Cục Thống kê Trung ương In-đô-nê-xi-a gần đây công bố con số mới nhất cho biết, tăng trưởng kinh tế trong quý ba năm nay đạt 5,03%. Tuy mức tăng chưa đạt dự kiến, Ngân hàng Trung ương In-đô-nê-xi-a vẫn giữ mức dự báo tăng trưởng kinh tế trong cả năm là 5,4%. Tuy mục tiêu kể trên còn có khoảng cách khá xa so với khẩu hiệu tranh cử "thực hiện tăng trưởng 7% vào năm 2019" do Tổng thống Giô-cô đưa ra vào năm 2014, nhưng Bộ trưởng Tài chính In-đô-nê-xi-a Xri Mu-li-a-ni In-đra-oát-ti cho biết, nền kinh tế toàn cầu chuyển biến tốt và môi trường bên ngoài cải thiện đã bắt đầu sản sinh vai trò tích cực đối với nền kinh tế In-đô-nê-xi-a, nhưng cơ cấu tiêu dùng của người dân In-đô-nê-xi-a đang ở thời kỳ chuyển đổi, cộng thêm trợ cấp điện lực và nhiên liệu dần loại bỏ, đều đã có ảnh hưởng đến thu nhập có thể chi phối thực tế và nguyện vọng tiêu dùng.
Theo phân tích, tiêu dùng yếu ớt là nguyên nhân chính khiến tăng trưởng kinh tế trong quý ba thấp hơn dự kiến. Từ quý tư năm 2014 đến nay, tăng trưởng kinh tế của In-đô-nê-xi-a luôn duy trì ở mức khoảng 5%.
Trong tình hình này, thị trường đặt hy vọng tăng trưởng kinh tế In-đô-nê-xi-a vào đầu tư, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài. Theo con số mới nhất của Ủy ban Điều phối Đầu tư In-đô-nê-xi-a, tổng số đầu tư ba quý đầu năm nay đạt 37,8 tỉ USD, hoàn thành 75,6% chỉ tiêu đầu tư cả năm. Người phụ trách Ủy ban này cho biết, ba năm qua hiệu quả cải cách kinh tế In-đô-nê-xi-a bước đầu thể hiện, môi trường đầu tư In-đô-nê-xi-a cải thiện mức lớn và được quốc tế chấp nhận, "lĩnh vực năng lượng, gang thép, điện tử vẫn là lĩnh vực chính thu hút đầu tư của In-đô-nê-xi-a, các lĩnh vực mới như du lịch, tài chính, v.v đã bắt đầu thu hút đầu tư nước ngoài, chúng tôi có niềm tin hoàn thành vượt mức chỉ tiêu cả năm".
Điều đáng nhắc là, đầu tư trực tiếp nước ngoài ba quý đầu năm nay cả thảy đạt 23,5 tỉ USD, chiếm hơn 60%, mức tăng cùng kỳ đã tăng 1,4% so với quý hai. Theo con số của Ngân hàng Trung ương In-đô-nê-xi-a, đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực thương mại điện tử trong quý ba tăng lên nhanh chóng, trở thành một điểm sáng lớn. Quy mô đầu tư của các Công ty Trung Quốc như Tencent, Didi Chuxing, v.v đối với ứng dụng điện thoại di động ngành giao thông In-đô-nê-xi-a đã tăng lên nhanh chóng, những đầu tư kể trên đã tiếp tục củng cố vị thế của Trung Quốc là nguồn đầu tư lớn thứ ba của In-đô-nê-xi-a. Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Phát triển châu Á chỉ rõ, do sự phát triển ổn định mạnh mẽ của nền kinh tế Trung Quốc, các nước và vùng lãnh thổ châu Á đều có cơ hội đẩy mạnh cải cách kinh tế, tối ưu hóa cơ cấu lao động, thúc đẩy đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm, tiến tới duy trì định hướng đúng đắn điều tiết vĩ mô để kích thích tiềm năng phát triển trung và dài hạn trong lúc xuất hiện dự báo thị trường tích cực này. Người phụ trách Ngân hàng Phát triển châu Á tại In-đô-nê-xi-a cho rằng, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn tràn đầy tính không xác định, sự ổn định của nền kinh tế Trung Quốc là một nhân tố tích cực duy trì sự tăng trưởng ổn định và cân bằng của In-đô-nê-xi-a.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |