Tháng 10 năm nay, tại Kỳ thi Tay nghề thế giới lần thứ 44 tổ chức tại A-bu Da-bi, Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất, Đoàn Trung Quốc tham gia thi đấu ở 47 nội dung, cả thảy đoạt 15 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 8 huy chương đồng và 12 giải thưởng chiến thắng, đứng đầu về số huy chương vàng, bảng tổng sắp huy chương và toàn Đoàn, đã thực hiện sự đột phá mang tính lịch sử. Đặc biệt là thí sinh nghề điều khiển công nghiệp, học sinh Trường cao đẳng kỹ thuật Thường Châu, Giang Tô, Trung Quốc Tống Bưu, đã giành "Giải thưởng Albert Prize" duy nhất của Kỳ thi với số điểm cao nhất. Vụ trưởng Vụ Xây dựng năng lực nghề nghiệp Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc Trương Lập Tân cho biết, tại Kỳ thi lần này, Đoàn Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu ờ các nội dung thế mạnh truyền thống, và có biểu hiện rất khá tại các nội dung mới.
"Trong 30 nội dung giành được huy chương lần này, có 13 nội dung đã giành được huy chương tại Kỳ thi lần trước, đặc biệt là trong 15 nội dung giành được huy chương vàng, 3 nội dung hàn, phay CNC và sơn xe là bảo vệ thành công chức vô địch. Đặc biệt là về nghề chế tạo và công nghệ kỹ thuật đã giành được 7 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng và 2 giải thưởng chiến thắng, tham gia 14 nội dung thi đấu toàn bộ đều giành được giải thưởng, thể hiện thực lực nước chế tạo lớn của Trung Quốc. Tại kỳ thi lần này, Trung Quốc cả thảy có 18 nội dung là lần đầu tiên tham dự, trong đó, 4 nghề lắp đặt máy móc công nghiệp, nghệ thuật làm hoa, nướng, tạo mẫu đã đoạt huy chương vàng, nghề thẩm mỹ làm đẹp giành huy chương bạc, đã thể hiện hiệu quả coi trọng cuộc thi kỹ năng nghề, đào tạo luyện tập khoa học của Trung Quốc."
Để tuyên dương các thí sinh giành giải thưởng cũng như các đơn vị và cá nhân có đóng góp cho công tác tham gia Kỳ thi, Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc đã đưa ra khen thưởng nhất định đối với các nhân viên liên quan, các thí sinh giành huy chương vàng, bạc, đồng và giải thưởng chiến thắng lần lượt được thưởng 300 nghìn, 180 nghìn, 120 nghìn và 50 nghìn Nhân dân tệ.
Bộ trưởng Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc Doãn Úy Dân cho biết, Đoàn Trung Quốc giành được thành tích xuất sắc bắt nguồn từ sự coi trọng cao của Nhà nước, bắt nguồn từ sự ngày một cải thiện của công tác nhân tài kỹ năng nghề Trung Quốc. Bộ trưởng Doãn Úy Dân nói,
"Tiếp tục hoàn thiện chế độ bình chọn tuyên dương nhân tài kỹ năng nghề cao và chính sách phân phối thu nhập, dốc sức nâng cao trình độ nhân tài kỹ năng nghề, đẩy mạnh cường độ tuyên truyền, hình thành bầu không khí tôn trọng lao động, suy tôn kỹ năng nghề trong toàn xã hội, để càng nhiều sinh viên trẻ học tập có động lực, tiến lên có phương hướng, trưởng thành có tấm gương."
Ngày 21/11, Trại kỹ năng nghề trẻ Trung Quốc lần thứ 3 cũng cùng lúc mở cửa. Kỳ thi Tay nghề thế giới hai năm tổ chức một lần, được mệnh danh là "Ô-lim-pích tay nghề thế giới", trình độ thi đấu của kỳ thi đã đại diện cho trình độ tiên tiến thế giới trong phát triển kỹ năng nghề nghiệp hiện nay. Kỳ thi Tay nghề thế giới lần thứ 45 sẽ diễn ra tại Kazan, Nga năm 2019 và Kỳ thi Tay nghề thế giới lần thứ 46 sẽ diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc năm 2021.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |