Giám đốc Ban Chính sách việc làm Tổ chức Lao động quốc tế, bà Azita Berar-Awar tại buổi họp báo diễn ra ở Giơ-ne-vơ cho biết, tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên toàn cầu năm 2017 chiếm 35% tỉ lệ thất nghiệp của toàn cầu, tình hình năm 2018 cũng không lạc quan. Bà nói:
"Theo ước tính của Tổ chức Lao động quốc tế, số thanh niên thất nghiệp trên toàn cầu năm 2017 đạt 70 triệu 900 nghìn người, chiếm đến 13,1% thanh niên. Con số này chứng tỏ, tình hình hiện nay đã có phần cải thiện so với lúc khủng hoảng tài chính năm 2009, song, tình hình năm 2018 cũng không khiến mọi người lạc quan."
Báo cáo còn đã tổng kết một số hiện tượng đáng chú ý trong lĩnh vực việc làm của thanh niên. Một là, việc làm của thanh niên xuất hiện khoảng cách về giới. Nữ thanh niên luôn là nhóm người yếu thế trong thị trường lao động, rõ ràng không bằng nam về mặt việc làm, tiếp nhận giáo dục và đào tạo. Một hiện tượng khác tức là có việc làm nhưng vẫn nghèo, hay là nghèo tại chức, những người này khác với những người thất nghiệp, tuy có tiền lương, nhưng không đủ đề duy trì cuộc sống hợp lý. Bà Berar-Awar rất quan ngại về việc này:
"Nếu nhìn về chất lượng việc làm của thanh niên, bạn sẽ phát hiện, năm 2017 ở các nước mới nổi và các nước đang phát triển, đại khái có khoảng 160 triệu thanh niên, cũng tức là khoảng 39% lao động trẻ nằm trong cảnh nghèo. Họ có một việc làm, cũng đang cố gắng làm, nhưng vẫn sống trong cảnh nghèo vừa phải hoặc cực đoan."
Báo cáo còn đưa ra phân tích về xu thế việc làm sau này của thanh niên. Về lĩnh vực việc làm, báo cáo chỉ rõ, 3/4 lao động trẻ toàn cầu làm việc ở khu vực kinh tế phi chính thức, tỉ lệ này cao hơn hẳn so với thế hệ trước. Lĩnh vực việc làm bao gồm tài chính, thương mại, y tế, v.v. Ngoài ra, thanh niên khá dễ chịu ảnh hưởng của công nghệ mới, hơn nữa giỏi kiếm sống bằng công nghệ mới. Báo cáo phát hiện, có ngày một nhiều người tìm việc làm và người lập nghiệp trẻ tiến vào lĩnh vực in-tơ-nét. Báo cáo còn cho biết, giáo dục và việc làm có mối liên hệ trực tiếp với nhau. Thời gian tiếp nhận giáo dục càng dài thì thời gian tìm việc làm càng ngắn. Ngoài ra, yêu cầu đối với tay nghề của xã hội hiện nay cũng đã có biến đổi, xuất hiện tình hình hai đầu to, ở giữa nhỏ, tức nhu cầu đối với lao động có tay nghề cao hoặc có ít tay nghề tăng lên, nhu cầu đối với lao động tay nghề vừa phải giảm xuống.
Bà Berar-Awar chỉ rõ, bản báo cáo này đặc biệt kêu gọi các nhà hoạch định chính sách xem xét đầy đủ đến những thay đổi to lớn do công nghệ mới mang lại cho phương thức làm việc, để giới trẻ tiến cùng thời đại.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |