• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bộ trưởng Tài chính Dim-ba-bu-ê: Dim-ba-bu-ê sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách nội địa hóa để thu hút vốn đầu tư nước ngoài

    2017-12-08 14:22:48     cri
    Ngày 7/12, Bộ trưởng Tài chính Dim-ba-bu-ê Pa-trích Chi-na-ma-xa (Patrick Chinamasa) đã trình bày trước Quốc hội báo cáo ngân sách Chính phủ năm 2018. Cắt giảm chi tiêu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trở thành cụm từ then chốt trong báo cáo. Báo cáo chỉ rõ, quy định nội địa hóa về người da đen địa phương Dim-ba-bu-ê phải nắm giữ tối thiểu 51% cổ phần sẽ chỉ áp dụng trong hai ngành khai thác kim cương và bạch kim. Phân tích cho rằng, điều này sẽ nâng cao sức hút của Dim-ba-bu-ê đối với đầu tư nước ngoài.

    Chiều ngày 7/12, giờ địa phương, Bộ trưởng Tài chính Dim-ba-bu-ê Chi-na-ma-xa đã trình bày trước Quốc hội báo cáo ngân sách Chính phủ năm 2018 mang tựa đề "Hướng tới trật tự kinh tế mới". Báo cáo chỉ rõ, sẽ sửa đổi "Đạo luật Nội địa hóa và Trao quyền kinh tế", tiếp tục nới lỏng yêu cầu về người da đen địa phương phải nắm giữ tối thiểu 51% cổ phần. Ông nói:

    "Điều khoản về người da đen địa phương phải nắm giữ trên 51% cổ phần chỉ áp dụng trong ngành khai thác kim cương và bạch kim. Điều khoản này không áp dụng trong ngành khai thác các tài nguyên khác, cũng không áp dụng trong các ngành khác".

    "Đạo luật Nội địa hóa và Trao quyền kinh tế" của Dim-ba-bu-ê được thông qua năm 2007 yêu cầu các doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài hoặc người da trắng quốc tịch Dim-bu-bu-ê kiểm soát cổ phần với tài sản trong lãnh thổ Dim-ba-bu-ê vượt 500 nghìn đô-la Mỹ, cần phải từng bước để người da đen địa phương nắm giữ đa số cổ phần, tức tối thiểu 51%. Nhưng, các cơ quan Chính phủ Dim-ba-bu-ê có ý kiến khác nhau đối với phạm vi cụ thể áp dụng đạo luật này, vì vậy, đạo luật này có tiến triển thực hiện chậm chạp, trở thành "Thanh gươm của Đa-mô-clét" (Damocles) treo lơ lửng trên đầu các nhà đầu tư nước ngoài, cũng giảm thiểu sức hút của Dim-ba-bu-ê đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Tháng 4 năm ngoái, Tổng thống lúc đó Mu-ga-bê từng ra tuyên bố chính sách, làm rõ quy định về người địa phương Dim-ba-bu-ê cần phải nắm giữ 51% cổ phần chỉ áp dụng trong các doanh nghiệp khai thác tài nguyên thiên nhiên. Lần này cho biết quy định này chỉ áp dụng trong ngành khai thác kim cương và bạch kim, đã tiếp tục nới lỏng yêu cầu về nội địa hóa. Doanh nhân người Hoa Tả Vũ làm ăn gần 10 năm tại Dim-ba-bu-ê cho biết, nếu đích thực thực hiện như vậy, sẽ là một tin mừng lớn cho vốn đầu tư của Trung Quốc vào Dim-ba-bu-ê. Ông Tả Vũ nói: 

    "Về ngành mỏ, nhiều người Hoa có ý định đầu tư khai thác mỏ tại Dim-ba-bu-ê đều rất quan ngại đối với quy định nội địa hóa về tỷ lệ nắm giữ cổ phần 51/49, cho rằng rủi ro rất lớn. Nếu đúng như Bộ trưởng Tài chính nói sửa đổi quan trọng đạo luật này, sẽ có nhiều người Trung Quốc sẵn sàng đến đầu tư. Điều quan trọng hơn là, phải thực hiện đến nơi đến chốn, có giải thích rõ ràng về pháp luật, pháp quy, như vậy, các chủ đầu tư mới có niềm tin, mới có thể đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư".

    Ngoài sửa đổi chính sách ra, báo cáo ngân sách còn đề xuất, phải thông qua các biện pháp như giảm thiểu tính không xác định và liên tục của chính sách, giảm chi phí kinh doanh, chống tham nhũng và hành vi tìm kiếm đặc lợi, v.v., nâng cao niềm tin cho các nhà đầu tư, tăng cường sức hút của Dim-ba-bu-ê đối với vốn đầu tư nước ngoài.

    Nhiều nhân sĩ giới kinh doanh Dim-ba-bu-ê đã bày tỏ khẳng định và ủng hộ các biện pháp này, cho rằng báo cáo ngân sách năm nay sẽ giúp cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Dim-ba-bu-ê.

    Báo cáo ngân sách Chính phủ Dim-ba-bu-ê năm 2018 dự báo, tốc độ tăng trưởng kinh tế Dim-ba-bu-ê năm 2018 sẽ đạt 4,5%, thu ngân sách Chính phủ đạt 5 tỷ 70 triệu đô-la Mỹ; báo cáo bố trí chi ngân sách 5 tỷ 740 triệu đô-la Mỹ, thâm hụt ngân sách khoảng 675 triệu đô-la Mỹ. Báo cáo còn đề xuất mục tiêu kiểm soát thâm hụt ngân sách dưới 4% GDP, vì vậy, Chính phủ Dim-ba-bu-ê sẽ áp dụng các biện pháp như giảm khoảng 3.500 quan chức trẻ, tạm ngừng tuyển dụng công chức giữ các chức vụ không quan trọng, thu hẹp quy mô đoàn đại diện ngoại giao, đóng cửa một sứ Đại sứ quán ở nước ngoài, v.v. để cắt giảm chi tiêu.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>