• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chủ Tịch Tập Cận Bình tham dự Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25 và có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh dẫn dắt theo xu thế, hành động là chỗ dựa, dẫn dắt phát triển phồn vinh vòng mới toàn cầu

    2017-11-12 11:10:54     cri

    Ngày 11/11 tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25. Chủ Tịch Tập Cận Bình đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng nhan đề "Tay trong tay viết nên trang mới cho hợp tác cùng thắng của Châu Á-Thái Bình Dương", nhấn mạnh các bên Châu Á-Thái Bình Dương cần kiên trì bền bỉ thúc đẩy sáng tạo đổi mới, kiên định mở rộng cửa, tích cực thực hiện phát triển bao dung, không ngừng phong phú nội hàm trong quan hệ đối tác, dẫn dắt toàn cầu phát triển phồn vinh vòng mới.

    Chủ đề của Hội nghị cấp cao APEC lần này là "Tạo ra động lực hoàn toàn mới, mở ra tương lai cùng chia sẻ". Nhà lãnh đạo của các nền kinh tế đã đi sâu trao đổi nhận xét xoay quanh chủ đề nghị sự quan trọng " tăng trưởng sáng tạo đổi mới, bao dung và tạo việc làm bền vững trong thời đại số", "mở ra tương lai cùng chia sẻ". Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ. Hôm nay cách đây đúng 3 năm, chúng ta đã có mặt tại Bắc Kinh cùng thương thảo các chương trình hợp tác lớn Châu Á-Thái Bình Dương. 3 năm qua, kinh tế thế giới ấm dần trở lại, niềm tin của các bên đang tăng lên. Chúng ta cần trông thấy kinh tế thế giới đang có sự biến đổi to lớn về chiều sâu. Các bên Châu Á-Thái Bình Dương cần dẫn dắt theo xu thế, lấy hành động làm chỗ dựa, dẫn dắt toàn cầu phát triển phồn vinh vòng mới.

    Một là, kiên trì bền bỉ việc thúc đẩy sáng tạo đổi mới, tạo ra động lực phát triển mạnh. Chúng ta cần thúc đẩy hai bánh xe sáng tạo đổi mới khoa học công nghệ và đổi mới chế độ cùng chuyển động, thị trường và công nghệ dao động nhịp nhàng, để cho công nghệ mới, kinh doanh mới, mô thức mới không ngừng đơm hoa kết trái, toát ra đến mức tối đa của tiềm năng phát triển. Cần sử dụng tốt mặt bằng của APEC, đi sâu thực hiện kế hoạch các tuyến kinh tế mạng và kinh tế số đã được ấn định.

    Hai là, kiên định bất di bất dịch mở rộng cửa, tạo nên không gian phát triển rộng lớn. Chúng ta không nên quên tâm niệm ban đầu, đi sâu thúc đẩy tự do hóa tiện lợi hóa cho thương mại và đầu tư, kiến tạo nền kinh tế mở, giữ gìn và tăng cường thể chế thương mại nhiều bên, dẫn dắt toàn cầu hóa kinh tế cân bằng hơn nữa. Cần kiên trì thúc đẩy việc xây dựng khu vực mậu dịch tự do Châu Á-thái Bình Dương, thực hiện vòng phát triển mạnh mới của Châu Á-thái Bình Dương trong mở cửa. Sang năm là kỷ niệm 40 năm Trung Quốc cải cách mở cửa. Hướng tới tương lai, lực độ mở cửa của Trung Quốc sẽ càng mạnh hơn, mức độ mang lại lợi ích cho thế giới sẽ càng sâu hơn.

    Ba là, tích cực thực hiện sự phát triển mang tính bao dung, để dân chúng có cảm giác hưởng lợi nhiều hơn. Chúng ta cần đưa tính bao dung lên tầm cao vị trí nổi bật hơn, xử lý tốt các mối quan hệ giữa công bằng với hiệu quả, giữa tiền vốn với lao động, giữa công nghệ với việc làm, để càng nhiều người cùng chia sẻ thành quả của phát triển. Cần đi sâu trong các lĩnh vực hợp tác xóa đói giảm nghèo, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giáo dục, chống tham nhũng, đô thị hóa, vấn đề phụ nữ vv...mang lại hạnh phúc hơn nữa cho 2,8 tỷ nhân dân Châu Á-Thái Bình Dương.

    Bốn là, không ngừng làm phong phú nội hàm trong quan hệ đối tác, thực hiện cùng có lợi cùng thắng. Chúng ta cần tăng cường ý thức về vận mệnh chung, tăng cường việc nối kết nhịp nhàng trong chính sách. Cần kiên trì quan niệm hòa hợp nhưng lại có sự bất đồng, xúc tiến việc bổ khuyết cho nhau về ưu thế, hợp tác cùng có lợi, giám định cho nhau trong phát triển. Trung Quốc sẵn sàng cơi thông về chính sách, liên thông về cở sở hạ tầng, thông suốt trong thương mại, thông thoáng trong huy động vốn, tương thông về lòng dân với các đối tác Châu Á-Thái Bình Dương, thực hiện phát triển hiệp đồng liên động, hướng tới tiến về Cộng đồng  vận mệnh chung.

    Chủ Tịch Tập Cận Bình nêu rõ, tháng 10, Đại 19 Đảng Cộng Sản Trung Quốc vừa diễn ra thành công, đã ấn định phương châm chiến lược cơ bản và chương trình phát triển trong tương lai. Chúng tôi sẽ đi sâu quán triệt quan niệm phát triển mới, đi sâu cải cách toàn diện, tăng nhanh việc xây dựng một đất nước mô hình sáng tạo đổi mới, thúc đẩy việc hình thành bố cục mới mở cửa toàn diện, xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại hóa. Tin rằng, một Trung Quốc với động lực phát triển mạnh hơn, nhân dân có cảm giác được hưởng lợi nhiều hơn, càng hành động sâu sắc với thế giới, tất sẽ tạo ra càng nhiều cơ hội và có sự đóng góp to lớn hơn cho thế giới.

    Chiều 11/11,Nhà lãnh đạo các nền kinh tế tiến hành thảo luận xoay quanh chủ đề "Động lực mới của mậu dịch khu vực, đầu tư và liên thông". Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, trong thời gian qua, nền kinh tế Châu Á-thái Bình Dương giữ đà tăng trưởng bình ổn tương đối nhanh, đã cung cấp động lực ổn định cho sự phục hồi kinh tế thế giới. Có hai điểm hết sức quan trọng. Một là, Châu Á-thái Bình Dương luôn luôn giữ gìn cẩn thận môi trường lớn phát triển mở, tạo điều kiện có lợi cho các hoạt động thương mại và đầu tư, hai là, Châu Á-Thái Bình Dương đã dứt khoát mở ra lĩnh vực mới hợp tác liên thông lẫn nhau, toát ra tiềm năng to lớn cho sự tăng trưởng. Chúng ta cần kiên định quan niệm hợp tác, giữ gìn thương mại đầu tư mở cửa tự do, cùng nhau thúc đẩy việc xây dựng khu vực mậu dịch tự do Châu Á-Thái Bình Dương, thực hiện kế hoạch liên thông lẫn nhau, không ngừng tiếp thêm năng lượng tích cực cho kinh tế thế giới.

    Hội nghị đã ra "Tuyên bố Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25"

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>