Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ gần đây cho biết, Chính phủ Mỹ đã chính thức gửi hồ sơ tài liệu cho Tổ chức Thương mại thế giới, phản đối trao quy chế kinh tế thị trường cho Trung Quốc trong điều tra chống bán phá giá. Về việc này, Người Phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết, cách làm của Mỹ là đặt một số tiêu chuẩn đánh giá trong luật pháp nước mình lên trên luật pháp quốc tế.
Được biết, theo quy định tại Điều 15 "Nghị định thư Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới", kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2016, cần phải chấm dứt cách làm dùng giá cả và chi phí của "nước thay thế" để tính mức độ bán phá giá đối với Trung Quốc. Tức kể từ sau đó, các thành viên Tổ chức Thương mại thế giới không được lại dùng giá cả và chi phí của "nước thứ ba" để tính mức độ bán phá giá trong điều tra bán phá giá.
Trước đó, Trung Quốc đã đưa ra yêu cầu tham vấn theo Cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại thế giới về cách làm của Liên minh châu Âu dùng "nước thay thế" trong điều tra chống bán phá giá đối với Trung Quốc. Người Phát ngôn Cao Phong cho biết, ngày 6/12, Cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại thế giới đã tổ chức buổi điều trần về vụ Trung Quốc kiện Liên minh châu Âu dùng cách làm "nước thay thế" trong điều tra chống bán phá giá đối với Trung Quốc. Phía Trung Quốc đã trình bày đầy đủ quan điểm của mình tại hội nghị.
"Chúng tôi trước sau nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ nghiêm chỉnh thi hành các nghĩa vụ quy định của Tổ chức Thương mại thế giới, nhưng phải được hưởng các quyền của Tổ chức Thương mại thế giới, tất cả các thành viên Tổ chức Thương mại thế giới đều cần thi hành đúng thời hạn nghĩa vụ quốc tế về Điều 15 "Nghị định thư Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới."
Người Phát ngôn Cao Phong cùng ngày cũng chỉ rõ, Trung Quốc cũng đã kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới về cách làm tương tự của Mỹ, đồng thời thúc giục cá biệt thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới trong đó có Mỹ, thi hành thiết thực và đẩy đủ các nghĩa vụ của Tổ chức Thương mại Thế giới, cùng bảo vệ hệ thống thương mại đa biên.
Ngoài từ chối yêu cầu công nhận Trung Quốc là nền kinh tế thị trường ra, cách đây ít lâu, Mỹ đã mở cuộc điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với các loại nhôm hợp kim thông thường nhập khẩu từ Trung Quốc. Việc này xảy ra cách chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Trăm vào tháng 11, hai bên đạt được một loạt thành quả kinh tế thương mại còn chưa đến một tháng. Nhân sĩ giới bên ngoài dự đoán quan hệ Trung-Mỹ có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn. Người Phát ngôn Cao Phong đáp lại rằng, bản chất của quan hệ kinh tế thương mại Trung-Mỹ là cùng có lợi cùng thắng, cách làm này của Mỹ không mang tính xây dựng.
"Bảo hộ thương mại như uống thuốc độc để giải khát, chỉ có mở cửa hợp tác mới có thể mở rộng lợi ích chung. Nhìn về lâu dài, chúng tôi mong Mỹ thực sự là bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp."
Người Phát ngôn Cao Phong nhấn mạnh, Trung Quốc trước sau cho rằng hai bên cần kiểm soát ổn thỏa bất đồng, tăng cường đối thoại và hiệp thương trong xử lý vấn đề cọ xát thương mại. Trung Quốc còn sẽ tiếp tục đưa ra nỗ lực cho việc này, mong phía Mỹ có thể đi theo hướng đối diện với Trung Quốc.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |