Sông Lan Thương – Mê Công là dòng sông quốc tế chảy qua 6 nước gồm Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma, Thái Lan, Cam-pu-chia và Việt Nam, các nước trong lưu vực đối mặt nhiều vấn đề và thách thức tương tự trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Tháng 3 năm 2016, tại Hội nghị Cấp cao Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công lần thứ nhất, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đề xuất sáng kiến "Trung Quốc nguyện cùng các nước Mê Công thành lập Trung tâm hợp tác về môi trường sông Lan Thương – Mê Công, tăng cường hợp tác công nghệ, giao lưu nhân tài và thông tin, thúc đẩy phát triển xanh, nhịp nhàng và bền vững". Là biện pháp cụ thể thực hiện sáng kiến này, Đối thoại bàn tròn hợp tác về môi trường sông Lan Thương – Mê Công và các hội nghị liên quan ngày 15/11 đã diễn ra tại Bắc Kinh.
Tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc Tống Hiểu Trí cho biết, Trung tâm hợp tác về môi trường sông Lan Thương – Mê Công sắp đi vào hoạt động, sẽ tiếp tục làm phong phú thêm nội hàm hợp tác Nam-Nam về môi trường, tích cực thúc đẩy hợp tác khu vực về môi trường trong thời gian tới. Ông nói:
"Một là, tích cực thúc đẩy công tác xây dựng chiến lược hợp tác về môi trường sông Lan Thương – Mê Công. Hai là, tạo mặt bằng thúc đẩy hợp tác và giao lưu, giúp các nước tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau, đồng thời mong thông qua cơ chế này thúc đẩy các tổ chức quốc tế, cơ quan nghiên cứu cùng tham gia cơ chế hợp tác sông Lan Thương – Mê Công. Ba là, mong thực hiện kế hoạch 'Sông Lan Thương – Mê Công xanh' xoay quanh các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, thiết thực triển khai hợp tác trong các dự án".
Ông Tống Hiểu Trí cho biết, các dự án hợp tác chính bao gồm các mặt sau đây.
"Trọng điểm triển khai hợp tác thiết thực trong các mặt như trị lý môi trường, bảo tồn tính đa dạng sinh học, xây dựng năng lực, mặt bằng dịch vụ thông tin, v.v. Còn có thể thảo luận cùng xây dựng các mặt bằng dịch vụ như dữ liệu lớn về bảo vệ môi trường sinh thái của các nước sông Lan Thương – Mê Công, v.v., thu hút doanh nghiệp các nước sông Lan Thương – Mê Công cùng tham gia xây dựng mặt bằng và cơ chế bảo vệ môi trường trong khu vực, thúc đẩy hợp tác và giao lưu công nghệ và ngành công nghiệp bảo vệ môi trường sinh thái, thiết lập quan hệ đối tác hợp tác rộng rãi".
Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch và Hợp tác Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào Pa-tham-ma-vông (Pathammavong) mong Trung tâm hợp tác về môi trường sẽ cung cấp sự nâng đỡ chiến lược toàn diện và mạnh mẽ hơn cho hợp tác khu vực trong tương lai, thúc đẩy khu vực này phát triển bền vững và lâu dài. Ông nói:
"Tôi tin rằng, dựa vào Trung tâm hợp tác về môi trường sông Lan Thương – Mê Công cũng như nỗ lực của các nước thành viên, năng lực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của khu vực sẽ được củng cố và nâng cao, các nước thành viên triển khai đối thoại và giao lưu chính sách môi trường sẽ tiện lợi hơn, thúc đẩy các bên hiểu biết lẫn nhau và đạt được nhận thức chung. Tôi tin rằng trong thời gian tới, các nước thành viên sẽ tay trong tay thực hiện kế hoạch 'Sông Lan Thương – Mê Công xanh' và Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |