• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thủ tướng Lý Khắc Cường dự Hội nghị Cấp cao 10+1, đề xuất xây dựng "Tầm nhìn Quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN năm 2030"

    2017-11-14 10:16:34     cri
    Chiều 13/11, giờ địa phương, Hội nghị Cấp cao Trung Quốc-ASEAN (10+1) lần thứ 20 đã diễn ra tại Ma-ni-la, Phi-li-pin, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và nhà lãnh đạo 10 nước ASEAN đã cùng tham dự. Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh, sang năm là kỷ niệm 15 năm Ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN, Trung Quốc đề xuất xây dựng "Tầm nhìn Quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN năm 2030", cùng ASEAN xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh tương thông quan niệm, chia sẻ thịnh vượng, gánh vác trách nhiệm.

    Hội nghị Cấp cao Trung Quốc-ASEAN năm nay diễn ra vào lúc kỷ niệm 50 Ngày năm thành lập ASEAN. Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết,

    "Quan hệ Trung Quốc-ASEAN có sức sống nhất, nội hàm phong phú nhất trong các cặp quan hệ giữa ASEAN với nhiều đối tác đối thoại khác, Trung Quốc sớm nhất gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), sớm nhất cùng ASEAN thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, sớm nhất cùng ASEAN khởi động tiến trình đàm phán Khu vực Thương mại tự do. Trung Quốc luôn luôn coi ASEAN là phương hướng ưu tiên trong ngoại giao với các nước xung quanh, kiên trì làm láng giềng tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt chung niềm vui và hoạn nạn, chung lưng đấu cật với ASEAN, chung tay xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh tương thông quan niệm, chia sẻ thịnh vượng, gánh vác trách nhiệm."

    Thủ tướng Lý Khắc Cường nói, sang năm là kỷ niệm 15 năm Ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN, cần thiết phải đề ra kế hoạch trung và dài hạn về phát triển quan hệ song phương. Trung Quốc đề xuất xây dựng "Tầm nhìn Quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN năm 2030", nâng cấp "Khung hợp tác 2+7" thành "Khung hợp tác 3+X", xây dựng Khung hợp tác mới với ba trụ cột an ninh chính trị, kinh tế thương mại và giao lưu nhân văn là dòng chính, và hợp tác nhiều lĩnh vực là chỗ dựa. Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố, ba năm tới Trung Quốc sẽ cung cấp không dưới 20.000 suất học bổng của chính phủ Trung Quốc cho 10 nước ASEAN.

    Các nhà lãnh đạo ASEAN tham dự hội nghị bày tỏ, quan hệ ASEAN-Trung Quốc duy trì đà phát triển mạnh mẽ, ổn định và ưu đãi cho nhau, trở thành một trong những quan hệ đối tác đối ngoại mang tính thực chất nhất của ASEAN. Tổng thống Phi-li-pin Đu-té-tê, nước Chủ tịch luân phiên ASEAN phát biểu tại hội nghị nói,

    "Hội nghị lần này có lợi cho các nước ASEAN và Trung Quốc đánh giá hiện trạng phát triển quan hệ đối tác chiến lược hiện nay, và đề ra kế hoạch phát triển quan hệ song phương bước tới. Tôi mong đợi hội nghị lần này giành được thành quả rực rỡ, để tiếp tục thể hiện sự tin cậy lẫn nhau giữa ASEAN và Trung Quốc, tôi cũng tin tưởng rằng hội nghị lần này sẽ đặt nền tảng cho kỷ niệm 15 năm Ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc vào sang năm."

    Các nhà lãnh đạo các nước ASEAN bày tỏ, tin tưởng Hội nghị Cấp cao lần này sẽ định hướng phát triển bước tới cho quan hệ song phương, hoan nghênh thông qua "Tầm nhìn Quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN năm 2030", nguyện thúc đẩy liên kết sáng kiến "Một vành đai, một con đường" với "Kế hoạch Tổng thể về kết nối ASEAN năm 2025", tăng cường hợp tác tiểu vùng, thúc đẩy kết nối trong khu vực. Đi sâu hợp tác trong các lĩnh vực như đầu tư tài chính, cơ sở hạ tầng, đổi mới công nghệ, nông nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, thương mại điện tử, nhân văn, thực thi pháp luật và phòng, chống tham nhũng, v.v. ASEAN đánh giá tích cực việc hai bên chính thức khởi động thương thảo về "Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải", mong hai bên tăng cường tin cậy lẫn nhau, đi sâu hợp tác thiết thực trên biển, xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển, đảm bảo hòa bình phát triển trong khu vực.

    Hội nghị cùng ngày đã thông qua các văn kiện thành quả như "Tuyên bố chung Trung Quốc-ASEAN về Tiếp tục đi sâu liên kết và hợp tác cơ sở hạ tầng", "Tuyên bố chung Trung Quốc-ASEAN về Tăng cường hợp tác hữu hiệu phòng, chống tham nhũng", "Tuyên bố chung Trung Quốc-ASEAN về Hợp tác du lịch" và "Tuyên bố Bảo vệ môi trường bờ biển Nam Hải và hải dương 10 năm tới (2017-2027).

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>