Hội nghị Ngoại trưởng Liên minh châu Âu cùng ngày đã diễn ra tại trụ sở Liên minh châu Âu ở Brúc-xen, Ngoại trưởng của 23 trong tổng số 28 nước thành viên Liên minh châu Âu đã ký văn bản thông tri chung "Cơ chế hợp tác thường xuyên" (PESCO). Bà Mô-ghê-ri-na sau lễ ký cho biết, bà rất hài lòng khi nhận được văn bản thông tri và cảm thấy trách nhiệm to lớn. Bà nói:
"Điều này đánh dấu sự mở đầu của công việc chung: 23 nước thành viên sẽ triển khai xây dựng năng lực quân sự và một số hành động quân sự quan trọng. Chúng ta tuyệt đối đang chuyển sang giờ phút lịch sử quốc phòng châu Âu, văn bàn thông tri cũng sẽ mở cửa với các nước thành viên mong gia nhập vào giai đoạn tới."
Theo văn kiện công bố của Liên minh châu Âu, "Cơ chế hợp tác thường xuyên" trong lĩnh vực quốc phòng là một khung pháp lý đầy tham vọng, có sức ràng buộc và mang tính bao trùm, nó sẽ cho phép những nước thành viên sẵn sàng và có năng lực cùng phát triển năng lực quốc phòng, tiến hành đầu tư đối với một số dự án quân sự, hoặc nâng cao năng lực tác chiến của quân đội, v.v, chẳng hạn như phải định kỳ tăng ngân sách quốc phòng.
Theo quy định của Liên minh châu Âu, văn bản thông tri "Cơ chế hợp tác thường xuyên" mà 23 nước thành viên ký chỉ là tuyên bố nguyện vọng chính trị, thỏa thuận cụ thể còn phải đợi sau khi được Hội đồng Ngoại trưởng và Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu phê chuẩn mới có thể bước vào giai đoạn thực thi. Theo tình hình hiện nay, Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 12 rất có thể phê chuẩn. Bà Mô-ghê-ri-ni cùng ngày cho biết, các nước thành viên Liên minh châu Âu đã đệ trình hơn 50 dự án.
Từ ngày Liên minh châu Âu thành lập đến nay, sự nhất thể hóa kinh tế châu Âu đã giành được tiến triển rất lớn, nhưng xây dựng quốc phòng chung châu Âu luôn là mảng yếu. Châu Âu từng nhiều lần thử thành lập Liên minh Quân sự gắn bó hơn, nhưng do các nước thành viên không muốn giao ra chức trách trong công việc quân sự, NATO do Mỹ đứng đầu cũng không muốn nhìn thấy Liên minh châu Âu quá độc lập trên vấn đề quốc phòng, cộng thêm nước Anh lâu nay luôn phản đối mạnh mẽ bất cứ một phương án nào có thể dẫn tới thành lập một "Quân đội Liên minh châu Âu", khiến Liên minh châu Âu dậm chân tại chỗ trong mặt xây dựng nền quốc phòng chung. Năm ngoái đến nay, do các nước thành viên Liên minh châu Âu liên tiếp bị tấn công khủng bố, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đưa ra "Thuyết NATO đã lỗi thời", đồng thời yêu cầu các nước Liên minh châu Âu phải trả khoản chi tiêu quân sự còn nợ, cộng thêm nước Anh khởi động trình tự "rút khỏi Liên minh châu Âu", những nhân tố này đều đã tạo cơ hội cho Liên minh châu Âu đẩy nhanh hợp tác an ninh và quốc phòng nội khối. Tháng 6 năm nay, Liên minh châu Âu tuyên bố thành lập Quỹ Quốc phòng châu Âu với tổng kim ngạch đạt 5,5 tỉ Ơ-rô, để thúc đẩy việc nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ quốc phòng và hợp tác trang thiết bị quốc phòng giữa các nước thành viên.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |