5 năm qua, mặc dù thương mại toàn cầu suy thoái, nhưng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và các nước Trung-Đông Âu đã tăng trưởng hai con số, đạt gần 60 tỉ USD, đầu tư của Trung Quốc sang các nước Trung Đông Âu đã tăng gấp ba lần, một số dự án mang tính dấu mốc, kể cả đường sắt Hung-ga-ri-Xéc-bi-a được thúc đẩy vững chắc, v.v, "hợp tác 16+1" trở thành cơ chế hợp tác xuyên khu vực có tầm ảnh hưởng quan trọng.
Tổng kết kinh nghiệm, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tham dự Cuộc gặp chỉ rõ, then chốt phát triển nhanh chóng của "hợp tác 16+1" là ở việc đã thực hiện quan điểm hợp tác "bình đẳng hiệp thương, cùng có lợi cùng ưu đãi, mở cửa bao trùm, thiết thực sáng tạo".
Cùng với việc "hợp tác 16+1" thúc đẩy vào chiều sâu, thành lập một tổ chức huy động vốn đa phương mới, cung cấp sự hỗ trợ tài chính cho các hợp tác thiết thực đã trở thành nhu cầu chung của các bên. Thủ tướng Lý Khắc Cường cùng ngày đã tuyên bố hai biện pháp mới của chính phủ Trung Quốc.
"Trung Quốc ủng hộ tổ chức tài chính mang tính thương mại và phát triển huy động vốn cho dự án hợp tác giữa hai bên, ủng hộ các doanh nghiệp Trung-Đông Âu đến Trung Quốc phát hành trái phiếu Panda, ủng hộ dự án hợp tác hai bên triển khai nghiệp vụ huy động vốn đồng Nhân dân tệ. Tại đây tôi xin tuyên bố hai biện pháp mới: Một là, tổ hợp Ngân hàng Trung Quốc-Trung-Đông Âu hôm nay chính thức thành lập, Ngân hàng Phát triển quốc gia Trung Quốc sẽ cung cấp khoản vay hợp tác tài chính trị giá 2 tỉ Ơ-rô; hai là, giai đoạn hai Quỹ Hợp tác đầu tư Trung Quốc-Trung-Đông Âu đã được thiết lập, huy đông được 1 tỉ USD, sẽ chủ yếu đầu tư sang Trung-Đông Âu."
Trong thời Cuộc gặp lần này, Trung Quốc còn nêu ra nhiều sáng kiến mới về các mặt hợp tác kinh tế thương mại, kết nối, hợp tác sáng tạo, giao lưu nhân văn, v.v, bao gồm nhập khẩu nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng hơn từ các nước Trung-Đông Âu, thúc đẩy phát triển cân đối thương mại hai bên; mở nhiều chuyến tàu hàng, chuyến bay trực tiếp Trung Quốc-châu Âu hơn; nghiên cứu thảo luận mô hình hợp tác khu công nghiệp 16+1; tăng cường hợp tác du lịch, đơn giản hóa thủ tục thị thực, thông quan, v.v. Các sáng kiến này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhà lãnh đạo các nước tham dự hội nghị.
Thủ tướng Hung-ga-ri Ô-rơ-ban, nước Chủ nhà Cuộc gặp lần này nói với báo giới rằng:
"Hiện đại hóa của châu Á trước đây cần dựa vào nhiều sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của châu Âu, hiện nay tình hình đã thay đổi, tới đây, châu Âu muốn tiếp tục phát triển cần có sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của phương Đông. Hợp tác 16+1 không những phù hợp lợi ích của Trung Quốc và các nước Trung-Đông Âu, mà còn khiến cả châu Âu và Liên minh châu Âu đều được lợi qua đó, là cơ chế cùng thắng thực sự."
Sau Cuộc gặp, Trung Quốc và 16 nước Trung-Đông Âu đã cùng công bố "Đề Cương Bu-đa-pét hợp tác Trung Quốc-Trung-Đông Âu". Nhà lãnh đạo các nước đã cùng chứng kiến kễ ký nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực kết nối, hợp tác năng lực sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, tài chính, kiểm tra chất lượng và kiểm dịch, nhân văn, v.v.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |