Hệ thống chỉ tiêu chỉ số phát triển in-tơ-nét thế giới được thiết lập trong Sách xanh "Báo cáo Phát triển In-tơ-nét thế giới năm 2017", đã trọng điểm lựa chọn 38 nước, che phủ các nền kinh tế chủ yếu và các nước in-tơ-nét phát triển khá tốt của năm châu lục, có thể cơ bản phản ánh tình hình phát triển mới nhất In-tơ-nét của các châu lục và các nước chủ yếu trên trế giới hiện nay. Tại buổi họp báo ngày 4/12, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Không gian mạng Trung Quốc Dương Thụ Trinh nói:
"Trong quá trình thiết lập và đánh giá hệ thống chỉ tiêu chỉ số phát triển in-tơ-nét thế giới, chúng tôi đã thiết lập chỉ tiêu cấp một về sáu mặt là cơ sở hạ tầng, năng lực đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp, ứng dụng mạng, an ninh mạng và quản trị mạng, cộng thêm chỉ tiêu tổng lượng và chỉ tiêu bình quân đầu người, đã tiến hành đánh giá và so sánh tổng hợp đối với tình hình phát triển in-tơ-nét của 38 nước lớn và các nền kinh tế mới nổi trên thế giới."
38 nước này có 6 nước châu Mỹ, 13 nước châu Á, 14 nước châu Âu, 1 nước châu Đại Dương, 4 nước châu Phi. Kết quả đánh giá cho thấy, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật và Anh lần lượt nằm ở năm vị trí đầu tiên.
Một cuốn Sách xanh khác là "Báo cáo Phát triển In-tơ-nét Trung Quốc năm 2017" thì đã điểm lại toàn diện tình hình phát triển in-tơ-nét của Trung Quốc trong 5 năm qua, đã thể hiện rõ ràng một cách hệ thống kinh nghiệm Trung Quốc trong quản trị mạng.
Báo cáo cho biết, Quảng Đông, Bắc Kinh, Chiết Giang, Giang Tô, Thượng Hải lần lượt nằm ở năm vị trí đầu tiên. Báo cáo còn cho biết, quy mô cư dân mạng Trung Quốc đứng đầu thế giới, tổng lượng quy mô nền kinh tế kỹ thuật số đứng thứ hai thế giới, bán lẻ trực tuyến đứng đầu thế giới.
"Báo cáo Phát triển In-tơ-nét thế giới năm 2017" còn chỉ rõ, các công nghệ thông tin mạng mới nổi như trí tuệ nhân tạo, v.v đã trở thành điểm cao mới cạnh tranh công nghệ toàn cầu, nền kinh tế kỹ thuật số trở thành động năng mới mưu cầu tăng trưởng kinh tế của các nước trên thế giới.
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phần mềm Yonyou Trung Quốc Vương Văn Kinh cho biết, nền kinh tế kỹ thuật số trở thành động năng mới bao gồm hai bình diện, một mặt, doanh nghiệp truyền thống cần thông qua chuyển đổi số hóa để xây dựng hệ thống sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn cũng như hệ thống quản lý tinh tế hơn; mặt khác, thì thai nghén ra ngành công nghiệp mới nổi kỹ thuật số.
"Một bình diện khác có nghĩa là, trong cả quá trình số hóa doanh nghiệp và nền kinh tế, sẽ thai nghén ra rất nhiều ngành công nghiệp, doanh nghiệp mới, doanh nghiệp này cũng như nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh tế kỹ thuật số, ngành công nghiệp này phát triển lên, thì cũng sẽ thúc đẩy sự phát triển mới của cơ cấu ngành công nghiệp chúng tôi.".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |