• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khai mạc Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 11 của Tổ chức Thương mại thế giới, nhiều bên bày tỏ cần phải bảo vệ kiên định cơ chế thương mại đa phương

    2017-12-12 14:52:53     cri

    Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 11 của Tổ chức Thương mại thế giới diễn ra tại Bu-ê-nốt Ai-rét, Thủ đô Ác-hen-ti-na từ ngày 10-13/12, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn dẫn đoàn tham dự hội nghị. Tổng thống Ác-hen-ti-na Ma-cri, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới A-dê-vê-đô, Chủ tịch Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 11 của Tổ chức Thương mại thế giới Man-cô-ra v.v đã tham dự lễ khai mạc diễn ra ngày 10/12.

    Đây là lần đầu tiên Hội nghị cấp cao nhất của Tổ chức Thương mại thế giới được tổ chức tại Nam Mỹ, quan chức cấp Bộ trưởng đến từ 164 thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới sẽ xem xét công việc trong hai năm qua của Tổ chức Thương mại thế giới, thảo luận hướng phát triển tương lai của cơ chế thương mại đa phương, và tranh thủ thu được thành quả trong một số vấn đề cụ thể.

    Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới A-dê-vê-đô cho biết, kể từ khi ký kết Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại, Tổ chức Thương mại thế giới đã phát huy vai trò không thể coi nhẹ trong phát triển kinh tế thế giới.

    "Kể từ 70 năm trước ký kết Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại đến nay, chúng ta đã đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của toàn cầu, và đã duy trì quan hệ hữu nghị và ổn định giữa các nước trên thế giới. 70 năm qua, kim ngạch thương mại quốc tế tăng gấp 26 lần, hiện kim ngạch thương mại toàn cầu đạt xấp xỉ 16 nghìn tỷ USD/năm. Số thành viên cũng từ 23 khi ký Hiệp định chung về thuế quan thương mại, trong đó đa số là các nền kinh tế lớn, đã tăng lên đến 164 thành viên hiện nay, che phủ các nước và vùng lãnh thổ có trình độ phát triển kinh tế khác nhau trong phạm vi toàn thế giới, hơn nữa hiện còn có rất nhiều nước muốn gia nhập. Ngày nay, kim ngạch thương mại của các thành viên Tổ chức Thương mại thế giới chiếm khoảng 98% của toàn cầu. Tổ chức Thương mại thế giới đã đóng góp to lớn cho phát triển phồn thịnh của kinh tế thế giới, và còn giúp vô số người thoát nghèo."

    Trong bài phát biểu, Tổng thống Ác-hen-ti-na Ma-cri cho biết, những vấn đề mà Tổ chức Thương mại thế giới gặp phải chỉ có thể được giải quyết thông qua thương mại đa phương cởi mở hơn.

    "Mục đích công việc của chúng ta là giúp càng nhiều người được hưởng lợi từ thương mại thế giới, là có thể tạo ra nhiều việc làm hơn. Tuy nhiên thách thức cũng có rất nhiều, chúng ta không thể phát triển trong môi trường anh là chủ nghĩa bảo hộ, còn tôi không tuân thủ quy tắc, những vấn đề mà Tổ chức Thương mại thế giới gặp phải chỉ có thể được giải quyết thông qua thương mại đa phương cởi mở hơn, chứ không phải chống toàn cầu hóa có xu hướng ngóc đầu dậy hiện nay."

    Trong thời gian diễn ra hộ nghị, đại diện các thành viên Tổ chức Thương mại thế giới sẽ tiếp tục thúc đẩy vòng đàm phán Đô-ha, xác định chuẩn tắc thương mại quốc tế mới. Một mục tiêu trong đó là tiếp tục thực hiện cam kết về cắt giảm thuế quan nông nghiệp và giảm trợ cấp, cắt giảm thuế quan sản phẩm công nghiệp, mở rộng thương mại dịch vụ v.v. Tại hội nghị lần này, các bên còn sẽ tranh thủ xác định chuẩn tắc mới về thương mại nông nghiệp, công nghiệp và ngành dịch vụ. Ngoài ra, hội nghị còn sẽ thảo luận các vấn đề khác ngoài chương trình nghị sự của vòng đàm phán Đô-ha ra, chẳng hạn như sự phát triển của thương mại điện tử và các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thương mại thế giới v.v.

    Tuy nhiên cũng có phân tích nêu rõ, xét đến cơ chế hợp tác thương mại toàn cầu hiện nay đứng trước sự điều chỉnh sâu, toàn cầu hóa thương mại đối mặt với nhiều thách thức trong đó có chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, thành quả mà hội nghị có thể giành được đứng trước nhiều biến số.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>