• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thủ tướng Lý Khắc Cường hội đàm với Tổng thống Phi-li-pin, nhấn mạnh thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lành mạnh ổn định về phía trước

    2017-11-16 09:44:23     cri
    Chiều 15/11, theo giờ địa phương, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã hội đàm với Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê tại Phủ Tổng thống ở Ma-ni-la. Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, thực tiễn chứng minh kiên trì láng giềng hữu nghị là phù hợp lợi ích căn bản của hai bên Trung Quốc và Phi-li-pin, là mong mỏi của lòng dân, là xu thế lớn trong khu vực và nền tảng phát triển chung. Trung Quốc sẵn sàng cùng Phi-li-pin nắm vững định hướng đúng đắn, củng cố hữu nghị, đi sâu hợp tác, giành lại thời gian đã mất, thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Phi-li-pin phát triển lành mạnh ổn định về phía trước.

    Chiều 15/11, tại Quảng trường Phủ Tổng thống, Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê đã tổ chức nghi lễ trọng thể đón Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

    Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Trung Quốc đến thăm nước láng giềng Đông Nam Á này trong 10 năm qua. Trong hội đàm Thủ tướng Lý Khắc Cường đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Tổng thống Đu-téc-tê. Thủ tướng nói, Trung Quốc-Phi-li-pin có lịch sử trao đổi lâu đời, hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chính. Hiện nay quan hệ hai nước đã khắc phục khó khăn, thực hiện vãn hồi. Trung Quốc sẵn sàng cùng Phi-li-pin thúc đẩy hợp tác trong thương mại và đầu tư, công nghệ thông tin, nông nghiệp và ngư nghiệp, giảm nghèo, cải tạo khu nhà ổ chuột; tăng cường hợp tác an ninh chiến lược, ứng phó tốt hơn với thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; phát huy lợi thế tương thân nhân văn Trung Quốc-Phi-li-pin, tăng cường hợp tác văn hóa, khoa học công nghệ, y tế, thanh niên, v.v. Thủ tướng Lý Khắc Cường nói,

    "Tôi tán thưởng cao việc Phi-li-pin đề xuất chiến lược phát triển năm 2040, sẵn sàng tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn của Phi-li-pin. Vừa rồi tôi và Tổng thống Đu-téc-tê đã đi sâu trao đổi về việc này, tôi kiến nghị để kết nối chiến lược năm 2040, hai bên Trung Quốc-Phi-li-pin có thể thảo luận ký kế hoạch hợp tác ít ra 5 đến 10 năm trong lĩnh vực này, khiến hợp tác Trung Quốc-Phi-li-pin trong lĩnh vực này phát triển bền vững về phía trước, cũng truyền đi thông điệp rõ ràng với nhân dân hai nước Trung Quốc-Phi-li-pin, với cộng đồng quốc tế: Quan hệ Trung Quốc-Phi-li-pin nhất định sẽ phát triển ổn định về phía trước."

    Thủ tướng Lý Khắc Cường chúc mừng Phi-li-pin tổ chức thành công các Hội nghị Cấp cao hợp tác Đông Á lần này, chỉ rõ Trung Quốc luôn coi ASEAN là phương hướng ưu tiên trong ngoại giao với các nước xung quanh, dốc sức cho phát triển và hợp tác trong khu vực.

    Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê bày tỏ, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường là chuyến thăm Phi-li-pin đầu tiên của người đứng đầu chính phủ Trung Quốc sau 10 năm, ý nghĩa quan trọng. Tổng thống Đu-téc-tê nói,

    "Trong chuyến thăm lần này, tôi và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã trao đổi đầy đủ về các vấn đề cùng quan tâm như quốc phòng, an ninh, hợp tác trên biển, thực thi pháp luật, chống tội phạm xuyên quốc gia cùng chống buôn lậu ma túy, v.v. Chuyến thăm lần này cũng cho tôi một cơ hội, cảm ơn Chính phủ Trung Quốc đã dành sự ủng hộ quý báu cho chúng tôi trong thời gian Phi-li-pin đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN; tôi cũng phải cảm ơn Chính phủ Trung Quốc ủng hộ chúng tôi đề xuất kế hoạch quốc gia xây dựng quy mô lớn cơ sở hạ tầng tại Phi-li-pin, đây là kế hoạch quốc gia phù hợp lợi ích của nhân dân Phi-li-pin. Tôi còn phải cảm ơn Trung Quốc đã dành sự ủng hộ cho chúng tôi trong chiến sự ở Ma-la-uy Phi-li-pin cũng như về mặt tái thiết và cải thiện dân sinh sau cuộc chiến."

    Tổng thống Đu-téc-tê bày tỏ, Trung Quốc là người bạn tốt và đối tác hợp tác chân thành của Phi-li-pin, hoan nghênh doanh nghiệp Trung Quốc đến Phi-li-pin đầu tư phát triển, mong học tập tham khảo những kinh nghiệm phát triển của Trung Quốc. Phi-li-pin nguyện phát huy tốt vai trò nước điều phối quan hệ Trung Quốc-ASEAN, thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-ASEAN tiếp tục phát triển.

    Sau khi kết thúc hội đàm, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê đã cùng chứng kiến lễ ký hơn 10 văn kiện hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, năng lực sản xuất, kinh tế và kỹ thuật, tài chính, nhân văn, v.v.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>