Năm nay là kỷ niệm 20 năm Ngày khởi động hợp tác 10+3, Thủ tướng Lý Khắc Cường cùng nhà lãnh đạo 10 nước ASEAN, Thủ tướng Nhật A-bê, Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In đã cùng tham dự hội nghị lần này. Thủ tướng Lý Khắc Cường trong lời phát biểu nói,
"Hiện nay, kinh tế thế giới có xu hướng tốt đẹp, thương mại toàn cầu tăng trở lại, quan hệ Trung-Nhật, quan hệ Trung-Hàn xuất hiện đà cải thiện, những cái đó đều đã mang lại cơ hội cho hợp tác 10+3, nhưng đồng thời có thể nói kinh tế thế giới lúc nóng lúc lạnh, hơn nữa nóng lạnh không đồng đều, khuynh hướng đảo ngược toàn cầu hóa và bảo hộ mậu dịch ngóc đầu dậy, vấn đề khu vực điểm nóng nổ ra liên tiếp, điều này cũng mang lại thách thức cho chúng ta."
Thủ tướng Lý Khắc Cường chỉ rõ, Trung Quốc chủ trương xây dựng Cộng đồng Kinh tế Đông Á cần kiên trì "một tôn chỉ", tức thúc đẩy nhất thể hóa kinh tế khu vực, thực hiện sự phát triển hòa nhập và sự phát triển chung; kiên trì "hai nguyên tắc", tức kiên trì vị thế trung tâm của ASEAN, kiên trì "phương thức ASEAN" hiệp thương nhất trí, mở cửa, bao trùm và chiếu cố đến mức độ thoải mái của các bên; thúc đẩy "hợp tác trên ba bình diện", tức lấy hợp tác 10+3 làm kênh chính, lấy ba cặp hợp tác 10+1 gồm ASEAN-Trung Quốc, ASEAN-Nhật, ASEAN-Hàn Quốc làm nền tảng, lấy các hợp tác tiểu vùng gồm Trung Quốc-Nhật-Hàn Quốc, sông Lan Thương-Mê Công, Khu vực tăng trưởng miền Đông ASEAN, v.v làm sự bổ trợ hữu ích, khiến việc xây dựng Cộng đồng Kinh tế Đông Á luôn đi trên con đường lành mạnh, ổn định và bền vững.
Các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị bày tỏ, nguyện lấy kỷ niệm 20 năm Ngày khởi động hợp tác 10+3 làm cơ hội mới, xuất phát từ kế hoạch dài hạn, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng Kinh tế Đông Á. Thủ tướng Nhật A-bê nói,
"Để ứng phó với sự ngóc đầu dậy của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và khuynh hướng đảo ngược toàn cầu hóa, đảm bảo phát triển kinh tế khu vực có sự dự báo ổn định, tăng cường hợp tác tài chínnh 10+3 trở nên rất quan trọng, đặc biệt là phải phát huy tốt hơn vai trò cơ chế đa phương sáng kiến Chiềng Mai và vai trò văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô 10+3."
Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In trong lời phát biểu nói,
"Từ năm 1997 chúng ta khởi động hợp tác nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính châu Á đến nay, 10+3 đã thể hiện sự đoàn kết hợp tác giữa chúng ta. 10+3 hiện nay cần nâng hợp tác lên tầm cao mới, ứng phó với mọi rủi ro, thách thức như khuynh hướng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, v.v."
Các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị hoan nghênh sáng kiến của Trung Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác 10+3, bày tỏ nguyện tăng cường xây dựng cơ chế, nâng cao trình độ hợp tác, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, đầu tư thương mại, tài chính, đổi mới công nghệ, nhân văn, v.v, xây dựng sự kết nối đa phương hóa, đa dạng hóa, thúc đẩy hòa bình và phồn thịnh trong khu vực.
Hội nghị cùng ngày đã thông qua văn kiện thành quả "Tuyên bố nhà lãnh đạo 10+3 về an ninh lương thực" và "Tuyên bố Ma-ni-la về kỷ niệm 20 năm khởi động hợp tác 10+3".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |