• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các cơ quan giám sát quản lý Trung Quốc cùng quy phạm và chấn chỉnh nghiệp vụ cho vay tiền mặt

    2017-12-05 11:55:59     cri

    Nghiệp vụ "cho vay tiền mặt" phát triển nhanh chóng, cùng với các vấn đề vay quá mức, tín dụng lặp đi lặp lại, đòi nợ không đúng cách, lãi suất cao bất thường, vi phạm quyền riêng tư, v.v, tình hình dư luận tiêu cực dần tăng lên. Gần đây, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và Ủy ban Giám sát và Quản lý Ngân hàng Trung Quốc đã cùng ra Thông tư về quy phạm và chấn chỉnh nghiệp vụ "cho vay tiền mặt", xác định rõ điều phối giám sát và quản lý, triển khai công tác thanh lý chấn chỉnh cho vay trực tuyến.

    Đầu năm đến nay nghiệp vụ cho vay tiền mặt phát triển nhanh chóng, theo số liệu của kênh kỹ thuật phân tích rủi ro tài chính in-tơ-nét nhà nước, tính đến ngày 19 tháng 11, cả thảy có 2693 kênh cho vay tiền mặt hoạt động. Bên cạnh đó, các vấn đề vay quá mức, tín dụng lặp đi lặp lại, đòi nợ không đúng cách, lãi suất cao bất thường, vi phạm quyền riêng tư, v.v rất nổi cộm, tồn tại những nguy hiểm tiềm ẩn rủi ro tài chính và rủi ro xã hội khá lớn, dẫn đến dự theo dõi chặt chẽ của các giới xã hội và các cơ quan giám sát và quản lý.

    Hai chính sách giám sát và quản lý về "cho vay tiền mặt" được ban hành thực hiện nội trong một tháng. Tiếp sau ngày 21/11 dừng cấp giấy phép cho "cho vay trực tuyến", gần đây, các cơ quan giám sát quản lý lại đã xác định rõ vạch sàn nguyên tắc triển khai nghiệp vụ "cho vay tiền mặt", đã đưa ra biện pháp thanh lý, chỉnh đốn tương ứng nhằm vào đối tượng cụ thể.

    Tại Hội nghị thông báo công tác trọng điểm sắp tới do Ủy ban Giám sát và Quản lý Ngân hàng Trung Quốc tổ chức diễn ra trong ngày, Phó Chủ nhiệm Ban Tài chính phổ quát Ủy ban Giám sát và Quản lý Ngân hàng Trung Quốc Phùng Yến cho biết, do nghiệp vụ "cho vay tiền mặt" khá phức tạp, liên quan đến khá nhiều chủ thể tổ chức, trên cơ sở chấn chỉnh nghiệp vụ cho vay tiền mặt P2P tiền kỳ, các cơ quan liên quan phải áp dụng nhiều biện pháp, quản trị tổng hợp.

    "Về bình diện tổ chức chủ yếu quy phạm từ bốn mặt cho vay trực tuyến, quy phạm hành vi hợp tác của tổ chức tài chính có giấy phép, hoàn thiện nghiệp vụ cho vay tiền mặt P2P, cũng như cấm các tổ chức cho vay không được cấp phép. Về bình diện nghiệp vụ chúng tôi chủ yếu tiến hành quy phạm về mặt giảm lãi suất cao, cấm đòi nợ không đúng cách, cấm nhiều khoản vay, lấy vay nuôi vay, đòn bẩy cao và tăng cường bảo vệ thông tin khách hàng."

    "Thông tư" ngay từ đầu đã quy định rõ cho vay tiền mặt cần phải hoạt động có giấy phép, quy định "thiết lập tổ chức tài chính, tham gia vào các hoạt động tài chính, cần phải chấp nhận quản lý cho phép tiếp cận theo luật. Bất cứ tổ chức và cá nhân nào cũng không được kinh doanh nghiệp vụ cho vay trong khi chưa giành được tư cách kinh doanh nghiệp vụ cho vay theo luật."

    Ngoài ra, quy định rõ thêm về "vạch đỏ" mức trần lãi suất cho vay. Tỉ lệ lãi suất hàng năm 36% là "vạch đỏ" không thể vượt qua.

    Nhằm vào tình hình thực tế nhiều nghiệp vụ "cho vay tiền mặt" hiện nay là do công ty cho vay trực tuyến triển khai, "Thông tư" đã đưa ra quy định nghiêm khắc đối với việc thiết lập và triển khai nghiệp vụ của công ty cho vay trực tuyến. Bao gồm tạm dừng cho phép mở công ty cho vay tiền mặt trực tuyến mới; phải xác minh lại tư cách nghiệp vụ của các tổ chức đã được phép hoạt động nhưng không phù hợp quy định liên quan; tạm dừng cho vay trực tuyến không có sự phụ thuộc tình cảnh đặc thù, không có chức năng chỉ định, từng bước thu hẹp nghiệp vụ cho vay, ra hạn chót hoàn thành việc chẩn chỉnh sửa đổi; cấm triển khai "cho vay ở nhà trường" và "cho vay thanh toán lần đầu", v.v.

    Được biết, các cơ quan hữu quan đang khởi thảo phương án thực hiện chấn chỉnh rủi ro công ty cho vay trực tuyến, sẽ chi tiết hơn nữa yêu cầu công tác.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>