• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm

    2017-11-09 16:13:02     cri

    Ngày 9/11, tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức trọng thể lễ đón và hội đàm với Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc. Hai bên đồng ý tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt chiến lược của ngoại giao nguyên thủ đối với quan hệ hai nước, tăng cường giao lưu cấp cao và các cấp giữa hai nước, phát huy đầy đủ vai trò của 4 cơ chế đối thoại cấp cao, mở rộng giao lưu và hợp tác torng các lĩnh vực kinh tế-thương mại, hai quân đội, thực thi pháp luật, nhân văn, v.v..

    Bắn 21 phát đại bác, Đội danh dự Hải-Lục-Không quân, các em thiếu nhi hai nước Trung-Mỹ vẫy hoa chào đón, lễ nhạc Biên Chung..., Trung Quốc đã đón Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm bằng nghi lễ thăm cấp Nhà nước cộng. Tiếp sau "cuộc gặp trong Cố Cung nêu bật tình hữu nghị cá nhân tối ngày 8, cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Đô-nan Trăm đã chính thức diễn ra sáng ngày 9/11. Các cuộc hội đàm phạm vi hẹp và rộng giữa hai bên đã vượt quá thời gian dự kiến, các vấn đề thảo luận liên quan đến quan hệ Trung-Mỹ cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng cùng quan tâm. Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu với các nhà báo rằng, cuộc gặp lần này là mang tính xây dựng, thu được thành quả rực rỡ.

    "Tôi cùng Tổng thống Đô-nan Trăm đã đi sâu trao đổi ý kiến về quan hệ Trung Quốc-Mỹ cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực quan trong cùng quan tâm, đi sâu thảo luận về phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới, đạt được một loạt nhận thức chung mới quan trọng, cuộc hội đàm giữa chúng tôi là mang tính xây dựng, đã thu được thành quả rực rỡ. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng thống Đô-nan Trăm là một chuyến thăm lịch sử thành công, cuộc gặp giữa chúng tôi đã xác định rõ phương hướng và vạch ra lộ trình phát triển quan hệ Trung-Mỹ trong một thời kỳ sau này, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Mỹ thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ giành được tiến triển lớn hơn, mang lại hạnh phúc tốt hơn cho nhân dân hai nước và nhân dân các nước theo nhận thức chung đạt được giữa hai bên".

    Trong cuộc hội đàm cùng ngày, Nguyên thủ hai nước đã nghe báo cáo của người phụ trách 4 cơ chế đối thoại cấp cao Trung-Mỹ là Đối thoại Ngoại giao và An ninh, Đối thoại Kinh tế toàn diện, Đối thoại Xã hội và Nhân văn, Đối thoại thực thi pháp luật và an ninh mạng, đồng thời cho ý kiến chỉ đạo về sâu sắc giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực giữa hai nước Trung-Mỹ. Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, lĩnh vực ngoại giao và an ninh liên quan đến sự phát triển tổng thể của quan hệ Trung-Mỹ và trình độ tin cậy chiến lược giữa hai nước. Hai bên cần phải quy hoạch lộ trình phát triển quan hệ Trung-Mỹ, tăng cường tin cậy và giải toả sự nghi ngờ trong các vấn đề nhạy cảm quan trọng theo định hướng được nguyên thủ hai nước xác định. Đài Loan là vấn đề cốt lõi quan trọng nhất và nhạy cảm nhất trong quan hệ Trung-Mỹ, cũng là nền tảng chính trị liên quan đến quan hệ Trung-Mỹ. Mong Mỹ tiếp tục tuân thủ nguyên tắc "Một nước Trung Quốc", đề phòng đại cục của quan hệ Trung-Mỹ bị quấy nhiễu. Quan hệ giữa hai quân đội cần phải trở thành nhân tố ổn định trong quan hệ Trung-Mỹ. Thái Bình Dương đủ lớn chứa được hai nước Trung-Mỹ. Hai nước Trung-Mỹ có lợi ích chung lớn hơn bất đồng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hai bên cần phải tích cực triển khai hợp tác tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

