• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Viện trưởng Viện Nghiên cứu TQ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN Nguyễn Xuân Cường: Đại hội ĐCSTQ lần thứ 19 đã giành được thành quả có ý nghĩa lịch sử

    2017-11-21 09:47:02     cri

    Hội thảo tham vấn quốc tế về "Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19: Sự phát triển của Trung Quốc và ý nghĩa thế giới" ngày 16/11 đã diễn ra tại Bắc Kinh. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Nguyễn Xuân Cường nhận lời mời đến tham dự hội nghị khi phát biểu cho biết, hội thảo này rất có ý nghĩa, là láng giềng của Trung Quốc, chúng tôi rất quan tâm theo dõi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19. Ông chỉ rõ, thành tựu lớn nhất của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 tức là đã xác lập Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, đã cung cấp sự chỉ đạo lý luận, chỉ đạo tư tưởng và kim chỉ nam hành động cho sự phát triển của Trung Quốc, đây cũng có thể nói là thành quả có ý nghĩa lịch sử.

    Viện trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao nhận xét Trung Quốc bước vào thời đại mới. Ông nói, chúng tôi cho rằng, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 là đại hội kế thừa cái trước, mở mang cái mới. Như mọi người đều biết, cải cách mở cửa gần 40 năm đến nay, đặc biệt là 5 năm qua các mặt kinh tế xã hội Trung Quốc đều đã giành được thành tựu to lớn. 5 năm qua tăng trưởng kinh tế đã giành được sự phát triển nhanh chóng, GDP chiếm gần 15% tổng lượng kinh tế thế giới, tỉ lệ đóng góp cho kinh tế thế giới vượt quá 30%, có thể nói là thành tựu quan trọng. Bởi vậy báo cáo của Đại hội 19 nêu rõ, hiện đại hóa của Trung Quốc đã bước vào một giai đoạn mới.

    Viện trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ rõ, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 đã xác lập Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, tôi cho rằng đây là thành quả lớn nhất của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, cũng có thể nói là thành quả có ý nghĩa lịch sử. Đại hội 19 của Đảng có rất nhiều sự khái quát cao độ, chẳng hạn như thời đại mới, tư tưởng mới, mục tiêu mới, mâu thuẫn mới, cũng đã nêu ra rất nhiều yêu cầu mới. Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới đã mở ra chân trời mới của lý luận Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, cũng là trang mới Trung Quốc hóa Chủ nghĩa Mác, có thể nói là thành quả sáng tạo lý luận của Trung Quốc, đã cung cấp sự chỉ đạo lý luận, chỉ đạo tư tưởng và kim chỉ nam hành động cho sự phát triển của Trung Quốc.

    Viện trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới đã đóng góp trí tuệ và sức mạnh Trung Quốc cho cải tổ và xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu, đã cung cấp tư tưởng và phương án Trung Quốc cho quản trị toàn cầu.

    Viện trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, từ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đến nay, Trung Quốc coi xây dựng tác phong Đảng, chính trị liêm khiết và đấu tranh chống tham nhũng là nội dung quan trọng quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, đã giành được thành tựu rất lớn về mặt quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện. Trung Quốc cũng nêu ra làm tốt công việc của Trung Quốc then chốt là ở Đảng, lấy kiên trì đến cùng việc quản lý Đảng nghiêm minh để không ngừng nâng cao năng lực cầm quyền và trình độ cầm quyền của Đảng cầm quyền. Kinh nghiệm của Trung Quốc về mặt quản lý Đảng quản lý đất nước đáng để Việt Nam học hỏi.

    Viện trưởng Nguyễn Xuân Cường nói, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa tham dự Hội nghị Cấp cao APEC và kết thúc chuyến thăm Việt Nam và Lào, đã thể hiện cảnh tượng mới về ngoại giao nước lớn, đa phương và với các nước xung quanh của Trung Quốc.

    Viện trưởng Nguyễn Xuân Cường sau cùng nói, chúng tôi tin tưởng rằng công cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc sẽ giành được thành tựu lớn hơn, Trung Quốc sẽ phát huy vai trò mang tính xây dựng lớn hơn trong công việc quốc tế dưới sự dẫn dắt của Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>