Cuộc hòa đàm về vấn đề Xy-ri lần thứ 8 do Đặc phái viên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về vấn đề Xy-ri Mi-xtu-ra triệu tập ngày 28/11 diễn ra tại Giơ-ne-vơ. Cuộc hòa đàm lần này được tổ chức trong bối cảnh tình hình xung đột ở Xy-ri xuất hiện biến đổi quan trọng, Nga triển khai một loạt hành động chủ động nhằm vào vấn đề Xy-ri. Ông Mi-xtu-ra đặc biệt nhấn mạnh, Liên Hợp Quốc cần phát huy vai trò chủ đạo trong tiến trình giải quyết chính trị vấn đề Xy-ri.
Cuộc hòa đàm về vấn đề Xy-ri do Liên Hợp Quốc bảo trợ được tổ chức từ năm 2012, đến nay đã kinh qua ba đặc phái viên. Sau khi nhậm chức từ năm 2014, Đặc phái viên đương nhiệm Mi-xtu-ra đã lần lượt triệu tập 7 vòng đàm phán, nhưng tiến triển khó khăn. Cuộc hòa đàm lần này là vòng thứ 8, có những điều khác biệt mới so với trước đây.
Trước hết, xét về nội bộ Xy-ri, tình hình xung đột ở Xy-ri xuất hiện đảo chiều quan trọng. Sau khi Nga can thiệp quân sự vào xung đột ở Xy-ri đầu năm ngoái, Quân đội Chính phủ Xy-ri có thể nói không ngừng xốc tới, đã thu hồi tuyệt đại đa số lãnh thổ. Điều này đồng nghĩa với phe đối lập sẽ ngày càng rơi vào thế bị động trên chiến trường cũng như trên bàn đàm phán.
Chính vì vậy, các phe đối lập Xy-ri cũng bắt đầu điều chỉnh lập trường dựa theo tình thế. Lâu nay, các phe đối lập Xy-ri chẳng ai nghe ai. Tuần trước, họ đã tổ chức cuộc họp tại Ri-át, Thủ đô A-rập Xê-út, cuối cùng đồng ý thành lập đoàn đàm phán thống nhất và bầu ông Na-xơ Ha-ri-ri (Nasr al-Hariri) thuộc phái ôn hòa làm Trưởng đoàn đàm phán, điều này mang lại khả năng mới cho cuộc đàm phán.
Xét về bên ngoài, sự can thiệp ngày càng chủ động của các nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và I-ran đã mang lại một khả năng khác cho giải quyết vấn đề Xy-ri. Đầu năm ngoái, Nga bắt đầu can thiệp quân sự vào xung đột ở Xy-ri, đã làm thay đổi căn bản so sánh lực lượng trên chiến trường; tiến trình A-xta-na khởi động từ cuối năm ngoái cho thấy, ba nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và I-ran bắt đầu chung tay can thiệp vào việc giải quyết vấn đề Xy-ri. Bởi vậy, bước tiếp theo, thúc đẩy như thế nào cuộc hòa đàm về Xy-ri vẫn đòi hỏi sự điều phối giữa các bên.
Sự mong đợi hiện nay đối với cuộc hòa đàm ở Giơ-ne-vơ lần này không mấy lạc quan. Một là, đoàn đàm phán Chính phủ Xy-ri không mấy tích cực đối với cuộc hòa đàm ở Giơ-ne-vơ; hai là, mặc dù đã thành lập đoàn đàm phán thống nhất, nhưng các phe đối lập vẫn cần tiếp tục điều phối lập trường, có tiếng nói chung với bên ngoài. Bởi vậy, kết quả lý tưởng nhất của cuộc đàm phán lần này là hai bên liệu có thể thực hiện đàm phán trực tiếp hay không.
Chiều 27/11 theo giờ Giơ-ne-vơ, Đặc phái viên Mi-xtu-ra đã thông báo với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tình hình trù bị cuộc hòa đàm tại Giơ-ne-vơ lần này qua đường truyền vi-đê-ô, kêu gọi Chính phủ và phe đối lập Xy-ri triển khai đàm phán không kèm theo bất cứ điều kiện tiên quyết nào, hình thành phương án giải quyết, thực hiện các mục tiêu trong Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tổ chức cuộc tổng tuyển cử tự do và công bằng dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc. Ông Mi-xtu-ra đặc biệt nhấn mạnh vai trò chủ đạo của Liên Hợp Quốc trong tiến trình giải quyết chính trị vấn đề Xy-ri.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |