• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khai trương biển tên Trung tâm Hợp tác đổi mới Băng-cốc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc

    2017-12-11 11:52:15     cri

    Ngày 8/12, Trung tâm Hợp tác đổi mới sáng tạo Băng-cốc với mục đích chuyển giao công nghệ do Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc thành lập đầu tiên ở nước ngoài đã tổ chức khai trương biển tên tại thủ đô Băng-cốc của Thái Lan. Đại diện đặc biệt của Thủ tướng Thái Lan Pray-út, Bộ trưởng Khoa học công nghệ Thái Lan Xu-vit Ma-é-xì-xè, Phó Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc Trương Kiệt, Đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan Lã Kiện, Chủ tịch Ủy ban Công nghệ, Thông tin và Truyền thông Hội đồng Lập pháp Thái Lan Cha-liê Chan-đru-ag, cùng gần 400 đại biểu đến từ các ban, ngành Chính phủ, đại học, cơ quan nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và truyền thông hai nước Trung-Thái đã đến dự.

    Bộ trưởng Suvit thay mặt Thủ tướng Pray-út bày tỏ cảm ơn việc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc thiết lập Trung tâm Hợp tác đổi mới sáng tạo tại Băng-cốc và chúc mừng nồng nhiệt việc khai trương biển tên Trung tâm, Bộ trưởng cho biết, việc thành lập Trung tâm Hợp tác đổi mới sáng tạo Băng-cốc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc sẽ mở ra kênh mới cho Thái Lan chia sẻ thành quả mới đổi mới công nghệ cao của Trung Quốc, cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ cho phát triển kinh tế và đào tạo nhân tài khoa học và công nghệ của Thái Lan, tin rằng dưới sự hướng dẫn đổi mới khoa học và công nghệ, xây dựng Hành lang kinh tế phía Đông Thái Lan, Chiến lược phát triển "Thái Lan 4.0" sẽ giành được sự phát triển lớn hơn. Thái Lan đánh giá cao những thành tựu khiến cả thế giới chú ý giành được của Trung Quốc trong phát triển nhanh chóng của khoc học và công nghệ, sẽ trên cơ sở hợp tác tốt đẹp hiện nay, tiếp tục đi sâu hợp tác đổi mới khoa học và công nghệ với các cơ quan nghiên cứu khoa học Trung Quốc như Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, v.v, tăng cường kết nối hợp tác khoa học và kỹ thuật trong khung "Một vành đai, một con đường", cống hiến sức mạnh cho phát triển kinh tế và xã hội của Thái Lan.

    Phó Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc Trương Kiệt trong lời phát biểu cho biết, đối mặt với "Một vành đai, một con đường", Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã khởi động thực hiện "Phương án hành động hợp tác khoa học và công nghệ quốc tế cùng xây dựng 'Một vành đai, một con đường'". Thái Lan là nước quan trọng dọc "Một vành đai, một con đường", sắm vai quan trọng trong "Trung tâm đổi mới sáng tạo" trong các nước ASEAN.

    Đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan Lã Kiện trong lời phát biểu cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong Báo cáo Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 chỉ rõ, đổi mới sáng tạo là động lực đầu tiên dẫn dắt sự phát triển, khoa học và công nghệ phát triển thì dân tộc phát triển, khoa học và công nghệ mạnh thì đất nước mạnh, đặt đổi mới công nghệ ở vào vị trí quan trọng phát triển toàn cục của đất nước. Thủ tướng Pray-út và Chính phủ Thái Lan coi trọng cao vai trò thúc đẩy quan trọng của đổi mới công nghệ đối với phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, nêu ra các chiến lược phát triển quan trọng "Thái Lan 4.0", "Thái Lan kỹ thuật số", "Hành lang kinh tế phía đông". Trung-Thái đều là nước đang phát triển, đều đang ở trong giai đoạn then chốt xây dựng phát triển ở mỗi nước, đứng trước nhiệm vụ chung chuyển đổi nâng cấp kinh tế, thực hiện hiện đại hóa. Thái Lan là cửa ngõ quan trọng và nơi lý tưởng của Trung Quốc triển khai hợp tác đổi mới công nghệ hướng ra các nước ASEAN và các nước trong khu vực, việc khai trương biển tên Trung tâm Hợp tác đổi mới sáng tạo Băng-cốc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc là thể hiện sự quán triệt thực hiện nhận thức chung quan trọng cùng xây dựng "Một vành đai, một con đường" giữa nhà lãnh đạo hai nước, đánh dấu sự hợp tác "Một vành đai, một con đường" Trung-Thái đã bước lên hành trình mới của con đường đổi mới. Trung Quốc nguyện cùng Thái Lan tăng cường kết nối chính sách đổi mới công nghệ, giao lưu nhân tài khoa học và công nghệ, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực ưu tiên, tìm tòi phát triển dự án trọng điểm thích hợp với nhu cầu phát triển của Thái Lan, thúc đẩy nâng cao chất lượng, nâng cấp hợp tác đổi mới công nghệ Trung-Thái.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>