Mọi người thường nói sông Hoàng Hà của Trung Quốc là con sông "Đầu đồng đuôi sắt bụng đậu phụ", hình dung đoạn giữa sông Hoàng Hà như đậu phụ không nhấc lên được. Vậy thì thế nào là "bụng đậu phụ"? Các thế hệ cha anh người Lan Khảo có thể hội sâu sắc, Lan Khảo nằm cạnh lòng sông cũ của sông Hoàng Hà, trước đây đã phải gánh chịu biết bao nỗi khổ của gió cát, muối kiềm, úng lụt, đây cũng là nguyên nhân chính khiến địa phương chịu cảnh nghèo khó nhiều năm.
Song, những năm gần đây "bụng đậu phụ" đã dần cứng lên, nguyên nhân là vì, theo ông Diêm Xuân Quang, người dân thôn Trương Trang huyện Lan Khảo nói, đã có đủ điện để dùng, khiến nhà ông đã thoát nghèo.
"Tôi hiện giờ đã nuôi hơn 10 nghìn con gà đẻ trứng. Bây giờ thiết bị chăn nuôi gà hoàn toàn dùng điện, máy nghiền thức ăn gia súc, máy cho ăn tự động, máy dọn phân gà tự động, quạt thông gió, thắp sáng, v.v đều dùng điện. Thu nhập thì xem tình hình thị trường, trong tình hình bình thường trung bình khoảng 200 nghìn Nhân dân tệ."
Tại Trung Quốc, cũng có ngày càng nhiều nông dân được lợi bởi việc cải tạo và nâng cấp lưới điện nông thôn vòng mới, đã đi lên "con đường khá giả".
Hai năm qua, việc cải tạo và nâng cấp lưới điện nông thôn vòng mới đã nâng cao hữu hiệu trình độ điện khí hóa ở khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa, đã thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Người Phát ngôn Lưới điện Quốc gia Trung Quốc Vương Diên Phương đã nêu ví dụ cho biết, thực hiện cải tạo và nâng cấp lưới điện nông thôn vòng mới là thể hiện cụ thể ưu thế chế độ Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc.
"Đặc biệt là khu vực Tây Tạng, hai năm đầu tư 12,4 tỉ Nhân dân tệ, những làng trước đây dùng điện nguồn phân tán (DG) nay đã dùng lưới điện lớn đáng tin cậy, điều kiện sản xuất và sinh hoạt ở khu vực Tạng đã được cải thiện rất lớn."
Điều đáng nhắc là, việc cải tạo và nâng cấp lưới điện nông thôn vòng mới còn đã giải phóng nhu cầu dùng điện của nông thôn, đã kích đẩy hiệu quả đầu tư và tiêu dùng xã hội. Phó Chủ nhiệm Ban Kế hoạch Lưới điện Phương Nam Lưu Nguy nói,
"Từ năm 2016 đến nay, tại khu vực Lưới điện Phương Nam thực hiện cải tạo và nâng cấp lưới điện nông thôn, quy mô mua sắm các thiết bị cơ điện nông thôn và thiết bị điện gia dụng đã đạt 4,63 tỉ Nhân dân tệ, đầu tư 65,2 tỉ Nhân dân tệ cải tạo lưới điện nông thôn của chúng tôi đã lôi kéo đầu tư hơn 380 tỉ Nhân dân tệ vào các ngành nghề liên quan."
Con số đến từ Lưới điện Quốc cho biết, "cuộc chiến công kiên hai năm" cải tạo và nâng cấp lưới điện nông thôn vòng mới đầu tư 142,36 tỉ Nhân dân tệ, lôi kéo đầu tư hơn một nghìn tỉ Nhân dân tệ vào các ngành nghề liên quan. Có thể nói, cải tạo và nâng cấp lưới điện nông thôn là đầu tư hàng trăm tỉ Nhân dân tệ nhưng đã sản sinh thị trường hàng nghìn tỉ Nhân dân tệ, không những đã cải thiện đời sống của nông dân, tiếp thêm sức sống phát triển cho kinh tế nông thôn, mà còn đã tạo động cơ mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc dân."
Trong tương lai, Trung Quốc còn sẽ thúc đẩy sâu sắc việc cải tạo và nâng cấp lưới điện nông thôn, để cư dân nông thôn thực hiện việc từ "có điện dùng" đến "dùng tốt điện".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |