• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 bế mạc-thông qua tuyên bố kêu gọi các nền kinh tế thành viên ủng hộ hệ thống thương mại đa phương

    2017-11-13 13:50:43     CRIonline

    Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 ngày 11/11 đã bế mạc tại Đà Nẵng, Việt Nam, Hội nghị thông qua tuyên bố kêu gọi các nền kinh tế thành viên ủng hộ hệ thống thương mại đa phương. Ngày 11/11, phát biểu tại cuộc họp báo với phóng viên trong và ngoài nước diễn ra ở Trung tâm báo chí của Đoàn đại biểu Trung Quốc, Vụ trưởng Vụ Kinh tế quốc tế Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trương Quân cho biết, hội nghị lần này thu được thành quả tích cực, đã giữ gìn định hướng lớn phát triển cởi mở của châu Á – Thái Bình Dương, củng cố xu thế hợp tác trong APEC, thúc đẩy hợp tác thiết thực trong khuôn khổ APEC, là một hội nghị thành công.

    Phát biểu tại cuộc họp báo, Vụ trưởng Vụ Kinh tế quốc tế Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trương Quân cho biết, hội nghị đã thu được nhiều thành quả.

    "Trong thời gian Hội nghị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát biểu ý kiến quan trọng về một loạt vấn đề quan trọng như thúc đẩy nền kinh tế mở châu Á – Thái Bình Dương phát triển sáng tạo, tương tác, bao trùm, sâu sắc quan hệ đối tác châu Á – Thái Bình Dương, phác họa lên tầm nhìn của châu Á – Thái Bình Dương trong thời gian tới, trao đổi ý kiến sâu rộng với lãnh đạo các bên, đạt được nhận thức chung rộng rãi, Tuyên bố thông qua tại Hội nghị bao gồm rất nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng đối với sự phát triển của châu Á – Thái Bình Dương. Nói chung, xét từ góc độ của Trung Quốc, chúng tôi cho rằng Hội nghị lần này là thành công và giàu thành quả".

    Thúc đẩy châu Á – Thái Bình Dương mở cửa và tự do thương mại-đầu tư là sứ mệnh của các nền kinh tế thành viên APEC. Ông Trương Quân nói:

    "Tuyên bố dứt khoát nhấn mạnh, cần cùng nhau dốc sức xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của châu Á – Thái Bình Dương, sâu sắc hợp tác nhất thể hóa khu vực, tái khẳng định thực hiện Mục tiêu Bô-gô, đồng thời nhấn mạnh cần ra sức thúc đẩy tự do hóa và tiện lợi hóa thương mại và đầu tư, nêu rõ cần thúc đẩy một cách toàn diện và hệ thống cũng như cuối cùng xây dựng lên Khu vực Thương mại tự do châu Á – Thái Bình Dương. Hội nghị còn tái khẳng định việc giữ gìn thể chế thương mại đa phương, chống chủ nghĩa bảo hộ, tái khẳng định cam kết không thực thi các biện pháp bảo hộ trước năm 2020. Có thể nói các nội dung này đều gửi đi thông điệp rõ ràng và tích cực với bên ngoài".

    Ngoài ra, Hội nghị còn nhất trí đồng ý thành lập nhóm công tác "Tầm nhìn APEC", nhóm công tác này sẽ xác định định hướng phát triển của APEC sau năm 2020. Ông Trương Quân cho biết, tại Hội nghị, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh APEC cần giữ ước nguyện ban đầu, thể hiện tầm nhìn chiến lược, bảo đảm tính liên tục trong hợp tác, đồng thời xây dựng quy hoạch tầm nhìn phù hợp nhu cầu phát triển của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhận được sự khẳng định và đồng thuận của các bên.

    "Trên cơ sở hợp tác trước đây, Hội nghị tiếp tục xác nhận cần kiên trì quan niệm phát triển sáng tạo, bao trùm, tương tác và cùng hưởng, cam kết sẽ dốc sức thúc đẩy cải cách kết cấu, tiếp tục áp dụng biện pháp tích cực trong lĩnh vực kết nối, thúc đẩy trao đổi về chính sách, thông suốt về thương mại, kết nối hạ tầng, lưu thông nguồn vốn và gắn kết lòng dân, những điều này trên thực tế cũng là nội dung mà 'Một vành đai, một con đường' đề xướng".

    Tuyên bố của Hội nghị còn cho biết, cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đô thị hóa, doanh nghiệp vừa và nhỏ, nguồn nhân lực và an ninh lương thực, đồng thời xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. Hội nghị còn thông qua lộ trình kinh tế In-tơ-nét và kỹ thuật số, mong khai thác động lực mới cho tăng trưởng kinh tế thông qua phát triển loại hình mới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>