ hỗ trợ các nước đang phát triển trước năm 2020 được quy định trong "Thỏa thuận Pa-ri" vẫn chưa được giải quyết.
Về việc này, phát biểu tại Hội nghị cấp cao, Đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Phó Thủ tướng Mã Khải cho biết, Trung Quốc tích cực tìm tòi kết hợp biện pháp kinh tế với hành động ứng phó biến đổi khí hậu, đóng góp cho quản trị khí hậu toàn cầu theo tình hình nước mình. Khi Phó Thủ tướng Mã Khải tuyên bố Trung Quốc sẽ khởi động hệ thống giao dịch phát thải các-bon toàn quốc trong một ngày gần đây, và sẽ thúc đẩy vững chắc hình thành thị trường phát thải các-bon toàn quốc theo từng giai đoạn, cả hội trường đã vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt.
Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh lần này, Cố vấn đặc biệt của Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính xanh thuộc Hội học thuật Tài chính Trung Quốc Mã Tuấn tuyên bố, Trung Quốc sẽ mỗi năm phát hành thêm 30% trái phiếu xanh trong vài năm tới. Những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thực hiện mục tiêu dài hạn của "Thỏa thuận Pa-ri", đẩy nhanh chuyển đổi sang nền kinh tế các-bon thấp bằng hành động thực tế đã nhận được sự hoan nghênh của các bên, Tổng thống Pháp Ma-crông cũng cám ơn Trung Quốc trong bài phát biểu tổng kết cuối cùng.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |