• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc phát huy năng lượng dương cho ổn định khu vực

    2017-11-23 11:43:36     cri
    Ngày 18 và 19/11, tại Băng-la-đét và Mi-an-ma, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị lần lượt giới thiệu lập trường của Trung Quốc về tình hình Ra-khin, đề xuất một giải pháp ba giai đoạn để giải quyết vấn đề liên quan.

    Quả thực, vấn đề "người Rohingya" được cộng đồng quốc tế phổ biến quan tâm và trở thành tiêu điểm mâu thuẫn. Cố vấn Nhà nước kiêm Ngoại trưởng Mi-an-ma A-ung Xan Xu Ki cho biết, Mi-an-ma không tồn tại "thanh lọc sắc tộc", Mi-an-ma không sợ sự điều tra của quốc tế, sẽ nỗ lực giải quyết cuộc khủng khoảng Rohinhya. Nhưng các nước phương Tây, kể cả Mỹ đã phê phán gay gắt chính phủ Mi-an-ma, bà A-ung Xan Xu Ki bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Còn Băng-le-đét thì đối mặt với thử thách có nhiều người tị nạn tràn vào.

    Nhằm vào các ảnh hưởng do sự bấp bênh trong nước Mi-an-ma mang lại, điều Trung Quốc nghĩ đến trong giờ phút đầu tiên là quan tâm nhân văn. Trung Quốc đều đã dành sự viện trợ nhân đạo cho Mi-an-ma và Băng-la-đét, nhận được sự phản hồi tích cực. Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Mi-an-ma cho biết, Trung Quốc luôn trước tiên chìa cánh tay viện trợ trong lúc Mi-an-ma gặp phải các loại khó khăn. Chính phủ Băng-le-đét cũng chân thành cảm ơn sự phản ứng nhanh và khảng khái ủng hộ của Trung Quốc, những vật tư của Trung Quốc chính là những thứ cần thiết cho người tị nạn. Trung Quốc không động một tí là nhắc đến "cuộc khủng hoảng nhân đạo", mà là quan tâm khó khăn thực tế của người dân, khảng khái giúp đỡ.

    Trung Quốc chân thành giúp Băng-la-đét và Mi-an-ma, một lần nữa thể hiện ý nghĩa quan trọng của ngoại giao với các nước xung quanh của Trung Quốc. Tháng 10 năm 2013, hội nghị chuyên đề về công tác ngoại giao với các nước xung quan đã diễn ra tại Bắc Kinh. Chủ tịch Tập Cận Bình tại hội nghị đã đề xuất quan điểm Trung Quốc kiên trì thân thiện với láng giềng, làm đối tác với láng giềng, kiên trì láng giềng hòa thuận, láng giềng yên ổn, láng giềng giàu có, thể hiện nổi bật thân, thành, huệ, dung. Chủ tịch Tập Cận Bình đặc biệt nhấn mạnh, Trung Quốc phải "làm nhiều những việc được lòng người, ấm áp lòng người."

    Vấn đề "người Rohinhya" đã có từ lâu, đề cập đến các nhân tố phức tạp như lịch sử, dân tộc, tôn giáo, v.v. Trung Quốc không lựa chọn đứng về bên nào, cũng không tùy tiện bình luận đúng và sai, mà nhấn mạnh Băng-la-đét và Mi-an-ma đều là láng giềng gần và người bạn tốt của Trung Quốc, mục đích của Trung Quốc là thúc đẩy giải quyết ổn thỏa vấn đề.

    Bởi vậy, Trung Quốc đề xuất giải pháp ba giai đoạn. Giai đoạn một nhằm ngăn chặn thiệt hại. Trung Quốc kiến nghị chấm dứt xung đột, đồng thời khuyến cáo các bên tránh tái diễn cuộc chiến. Đây là tiền đề tránh thương vong và thiệt hại nhiều hơn, cũng là cơ sở để các bên liên quan triển khai đối thoại trong giai đoạn tới. Giai đoạn hai nhằm thúc đẩy đàm phán. Trung Quốc chỉ rõ Mi-an-ma và Băng-le-đét cần xử lý ổn thỏa vấn đề thông qua kênh song phương, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cần tránh khoét sâu mâu thuẫn, tạo bầu không khí có lợi cho hai bên tham vấn. Giai đoạn ba nhằm giải quyết tận gốc. Trung Quốc chỉ rõ, nghèo khó là nguồn gốc dẫn đến bấp bênh và xung đột, "thực hiện ổn định bằng phát triển" là điểm sáng phương án của Trung Quốc. Trung Quốc cam kết dành sự giúp đỡ cần thiết cho nước đương sự, và kêu gọi các nước khác cùng quan tâm và hỗ trợ sự thoát nghèo và phát triển của địa phương, giải quyết căn bản vấn đề "người Rohingya".

    Đứng trước vấn đề "người Rohingya" phức tạp và nhạy cảm, giải pháp ba giai đoạn của Trung Quốc đã được Băng-la-đét và Mi-an-ma chấp nhận và tán đồng. Trung Quốc đã lần nữa phát huy năng lượng dương cho ổn định khu vực.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>