• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chủ tịch Tập Cận Bình và Phu nhân tháp tùng Tổng thống Đô-nan Trăm và Phu nhân tham quan Viện Bảo tàng Cố Cung

    2017-11-09 11:00:40     cri

    Chiều ngày 8/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên đã tháp tùng Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm và Phu nhân Mê-la-ni-na tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc tham quan Viện Bảo tàng Cố Cung. Nguyên thủ hai nước cùng Phu nhân dự buổi trà chiều tại Bảo Uẩn Lâu, cùng thăm ba ngôi điện lớn Cố Cung, thăm khu trình diễn kỹ năng kỹ thuật tu bổ cổ vật và triển lãm cổ vật quý, và thưởng thức biểu diễn kinh kịch. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó đã dùng "Chuyến thăm cấp Nhà nước+" để mô tả chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm, vậy thì dấu "+" ở đây là gì? Đáp án rốt cuộc đã sáng tỏ, đó tức là chuyến thăm Cố Cung.

    Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm chiều ngày 8/11 đã đến Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đối với Trung Quốc.

    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên đã đón Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm và Phu nhân Mê-la-ni-na tại Bảo Uẩn Lâu Cố Cung, mở đầu cho chuyến thăm Cố Cung trong gần 4 tiếng đồng hồ. Nguyên thủ hai nước và Phu nhân trước tiên dự buổi trà chiều tại Bảo Uẩn Lâu, Chủ tịch Tập Cận Bình nhiệt liệt hoan nghênh Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đã thăm cấp Nhà nước đối với Trung Quốc vào lúc kỷ niệm một năm được bầu làm Tổng thống Mỹ. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đến thăm Trung Quốc lần này có ý nghĩa quan trọng, không những được hai nước Trung-Mỹ quan tâm cao độ, mà còn được các nước trên thế giới quan tâm chú ý. Tin rằng dưới sự nỗ lực chung của hai bên, chuyến thăm lần này sẽ giành được thành quả tích cực và quan trọng. Chủ tịch Tập Cận Bình đã giới thiệu với Tổng thống Đô-nan Trăm về tình hình phát triển kinh tế xã hội Trung Quốc hiện nay và thành quả quan trọng của Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa bế mạc.

    Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm cảm ơn sự sắp xếp chu đáo của Trung Quốc dành cho chuyến thăm Trung Quốc lần này của ông, chúc mừng Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc tốt đẹp và Chủ tịch Tập Cận Bình được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ca ngợi những thành tựu giành được trong phát triển kinh tế của Trung Quốc, mong chuyến thăm cấp Nhà nước đối với Trung Quốc giành được thành công.

    Khi dự buổi trà chiều, Tổng thống Đô-nan Trăm đã dùng máy tính bảng chia sẻ với Chủ tịch Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên đoạn video về cháu gái ngoại Arabella hát, đọc "Tam Tự Kinh" và thơ cổ bằng tiếng Trung Quốc.

    "Kính thưa ông Tập! Kính thưa bà Bành! Kính thưa tất cả mọi người! Bây giờ cháu xin hát một bài..."

    Chủ tịch Tập Cận Bình khen trình độ tiếng Trung của Arabella tiến bộ, có thể chấm điểm "A+". Chủ tịch Tập Cận Bình nói, cháu Arabella đã trở thành ngôi sao nhí ở Trung Quốc, mong cháu sau này cũng có dịp đến thăm Trung Quốc.

    Sau đó, Chủ tịch Tập Cận Bình và Phu nhân đã tháp tùng Tổng thống Đô-nan Trăm và Phu nhân tham quan ba điện lớn ở tiền cung. Nguyên thủ hai nước và Phu nhân đi qua cầu Nội Kim Thủy, vào cửa Thái Hòa, dọc theo đường trục chính của Cố Cung, lần lượt thăm điện Thái Hòa, điện Trung Hoa và điện Bảo Hòa, thể hội truyền thống văn hóa Trung Quốc về chữ "Hòa" mang trong tên của ba điện lớn. Tổng thống Đô-nan Trăm thán phục cảnh tượng dồi dào đa dạng của cụm kiến trúc Cố Cung, rất có hứng thú chăm chú ngắm nhìn, thưởng thức những kiến trúc ngói vàng tường đỏ, những rường cột chạm trổ, bày tỏ thán phục về văn hóa truyền thống Trung Quốc có bề dày sâu đậm và nội hàm phong phú. Chủ tịch Tập Cận Bình nói,

    Chủ tịch Tập Cận Bình: Văn hóa không bị đứt đoạn, luôn truyền cho thế hệ sau chỉ có Trung Quốc.

    Tổng thống Đô-nan Trăm: Đây là văn hóa ban đầu của các bạn.

    Chủ tịch Tập Cận Bình: Đúng vậy, những người như chúng tôi cũng là những người ban đầu, tóc đen, da vàng đã được kế thừa lại, chúng tôi gọi là truyền nhân của rồng.

    Sau khi tham quan ba điện lớn, Nguyên thủ hai nước và Phu nhân đã tham quan Bệnh viện Cổ vật Cố Cung.

    Nguyên thủ hai nước và Phu nhân đã lần lượt thưởng thức khu trình diễn kỹ năng kỷ thuật tu bổ cổ vật như đồng hồ, đồ gỗ sơn mài, kim loại, gốm sứ, đồ dệt, thư pháp và tranh, và cùng xem triển lãm cổ vật quý. Chủ tịch Tập Cận Bình và Phu nhân đã mời Tổng thống Đô-nan Trăm và Phu nhân cùng trải nghiệm việc in bồi tranh—khâu then chốt trong công đoạn bồi tranh. Nguyên thủ hai nước đánh giá tích cực việc hai nước Trung-Mỹ triển khai hợp tác sâu rộng về mặt tu bổ cổ vật.

    Tối đến, Nguyên thủ hai nước và Phu nhân đã đến Sướng Âm Các, cùng thưởng thức biểu diễn kinh kịch. Trong thời gian tham quan giao lưu, Nguyên thủ hai nước còn trao đổi về vấn đề cùng quan tâm như quản lý điều hành đất nước và quan hệ song phương, v.v.

    Tối cùng ngày, Tổng thống Đô-nan Trăm đã đăng Tweet đầu tiên trong chuyến thăm Trung Quốc, ông và Phu nhân Mê-la-ni-na chân thành cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên vì một buổi chiều và tối không thể nào quên, đồng thời mong đợi tiếp tục gặp Chủ tịch Tập Cận Bình và Phu nhân vào ngày 9.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>