    Những số liệu công khai cho thấy, trong hơn 30 năm qua kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ tăng trưởng hơn 200 lần. Hiện quan hệ kinh tế-thương mại Trung-Mỹ đã trở thành hòn đá tảng và máy gia tốc thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ. Trong đoàn đại biểu Mỹ tháp tùng Tổng thống Đô-nan Trăm tới thăm Trung Quốc lần này, có một đoàn đại biểu thương mại gồm đại diện của 29 doanh nghiệp Mỹ đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Trong chuyến thăm, hai nước Trung-Mỹ sẽ ký kết các hợp đồng thương mại và thoả thuận đầu tư trị giá trên 250 tỷ USD. Tại cuộc họp báo chung, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết:

    "Chúng tôi cho rằng Trung Quốc và Mỹ là hai nền kinh tế hàng đầu thế giới và là người dẫn dắt tăng trưởng kinh tế toàn cầu, cần phải mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư, tăng cường điều phối chính sách kinh tế vĩ mô, thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước phát triển lên phía trước một cách ổn định, lành mạnh và cân bằng. Cần xây dựng và khởi động chương trình hợp tác kinh tế Trung-Mỹ bước tiếp theo, tiếp tục đi sâu thảo luận về các vấn đề như nới lỏng hạn chế xuất khẩu, cải thiện môi trường đầu tư của doanh nghiệp, mở cửa thị trường, v.v, đồng thời tích cực mở rộng hợp tác thiết thực giữa hai nước trong các lĩnh vực như năng lượng, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng Một vành đai, một con đường. Trung Quốc còn tuyên bố một số biện pháp mở rộng thâm nhập thị trường theo thời gian biểu và lộ trình mở rộng mở cửa của mình, đã thể hiện đầy đủ không gian hợp tác rộng mở trong các lĩnh vực giữa hai nước, sẽ mang lại lợi ích to lớn cho nhân dân hai nước".

    Ngoài các vấn đề kinh tế-thương mại ra, vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên cũng trở thành đề tài chính trong cuộc hội đàm giữa nguyên thủ hai nước Trung-Mỹ cùng ngày. Hai bên đồng ý tăng cường trao đổi và điều phối trong các vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng, hợp tác thúc đẩy giải quyết thoả đáng các vấn đề điểm nóng liên quan. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết:

    "Về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, chúng tôi tái khẳng định kiên định dốc sức thực hiện phi hạt nhân hoá trên bán đảo, giữ gìn hệ thống không phổ biến hạt nhân quốc tế, hai bên sẽ tiếp tục thi hành toàn diện và nghiêm khắc các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời dốc sức cho giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại và đàm phán. Sẵn sàng cùng với các bên liên quan cùng tìm tòi con đường an ninh, ổn định lâu dài cho bán đảo và khu vực Đông Bắc Á, hai bên sẽ tiếp tục duy trì trao đổi và hợp tác trong vấn đề bán đảo Triều Tiên".

    Nguyên thủ hai nước nhất trí cho rằng, đứng trước tình hình quốc tế phức tạp và có nhiều biến đổi, hai nước lớn Trung Quốc và Mỹ có lợi ích chung nhiều hơn, gánh vác trách nhiệm lớn hơn và không gian hợp tác cũng rộng mở hơn trong việc giữ gìn hoà bình, ổn định của thế giới, thúc đẩy sự phát triển và phồn thịnh của toàn cầu. Một mối quan hệ Trung-Mỹ phát triển lành mạnh và ổn định không những phù hợp với lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, mà cũng là sự mong đợi chung của cộng đồng quốc tế. Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm cho biết:

    "Mỹ và các đối tác khác trong đó có Trung Quốc có cơ hội khiến mọi người không thể ngờ tới, có thể thúc đẩy hoà bình, an ninh và thịnh vượng của cả thế giới. Trong thời khắc cực kỳ đặc biệt này, chúng tôi có cơ hội hết sức đặc biệt, chúng tôi gánh vác trách nhiệm kỳ kỳ lớn, tôi mong chúng ta không phụ lòng những cơ hội này, khiến đất nước và nhân dân chúng ta thực hiện sự phát triển của mình. Tôi mong đợi kiến tạo mối quan hệ lớn mạnh hơn giữa hai nước chúng ta trong thời gian tới, để hai nước và nhân dân hai nước chúng ta có tình hữu nghị và quan hệ gắn bó hơn".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>