Trước bức tường ghi danh sách những người bị giết hại ở Bảo tàng kỷ niệm đồng bào bị giết hại trong vụ thảm sát Nam Kinh, cụ Hạ Thục Cầm, người sống sót sau vụ thảm sát Nam Kinh đã 88 tuổi, cùng các con cháu đến cúng tế, tưởng nhớ 7 người thân bị quân Nhật xâm lược Trung Quốc giết hại trong vụ thảm sát Nam Kinh vào 80 năm trước.
"Kính thưa ông ngoại, bà ngoại, cha, mẹ, chị và các em gái, mọi người vẫn khỏe chứ, đã bao lần được gặp mọi người trong giấc mơ..."
Đây là Hạ Viên, cháu gái ngoại của cụ Hạ Thục Cầm, đang thay mặt bà ngoại đọc lá thư gia đình.
Ngày 13/12/1937, quân Nhật xâm lược Trung Quốc đã đánh chiếm Nam Kinh và gây ra vụ thảm sát Nam Kinh, đã giết hại khoảng 300.000 người. Thập niên 90 của thế kỷ trước, cụ Hạ Thục Cầm, 65 tuổi từng đi Nhật, trở thành người sống sót sau vụ thảm sát Nam Kinh đầu tiên đi Nhật đòi đền bù sau chiến tranh. Lại vì nhà văn cánh hữu Nhật vu tội bà là "nhân chứng giả", 12 năm sau, cụ Hạ Thục Cầm, 77 tuổi lại đi Nhật để biện hộ, tại phiên tòa đã phản bác lại đối phương xâm phạm danh dự, cuối cùng đã giành chiến thắng.
Sau đó, cụ Dư Xương Tường, người sống sót sau vụ thảm sát Nam Kinh, năm nay đã 91 tuổi, ngồi trên xe lăn tay đọc lá thư gia đình do cụ gửi cho cha:
"Kính thưa bố, năm xưa bố bị quân Nhật giết hại ở Tiểu Thị Khẩu bên ngoài Trung Hoa Môn, ngay cả xác cũng không tìm thấy, cả nhà sinh ly tử biệt, đã 80 năm rồi, cứ nghĩ đến đây là con rất đau lòng..."
Cụ Dư Xương Tường sinh tháng 10/1927, năm 1937 khi quân Nhật đánh chiếm Nam Kinh, cụ và gia đình trốn dưới một ống lớn. Nhưng bố cụ là Dư Tất Phúc đã bị quân Nhật giết hại, không tìm thấy xác. Cụ Dư Xương Tường cho biết, trên bức tường những người bị giết hại có tên bố cụ, trở thành nơi gửi gắm duy nhất để cúng tế bố cụ. Cho dù những năm gần đây sức khỏe không khá lắm, ngồi trên xe lăn tay cụ cũng kiên trì đến cúng tế.
Liên tiếp trong những ngày qua, những người sống sót sau vụ thảm sát Nam Kinh như cụ Cừu Tú Anh, Nguyễn Định Đông, Ngải Nghĩa Anh, Dương Thúy Anh, Lộ Hồng Tài, Trần Quế Hương, v.v, cũng đến trước "bức tường than khóc" ở Bảo tàng kỷ niệm đồng bào bị giết hại trong vụ thảm sát Nam Kinh do quân Nhật xâm lược Trung Quốc gây ra, tổ chức hoạt động cúng tế trong gia đình.
Ngày Tưởng niệm quốc gia là hoạt động tưởng niệm quốc gia được thiết lập để kỷ niệm thảm họa dân tộc lớn từng xảy ra của một nước. Năm 2014, Cơ quan quyền lực tối cao Trung Quốc đã thông qua quyết định với toàn bộ số phiếu ủng hộ, lấy ngày 13/12 là Ngày Tưởng niệm quốc gia tưởng nhớ những người bị giết hại trong vụ thảm sát Nam Kinh. Ngày 13/12 năm nay là ngày kỷ niệm 80 năm vụ thảm sát Nam Kinh do quân Nhật xâm lược Trung Quốc gây ra, cũng là hoạt động tưởng niệm quốc gia lần thứ 4 của Trung Quốc tưởng niệm những người bị giết hại trong vụ thảm sát Nam Kinh.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |