1 giờ chiều 6/12, tại Nhà trắng, Tổng thống Mỹ Trăm đã phát biểu bài nói về vấn đề địa vị của Giê-ru-xa-lem, ông nói, đây chẳng qua là công nhận hiện thực. Nhưng ông Trăm cũng nhấn mạnh, Mỹ vẫn ủng hộ giải pháp hai nhà nước.
Tổng thống Trăm còn tuyên bố chỉ thị Bộ Ngoại giao Mỹ khởi động tiến trình chuẩn bị chuyển sứ quán Mỹ từ Ten A-víp đến Giê-ru-xa-lem. Nhưng quan chức cấp cao Chính phủ Mỹ cho biết, ông Trăm sẽ tiếp tục ký một sắc lệnh hoãn việc di dời sứ quán với lý do "lợi ích an ninh quốc gia" mà các đời Tổng thống đều sẽ ký kể từ ông Clin-tơn đến nay. Điều này có nghĩa là không thể lập tức bắt đầu công việc di dời sứ quán.
Là đất thánh của Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo và Hồi giáo, vấn đề địa vị của Giê-ru-xa-lem là một trong những điểm mấu chốt của cuộc xung đột Pa-le-xtin-I-xra-en. Trong "Cuộc chiến tranh Trung Đông 6 ngày" năm 1967, I-xra-en đã đánh chiếm Đông Giê-ru-xa-lem, và năm 1980 đã đơn phương tuyên bố cả Giê-ru-xa-lem là "thủ đô vĩnh cửu, không thể chia cắt" của mình, Pa-le-xtin thì yêu cầu thành lập một nước Pa-le-xtin lấy Đông Giê-ru-xa-em làm thủ đô. Cộng đồng quốc tế luôn chủ trương giải quyết vấn đề địa vị của Giê-ru-xa-lem thông qua đàm phán, hiện nay còn chưa có một nước nào đặt sứ quán tại Giê-ru-xa-lem.
Bộ Ngoại giao Mỹ tháng trước đã thông báo các cơ quan ngoại giao của Mỹ tại khu vực Trung Đông phải đề phòng các cuộc biểu tình chống Mỹ tiềm ẩn. Còn truyền thông Mỹ thì đưa tin, vấn đề địa vị Giê-ru-xa-lem dẫn tới sự chia rẽ trong các nhân sĩ cấp cao Chính phủ Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Ti-lơ-xơn, Bộ trưởng Quốc phòng Mát-tít và Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Pom-peo phản đối Mỹ đưa ra thay đổi trên vấn đề Giê-ru-xa-lem. Cựu Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Brên-nan còn ra Tuyên bố cho rằng ông Trăm đã đưa ra quyết định "thiếu thận trọng", phương hại đến lợi ích của Mỹ ở Trung Đông. Nhưng Phó Tổng thống Pen-xơ, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Ha-lây và Đại sứ Mỹ tại I-xra-en đều ủng hộ quyết định này.
Mặt khác, mặc dù ngày 5/12, Tổng thống Mỹ Trăm đã đích thân gọi điện thông báo với nhà lãnh đạo các nước I-xra-en, Pa-le-xtin, Gioóc-đa-ni, Ai Cập và A-rập Xê-út về vấn đề này, nhưng quyết định của ông vẫn vấp phải sự nhất trí phản đối của các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông và châu Âu ngoại trừ I-xra-en.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, vấn đề địa vị của Giê-ru-xa-lem phức tạp, nhạy cảm. Trung Quốc ủng hộ việc thành lập nhà nước Pa-le-xtin hoàn toàn độc lập, có chủ quyền lấy biên giới năm 1967 làm cơ sở, lấy Đông Giê-ru-xa-lem làm thủ đô.
Ngày 6/12, Tổng thống Mỹ Trăm cho biết, hơn 20 năm qua "dùng thuốc theo toa" cũng chưa thể giải quyết vấn đề hòa bình giữa Pa-le-xtin và I-xra-en, bởi vậy ông quyết định thay đổi phương pháp. Vậy thì chính sách Trung Đông của Mỹ thay đổi "bắt mắt" như vậy, rốt cuộc sẽ mang lại ảnh hưởng như thế nào cho hòa bình Trung Đông, các bên hiện nay còn đang trông ngóng trong quan ngại.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |