• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • TQ bất bình mạnh mẽ về việc Mỹ tự khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp với phương thức hiếm có trên thế giới

    2017-11-30 10:15:59     cri

    Bộ Thương mại Mỹ mới đây tự khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với tấm hợp kim nhôm thông thường nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ. Về việc này, người phụ trách hữu quan Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 29/11, tại Bắc Kinh cho biết, Bộ Thương mại Mỹ khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp không phải xuất phát từ đơn kiện của công nghiệp trong nước mà là tự khởi xướng, đây là điều hiếm có trên thế giới, Trung Quốc bất bình mạnh mẽ về việc này, sẽ áp dụng biện pháp cần thiết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc. Chuyên gia cho biết, chiến lược thương mại của Mỹ chuyển sang loại hình tấn công sẽ làm cản trở đến sự phục hồi kinh tế toàn cầu.

    Mới đây, Bộ Thương mại Mỹ đã tự khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với tấm hợp kim nhôm thông thường nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ. Đây là lần đầu tiên Mỹ chủ động khởi xướng điều tra trong tình hình không có ngành công nghiệp trong nước đệ đơn kiện trong 25 năm qua, về việc này, Cục trưởng Cục Cứu trợ Thương mại Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Hạ Quân ngày 29/11 cho biết, Trung Quốc bất bình mạnh mẽ về khuynh hướng bảo hộ mậu dịch này.

    Con số cho thấy, năm 2016, Trung Quốc xuất khẩu tấm hợp kim nhôm trị giá khoảng 600 triệu USD sang Mỹ, xuất khẩu 138 nghìn tấn sản phẩm lá nhôm sang Mỹ, lượng xuất khẩu của Trung Quốc chiếm 70% tổng lượng nhập khẩu của Mỹ. Trên thực tế, hai bên đều có xuất nhập khẩu cho nhau, thương mại ngành nhôm hai nước Trung-Mỹ là cùng có lợi cùng thắng. Ông Vương Hạ Quân nhấn mạnh:

    "Năm 2016, Trung Quốc nhập khẩu 150 triệu USD tấm nhôm cao cấp từ Mỹ. Phải nói rằng thương mại ngành nhôm hai nước Trung-Mỹ là cùng có lợi cùng thắng. Cách làm dùng quyền hạn của mình tự khởi xướng điều tra cứu trợ thương mại, làm cản trở sự trao đổi thương mại bình thường là bất lợi đối với hai bên."

    Được biết, từ đầu năm đến nay, Mỹ đã khởi xướng 79 cuộc điều tra bảo hộ thương mại, tăng trên 50% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 29/11, Mỹ cả thảy đã khởi xướng 20 cuộc điều tra cứu trợ thương mại nhằm vào Trung Quốc, kim ngạch liên quan đến vụ án đạt 4 tỉ USD. Trong đó, điều tra chống bán phá giá chiếm một nửa, điều tra chống trợ cấp có 8 cuộc. Từ "điều tra 301" trước đó trong năm đến tự khởi xướng điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp với phương thức hiếm có hiện nay, theo Nghiên cứu viên Ban Nghiên cứu chiến lược Trung tâm Giao lưu kinh tế quốc tế Trung Quốc Trương Mạt Nam, một loạt biện pháp này đều cho thấy chiến lược thương mại của Mỹ đã dần dần chuyển sang chiến lược thương mại tấn công. Bà cho rằng, sách lược này không những gây ảnh hưởng tiêu cực đối với quan hệ Trung-Mỹ, mà còn gây cản trợ đến sự phục hồi kinh tế toàn cầu.

    "Bởi vì Mỹ không những có hành vi bảo hộ thương mại và trừng phạt nhằm vào Trung Quốc, mà còn có hành vi cọ xát thương mại với các nước khác, ví du như một số nươc châu Á, một số nước loại hình xuất khẩu, kể cả châu Âu như Đức. Điều này trên thực tế có tác động tiêu cực rất lớn đối với sự phục hồi thương mại toàn cầu và tăng trưởng kinh tế. Chuỗi tác động này cũng là điều chúng ta cần phải trọng điểm quan tâm sau này."

    Cục trưởng Cục Cứu trợ Thương mại Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Hạ Quân cũng nhấn mạnh, Nguyên thủ hai nước vừa đạt được nhận thức chung "dốc sức cho sự hợp tác kinh tế thương mại Trung-Mỹ cùng có lợi cùng thắng", mong phía Mỹ tuân theo nhận thức chung, đi theo hướng đối diện với Trung Quốc, cùng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại Trung-Mỹ phát triển lành mạnh, ổn định. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng sẽ áp dụng biện pháp cần thiết, bảo vệ lợi quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>