• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng thế giới ra "Sáng kiến Bắc Kinh", kêu gọi thiết lập quan hệ chính đảng loại hình mới cùng xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của loài người

    2017-12-04 10:00:09     cri
    Ngày 3 tháng 12, Hội nghị Đối thoại Cấp cao giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng trên thế giới đã bế mạc tại Bắc Kinh. Hội nghị đã thông qua "Sáng kiến Bắc Kinh", nhấn mạnh giữa các chính đảng cần tăng thêm sự tin cậy lẫn nhau, tăng cường trao đổi, sâu sắc hợp tác, tìm tòi thiết lập mối quan hệ chính đảng kiểu mới tìm cái giống nhau gác lại bất đồng, tôn trọng lẫn nhau, cùng học hỏi cùng tham khảo lẫn nhau trên cơ sở quan hệ quốc tế loại hình mới, tập chung sức mạnh to lớn xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của loài người.

    Hội nghị Đối thoại Cấp cao giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng trên thế giới là hoạt động ngoại giao đa phương đầu tiên do Trung Quốc tổ chức tại Trung Quốc sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, nhà lãnh đạo của gần 300 chính đảng và tổ chức chính trị đến từ hơn 120 nước đã tham dự. Đây cũng là cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên được tổ chức giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng trên thế giới. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 1 tháng 12 đã dự và có bài phát biểu đề dẫn tại Lễ khai mạc. Liên tiếp trong những ngày qua, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đã dẫn đến sự thảo luận sôi nổi của người phụ trách các chính đảng đến dự hội nghị. Họ cho rằng, quan điểm quản trị toàn cầu như cộng đồng cùng chung vận mệnh của loài người, sáng kiến "Một vành đai, một con đường", v.v do Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất đã trở thành nhận thức chung trên quốc tế, mong tăng cường giao lưu, học hỏi và tham khảo lẫn nhau với Đảng Cộng sản Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác đa phương hóa, đa dạng hóa.

    Cựu Thủ tướng I-ta-li-a Romano Prodi khi trả lời phỏng vấn cho biết:

    "Điều tôi tán đồng nhất là sự tôn trọng của Trung Quốc đối với sự đa dạng của các nền văn minh và sự đa dạng của các phương thức phát triển trên thế giới, đây là một phương pháp có thể thúc đẩy các bên đạt tới nhận thức chung. Tinh thần truyền đạt của cuốn sách "Tập Cận Bình về quản lý đất nước" đã bao gồm khiến các nền văn minh thế giới đầy màu sắc cùng tồn tại trong khung cùng kiến tạo cộng đồng cùng chung vận mệnh của loài người, đây là một thông tin cực kỳ quan trọng, cũng là giải pháp duy nhất tránh xung đột."

    Ủy viên Ban chấp hành kiêm Trưởng ban Quốc tế của Đảng Cộng sản Pháp Samarbakhsh Lydia cho rằng, sáng kiến cộng đồng cùng chung vận mệnh của loài người là lựa chọn tốt nhất phát triển trong tương lai. Bà cho biết:

    "Chúng tôi tin tưởng vững chắc ý tưởng này đã cung cấp cơ hội và khả năng tốt nhất cho xây dựng tương lai của loài người. Chúng tôi nguyện tích cực tham gia thảo luận về sáng kiến này, đưa ra đóng góp của chúng tôi."

    Sáng kiến cộng đồng cùng chung vận mệnh của loài người do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra vào năm 2013, bốn năm qua, sáng kiến này đã nhận được sự ủng hộ và tán đồng ngày càng nhiều, sáng kiến này đang chuyển từ quan điểm sang hành động. Còn sáng kiến "Một vành đai, một con đường", tức là phải thực hiện quan điểm cộng đồng cùng chung vận mệnh của loài người, cùng xây dựng "Một vành đai, một con đường" đã trở thành mặt bằng hợp tác to lớn thực hiện phát triển chung của các nước hữu quan. Bên lề hội nghị đối thoại lần này, không ít người phụ trách chính đảng các nước không hẹn mà nên đưa mục tiêu hợp tác tập trung vào sáng kiến "Một vành đai, một con đường", mong nhân cơ hội giao lưu hợp tác giữa các chính đảng, thúc đẩy xây dựng "Một vành đai, một con đường", thực hiện cùng có lợi cùng thắng giữa các nước liên quan.

    Nâng cao năng lực cầm quyền hoặc tham gia vào chính trí của các chính đảng cũng là một trong những vấn đề thảo luận quan trọng tại hội nghị đối thoại lần này. Ủy viên Ủy ban Điều hành quốc gia, Người Phát ngôn Báo chí Đảng Đại hội dân tộc Phi Nam Phi Zizi Kodwa nói:

    "Vấn đề tham nhũng là một thử thách đối với đảng cầm quyền, tôi cho rằng biện pháp chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nêu tấm gương cho tất cả các chính đảng cầm quyền. Đảng Cộng sản Trung Quốc chống tham nhũng là trừng trị cả hổ lẫn ruồi, mà phần lớn chính đảng chỉ 'diệt ruồi' chứ không 'đả hổ'.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>