• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp khẩn cấp thảo luận việc Triều Tiên một lần nữa phóng thử tên lửa đạn đạo

    2017-12-01 14:23:56     CRIonline

    Chập tối 29/11 theo giờ Niu Oóc, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp khẩn cấp về việc Triều Tiên cùng ngày một lần nữa phóng thử tên lửa đạn đạo, thảo luận biện pháp ứng phó. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách công việc chính trị Giê-phrây Phen-man (Jeffrey Feltman) tham dự và thông báo tình hình tại hội nghị.

    Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách công việc chính trị Giê-phrây Phen-man trong bài phát biểu nhấn mạnh, tình hình bán đảo Triều Tiên ngày một cam go, chỉ có giải pháp chính trị mới có thể ngăn chặn cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên leo thang hơn nữa. Bởi vậy, sự đoàn kết trong Hội đồng Bảo an là cực kỳ quan trọng.

    "Trong hai năm qua, Triều Tiên nhiều lần ngang nhiên vi phạm nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an, phóng thử tên lửa đạn đạo, đe dọa nghiêm trọng tới an ninh trên bán đảo Triều Tiên và khu vực. Muốn xoay chuyển xu hướng này cần phải dựa vào giải pháp chính trị. Xung đột quân sự sẽ mang lại rủi ro rất lớn".

    Phát biểu tại hội nghị cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Ni-ki Ha-lây (Nikki Haley) cho biết, cộng đồng quốc tế đã liên hợp lại tẩy chay mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu từ Triều Tiên, Hội đồng Bảo an cũng đưa ra biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt nhất trong gần 10 năm qua.

    "Cả thế giới đã đáp lại mạnh mẽ hành vi điên cuồng hơn nữa không hợp pháp của Triều Tiên. Hội đồng Bảo an đã áp dụng biện pháp chưa từng có để ngăn chặn Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân. Hội đồng Bảo an đã thông qua các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt nhất trong gần 10 năm qua, hạn chế với mức lớn các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của Triều Tiên để hạn chế nguồn vốn phát triển vũ khí hạt nhân của nước này".

    Bà Ha-lây kêu gọi các nước ngoài tuân thủ nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an, áp dụng biện pháp trừng phạt đa phương ra, cắt đứt mọi liên hệ với Triều Tiên, bao gồm chấm dứt mọi quan hệ và hợp tác với Triều Tiên như ngoại giao, kinh tế-thương mại, khoa học và buôn bán, đồng thời trục xuất tất cả các lao động Triều Tiên. Trong bài phát biểu, bà một lần nữa nhắc đến khả năng xảy ra chiến tranh, nói rằng Mỹ không tìm kiếm đối đầu quân sự, nhưng nếu Triều Tiên tiếp tục khiêu khích, Mỹ sẽ tìm kiếm biện pháp quân sự, tấn công mang tính hủy diệt đối với Triều Tiên.

    Đại biện lâm thời Phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Ngô Hải Đào đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị Hội đồng Bảo an về Triều Tiên cùng ngày. Ông Ngô Hải Đào chỉ rõ, trong tình hình hiện nay, Hội đồng Bảo an cần gánh vác trách nhiệm lịch sử, thúc đẩy các bên thực thi chính sách tổng hợp, giải quyết vấn đề bằng phương thức hòa bình, ngoại giao và chính trị, giữ gìn hòa bình và ổn định của bán đảo Triều Tiên. Ông nói:

    "Năm nay, Hội đồng Bảo an đã nhất trí thông qua ba nghị quyết 2356, 2371 và 2375. Các nghị quyết này vừa tỏ rõ lập trường thống nhất của cộng đồng quốc tế trong phản đối Triều Tiên phát triển năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo, bảo vệ hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế, lại nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các bên liên quan làm dịu tình hình căng thẳng trên bán đảo. Tình hình bán bảo hiện nay cam go, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là các bên liên quan đều cần giữ kiềm chế cũng như thực hiện các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an một cách toàn diện và nghiêm ngặt, tranh thủ sớm khôi phục đối thoại và đàm phán".

    Trong bài phát biểu, ông Ngô Hải Đào đã nhấn mạnh lập trường kiên định của Trung Quốc trong thúc đẩy mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>