Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Các chuyên gia Việt Nam cho biết, với tư cách Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc, đồng chí Tập Cận Bình đã lựa chọn thăm Việt Nam trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau Đại hội 19 Đảng cộng sản Trung Quốc, sẽ tiếp tục nâng cao sự tin cậy chính trị giữa hai nước, khiến quan hệ kinh tế thương mại gắn bó hơn. Hợp tác giữa hai nước sẽ bước vào giai đoạn lịch sử mới.
Chuyên gia kinh tế Việt Nam Võ Đại Lược mới đây khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tân Hoa xã nói, trong chuyến thăm lần này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận bình, Việt Nam-Trung Quốc đã ký gần 20 văn kiện thỏa thuận hợp tác, không những đã thể hiện nguyện vọng cùng thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế xã hội, mà còn đã mở ra lĩnh vực hợp tác mới giữa Việt Nam-Trung Quốc. Trong Tuyên bố chung hai nước còn đã nhắc đến phải "cùng thực hiện tốt Quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế Trung-Việt giai đoạn năm 2017-2021", đã xác định kế hoạch cụ thể hợp tác lâu dài. Ông nói, hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, kể cả y tế-y dược, văn hóa, khoa học và công nghệ, giám sát tài chính, đào tạo cán bộ trước đó đã tiến triển tốt đẹp, cùng với tác động tích cực của chuyến thăm lần này, "hợp tác giữa hai nước sẽ bước vào giai đoạn lịch sử mới".
Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc Viện Khoa học xã hội Việt Nam Đỗ Tiến Sâm cho biết, ông có ấn tượng sâu sắc về điểm "thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, nguồn nước, môi trường, khoa học công nghệ, giao thông vận tải" trong Tuyên bố chung, cho rằng điều này sẽ khiến thỏa thuận vốn đã đạt được giữa hai nước cụ thể hóa. Ông Đỗ Tiến Sâm nói: "Tôi sinh ra ở nông thôn, bởi thế rất có hứng thú đối với các nội dung cụ thể về nông nghiệp." Hai nước thúc đẩy hợp tác về mặt nông nghiệp sẽ khiến nhân dân hai nước đều được hưởng lợi. Ông Đỗ Tiến Sâm nói, về vấn đề Nam Hải, hai bên bày tỏ phải xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển, thúc đẩy vững chắc hợp tác trên biển dưới mọi hình thức kể cả cùng phát triển. Ông kiến nghị, hai nước có thể bắt đầu từ hợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm cứu hộ, nghiên cứu khoa học và bảo vệ môi trường, v.v, làm từ nhỏ đến lớn, từ dễ đến khó.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Phùng Hữu Phú cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình chọn Việt Nam là nước đi thăm đầu tiên sau khi bế mạc Đại hội 19 Đảng cộng sản Trung Quốc, sẽ tiếp thêm sức sống mạnh mẽ cho quan hệ hai Đảng Việt-Trung cùng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy giao lưu giữa hai Đảng. Ông Phùng Hữu Phú nói, hai Đảng Việt Nam-Trung Quốc niềm tin lý tưởng tương thông, tương lai vận mệnh có liên quan, đều đang lãnh đạo công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, sự nghiệp Xã hội chủ nghĩa của hai nước đều cần không ngừng tìm tòi, bỏ cái cũ lập cái mới, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn. Nhà lãnh đạo hai Đảng Việt Nam-Trung Quốc rất coi trọng hội thảo lý luận giữa hai Đảng, tính đến nay hai Đảng đã tổ chức thành công 13 lần hội thảo lý luận, tập trung vào các vấn đề nổi bật gặp phải trong phát triển hai Đảng, hai nước. Hai Đảng tăng cường giao lưu lý luận, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của hai Đảng hai nước trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới biến đổi khôn lường, tràn đầy thách thức.