Hiệu trưởng Somsy nói, Lào-Trung là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt, những năm gần đây hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, v.v không ngừng được tăng cường. Hợp tác giáo dục cũng ngày một gắn bó. Trường Đại học Quốc gia Lào đã có quan hệ trao đổi giáo viên, đi thăm lẫn nhau với hơn 30 trường Đại học của Trung Quốc ở Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu, Trùng Khánh, v.v, cùng các trường Đại học Trung Quốc mở chuyên ngành hệ chính quy, nghiên cứu sinh, và đã thiết lập "Trung tâm Hợp tác Trung Quốc-Lào".
Hiệu trưởng Somsy cho biết, ông mỗi năm đều đi thăm Trung Quốc hai đến ba lần, Trung Quốc hiện nay đã khác nhiều so với mấy chục năm trước. Ông nhớ lại chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên là vào năm 1978, lúc đó đi tàu hỏa một chiều đã mất 11 ngày. Ông Somsy nói: "Sau này đường sắt Trung-Lào thông xe, chỉ vài tiếng đồng hồ là có thể đến Trung Quốc. Kết nối không những là đối với hợp tác kinh tế thương mại hai nước, mà còn phát huy vai trò to lớn cho giao lưu nhân văn."
Đề cập chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Hiệu trưởng Somsy cho biết, chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đã thúc đẩy Lào-Trung hợp tác gắn bó hơn, khiến quan hệ hai nước bước lên tầm cao mới, "từ tốt sang tốt hơn, bước vào thời đại mới quan hệ hữu nghị Lào-Trung."
Hiệu trưởng Somsy cho biết, chính phủ cùng rất nhiều thành phố và trường học Trung Quốc đã cung cấp học bổng cho Lào, dành sự hỗ trợ to lớn cho sự nghiệp giáo dục, giúp đỡ đào tạo các loại nhân tài rất cần cho phát triển kinh tế xã hội của Lào. Hiện nay, Đại học Quốc gia Lào có hơn 20 giáo viên đi đào tạo thêm tại Trung Quốc, có hơn 80 sinh viên đang học tại Trung Quốc. Số du học sinh Trung Quốc đứng thứ hai trong số du học sinh nước ngoài tại Đại học Quốc gia Lào, vừa có đào tạo ngắn hạn, cũng có tiếp nhận giáo dục lấy bằng cấp. Các du học sinh thông qua học tập ở nước đối phương đã có sự hiểu biết sâu hơn đối với xã hội, văn hóa và kinh tế của địa phương, quá trình này tức là quá trình sâu sắc tình hữu nghị.
Hiệu trưởng Somsy đặc biệt nhắc đến việc, Học viện Khổng Tử Đại học Quốc gia Lào là Học viện Khổng Tử đầu tiên và duy nhất ở Lào. Ngày 30/9, tòa nhà mới Học viện Khổng Tử Đại học Quốc gia Lào do Trung Quốc viện trợ xây dựng đã tổ chức lễ đặt móng, điều này sẽ cải thiện rất lớn điều kiện giảng dạy và học tập của Học viện Khổng Tử Đại học Quốc gia Lào.
Hiệu trưởng Somsy tin rằng, theo đà quan hệ hữu nghị và hợp tác Lào-Trung không ngừng sâu sắc, giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa hai nước tất sẽ giành được thành quả rực rỡ hơn, không những đào tạo nhiều nhân tài hơn cho xây dựng kinh tế và phát triển xã hội của Lào, mà còn đào tạo nhiều người nối nghiệp hơn cho tình hữu nghị Lào-Trung, đóng góp lớn hơn cho thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Lào-Trung.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |