• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại sứ Trung Quốc tại Lào: Hai nước sẽ "tiếp tục xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung – Lào vững chắc"

    2017-11-08 14:50:10     CRIonline

    Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 13-14/11. Đây là một lần nữa Nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc tới thăm Lào sau 11 năm xa cách. Ngày 7/11, tại Viêng Chăn, trả lời phỏng vấn của truyền thông Trung Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Lào Vương Văn Thiên cho biết, chuyến thăm lần này thể hiện sự coi trọng cao của Đảng và Nhà nước Trung Quốc đối với phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung – Lào, hai nước sẽ tiếp tục xây dựng "cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung – Lào vững chắc".

    Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành chuyến thăm Lào lần này theo lời mời của Tổng Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Bun-nhăng Vo-la-chít. Lào là một trong những chặng dừng chân trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tập Cận Bình sau Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đại sứ Trung Quốc tại Lào Vương Văn Thiên cho rằng, chuyến thăm lần này có ý nghĩa quan trọng đối với hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Trung – Lào. Đại sứ nói:

    "Một là, đã thể hiện sự coi trọng cao của Đảng và Nhà nước Trung Quốc đối với phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung – Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình lựa chọn Lào trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau Đại hội 19 bế mạc thắng lợi không lâu đã thể hiện đầy đủ điều này. Hai là, thể hiện sự ủng hộ kiên định của Trung Quốc đối với Đảng và Chính phủ Lào".

    Đại sứ Vương Văn Thiên cho biết, qua chuyến thăm lần này, hai bên sẽ cùng quy hoạch bức tranh hùng vĩ phát triển quan hệ hai Đảng và hai nước trong thời kỳ mới, định hướng hợp tác trọng điểm giữa hai bên trong tương lai, tiếp tục làm phong phú và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện tin cậy cao độ, tương trợ và ưu đãi lẫn nhau.

    Gợi ý từ kết nối trong sáng kiến "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc, Lào đã đề xuất ý tưởng chiến lược "biến nước nội địa thành nước kết nối trên đất liền". Trong thời gian diễn ra Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường" tháng 5 năm nay, Chủ tịch Tập Cận Bình và Chủ tịch Bun-nhăng Vo-la-chít đạt được nhận thức chung mới về cùng nhau xây dựng "Một vành đai, một con đường", Chính phủ hai nước đã ký các văn kiện như quy hoạch hợp tác song phương liên chính phủ về cùng xây dựng "Một vành đai, một con đường", "Những nguyên tắc chỉ đạo huy động vốn 'Một vành đai, một con đường'".... Cùng với dự án đường sắt Lào – Trung cũng như "Một vành đai, một con đường" được thúc đẩy, Lào đã nâng ý tưởng này lên tầm cao chiến lược quốc gia.

    "Trung Quốc và Lào tăng cường hợp tác kết nối cơ sở hạ tầng có lợi cho phá vỡ nút thắt cổ chai về giao thông kiềm chế phát triển kinh tế của Lào, giảm rõ rệt giá thành lưu thông phân phối hàng hóa, phát triển Lào thành đầu mối đi lại và lưu thông phân phối trên bán đảo Đông Dương, thực hiện chiến lược 'biến nước nội địa thành nước kết nối trên đất liền' của Lào, thu hút nguồn vốn, công nghệ tiên tiến và nguồn nhân lực nhiều hơn vào Lào".

    Đại sứ Vương Văn Thiên còn cho biết, hệ thống công nghiệp của Lào hiện nay chưa hoàn thiện, một lượng lớn sản phẩm dựa vào nhập khẩu, hai bên triển khai hợp tác năng lực sản xuất trong các lĩnh vực như phát triển thủy điện, điện lực, thông tin-viễn thông, máy móc công trình... sẽ có lợi cho thực hiện hai nước kết nối ngành nghề theo hình bậc thang.

    Lào tuyên bố năm 2018 là Năm du lịch Lào, Đại sứ Vương Văn Thiên cho biết, Trung Quốc sẽ tích cực phối hợp với Lào thúc đẩy quyết sách có lợi cho phát triển kinh tế, tạo việc làm và cải thiện đời sống nhân dân này.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>