Tháng 10 năm nay, doanh nghiệp công nghệ năng lượng mới BYD Trung Quốc đã tổ chức lễ khánh thành mở rộng giai đoạn 3 nhà máy Bắc Mỹ ở thành phố Lan-ca-xtơ bang Ca-li-pho-ni-a Mỹ. Nhà máy xe buýt điện mới xây dựng chiếm diện tích khoảng 41.000 mét vuông, là nhà máy xe buýt 100% vốn Trung Quốc đầu tiên tại Mỹ, cũng là nhà máy xe buýt điện lớn nhất ở khu vực Bắc Mỹ. Được biết, từ năm 2013 đến nay, BYD cả thảy đã đầu tư khoảng 230 triệu USD vào thị trường xe buýt điện Mỹ, chiếm hơn 80% thị phần xe buýt điện Mỹ. Tổng giám đốc Thương hiệu và Quan hệ công chúng BYD Lý Nguy cho biết:
"BYD đã cung cấp một số giúp đỡ và hỗ trợ cho thị trường địa phương Mỹ từ hai mặt. Một là, sản phẩm sản xuất của nhà máy BYD, kể cả những sản phẩm mở rộng tại Mỹ của BYD, toàn bộ đều là sản phẩm năng lượng mới, có bổ ích rất lớn đối với bảo vệ môi trường địa phương, sức khỏe nhân dân địa phương, cũng như môi trường sinh sống làm việc và học tập của thế hệ tiếp theo. Hai là, 95% viên chức của BYD tại Mỹ đều được mời từ địa phương, cho đến nay, chúng tôi đã mời hơn 800 viên chức làm việc tại nhà máy xe buýt Lan-ca-xtơ chúng tôi, sau này chúng tôi còn dự định tạo ra hơn nghìn việc làm tốt, qua ước tính, cứ 21 hộ gia đình địa phương thì có một hộ làm việc cho BYD."
Hợp tác kinh tế thương mại là nội dung quan trọng trong chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm. Các bên đều mong đợi cao về hợp tác kinh tế thương mại Trung-Mỹ sâu sắc hơn.
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải gần đây cho biết, nếu Mỹ có thể nới lỏng hạn chế xuất khẩu sản phẩm dân dụng công nghệ cao đối với Trung Quốc, sẽ tăng thêm rất lớn xuất khẩu của Mỹ đối với Trung Quốc, có lợi cho giải quyết vấn đề mất cân bằng thương mại Trung-Mỹ về lâu dài.
Tháng 8 năm nay, Mỹ chính thức mở "cuộc điều tra 301" đối với Trung Quốc, cũng tức là chính thức khởi động cuộc điều tra thương mại đối với Trung Quốc trong lĩnh vực liên quan đến chuyển nhượng công nghệ, quyền sở hữu trị tuệ và sáng tạo căn cứ theo Điều 301 "Luật Thương mại năm 1974" của Mỹ, động thái này gây nên sự quan ngại của các bên đối với việc Mỹ áp dụng hành động đơn phương làm tổn hại đến quan hệ kinh tế thương mại Trung-Mỹ. Nguyên Đại diện Thương mại Mỹ, bà Ba-xép-xki mới đây nhấn mạnh, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch là không nên làm:
"Tôi cảm thấy hai nước Trung Quốc và Mỹ, đều gánh vác trách nhiệm rất quan trọng trong hệ thống quản trị toàn cầu, cần thiết lập một quan hệ song phương cùng có lợi cùng ưu đãi, còn chủ nghĩa bảo hộ là kẻ thù chung của hai nước.".
Chuyên gia trong ngành cho rằng, tin rằng chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm, Trung Quốc và Mỹ sẽ đạt được nhiều nhận thức chung hơn trong lĩnh vực thương mại song phương công bằng và ưu đãi cho nhau hơn.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |