• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Anh và Liên minh châu Âu đạt được nhất trí bước đầu về chi phí rút khỏi Liên minh châu Âu

    2017-11-30 11:40:26     cri

    Một nhân sĩ thạo tin Liên minh châu Âu ngày 28/11 cho biết, Liên minh châu Âu và Anh đã đạt được nhất trí bước đầu về chi phí rút khỏi Liên minh châu Âu, một trong những vấn đề cốt lõi của việc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu, đặt cơ sở cho đàm phán giai đoạn hai. Quan chức Liên minh châu Âu không muốn công khai danh tính này cho biết, Liên minh châu Âu và Anh đã "gần" đạt tới thỏa thuận về "chi phí rút khỏi Liên minh châu Âu", đàm phán đang tiếp tục tiến theo "hướng giành được đột phá".

    Truyền thông Anh đưa tin, để giành được sự đồng ý của Liên minh châu Âu, Anh lại nâng cao "báo giá", nâng "chi phí rút khỏi Liên minh châu Âu" lên tới 50 tỉ Ơ-rô, gần tới 60 tỉ Ơ-rô theo giá yêu cầu của Liên minh châu Âu. Chính phủ Anh lúc đẩu chỉ đồng ý 20 tỉ Ơ-rô, sau đó tăng gấp đôi lên tới 40 tỉ Ơ-rô, nhưng Liên minh châu Âu vẫn không đồng ý.

    Ngày 29/3 năm nay Anh chính thức gửi thư "rút khỏi Liên minh châu Âu" tới Liên minh châu Âu, trở thành nước đầu tiên xin rút khỏi Liên minh châu Âu. Theo pháp luật Liên minh châu Âu, hai bên cần hoàn thành đàm phán về "rút khỏi Liên minh châu Âu" trước ngày 29/3/2019.

    Thủ tướng Anh Tê-rê-xa Mây dự định ngày 4/12 sẽ thăm trụ sở Liên minh châu Âu ở Brúc-xen, hội kiến Chủ tịch Liên minh châu Âu Giăng-cơ, bàn về việc "rút khỏi Liên minh châu Âu".

    Liên minh châu Âu dự định ngày 6/12 đánh giá liệu cuộc đàm phán về Anh "rút khởi Liên minh châu Âu" có giành được "tiến triển nổi bật" hay không, để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh cuối năm diễn ra vào ngày 14/12.

    Ngoài "chi phí rút khỏi Liên minh châu Âu", Anh và Liên minh châu Âu còn phải đạt tới thỏa thuận về hai vấn đề lớn là quyền lợi của công dân và biên giới giữa Anh và Ai-len, vấn đề sau là khó khăn nhất.

    Sau khi Anh hoàn thành việc "rút khỏi Liên minh châu Âu", biên giới giữa Anh và Ai-len sẽ là biên giới trên bộ duy nhất giữa Anh với Liên minh châu Âu. Phía Ai-len yêu cầu, sau khi Anh "rút khỏi Liên minh châu Âu" không nên tồn tại "biên giới cứng" với Ai-len.

    Theo trình bày liên quan trong "Văn kiện lập trường A-len với Bắc Ai-len" do Chính phủ Anh công bố vào tháng 8, "biên giới cứng" tức có cơ sở hạ tầng biên giới vật lý như thuế hải quan, cửa khẩu biên giới, trạm kiểm soát, kiểm nghiệm kiểm dịch, v.v, trang bị lực lượng biên phòng, có tình trạng tiêu chí biên giới vật lý.

    Tuy phía Anh bày tỏ không muốn trở lại thời đại "biên giới cứng", nhưng Anh muốn giành lại quyền tự chủ thương mại mà rời khỏi Liên minh Thuế quan Liên minh châu Âu. Liên minh châu Âu cho rằng, biện pháp tốt nhất tránh xuất hiện "biên giới cứng" là Bắc Ai-len hoặc cả Anh ở lại trong Líên minh Thuế quan.

    Về đề nghị của Liên minh châu Âu, Anh có quan điểm khác. Phía Anh cho rằng, nếu để Bắc Ai-len ở lại trong Liên minh Thuế quan, đồng nghĩa với việc tách khu vực này ra khỏi nước Anh.

    Trong thời điểm then chốt này, Chính phủ Ai-len đột nhiên xảy ra khủng hoảng cầm quyền, ngòi nổ đến từ Phó Thủ tướng đảng Thống nhất Frances Fitzgerald. Đảng Cộng hòa đối lập cáo buộc Phó Thủ tướng Fitzgerald có hành vi sai trái trong xử lý một vụ người cung cấp thông tin của cảnh sát, còn đảng Thống nhất thì kiên trì cho rằng người đương sự đã làm việc theo quy định.

    Ngày 24/11, đảng Cộng hòa đã đưa ra dự luật bất tín nhiệm đối với Phó Thủ tướng Fitzgerald. Trước sức ép này, ngày 28/11, Phó Thủ tướng Fitzgerald đã từ chức, đã tránh sự sụp đổ của Chính phủ thiểu số do đảng Thống nhất lãnh đạo.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>