• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Quan hệ kinh tế-thương mại Trung – Mỹ phác họa lên tầm nhìn mới cùng thắng

    2017-11-07 14:48:29     CRIonline

    Sau 14 năm vắng mặt trên thị trường Trung Quốc, mùa hè năm nay, thịt bò Mỹ trở lại bàn ăn của người tiêu dùng Trung Quốc, Tập đoàn Mô-gân (JPMorgan)-đại gia tài chính-ngân hàng Mỹ năm nay được cấp phép đại lý tiêu thụ và thanh toán trái phiếu trên thị trường trái phiếu liên ngân hàng Trung Quốc...hợp tác kinh tế-thương mại Trung – Mỹ với hai động cơ là thương mại và đầu tư đang bước lên tầm cao mới, phác họa lên tầm nhìn mới cùng có lợi cùng thắng. Các nhà quan sát cho rằng, hợp tác kinh tế-thương mại Trung – Mỹ không ngừng được sâu sắc không những mang lại lợi ích cho hai nước, mà cũng khiến thế giới được hưởng lợi.

    Tháng 6 năm nay, Chính phủ hai nước Trung – Mỹ đạt được nhất trí về thịt bò Mỹ trở lại thị trường Trung Quốc. Đầu tháng 9, lô thịt bò đông lạnh 15 tấn đầu tiên của Mỹ cập cảng Thượng Hải, Trung Quốc, đánh dấu Mỹ bắt đầu xuất khẩu quy mô thịt bò sang Trung Quốc.

    Thịt bò Mỹ trở lại thị trường Trung Quốc chỉ là một trong những thành quả thu hoạch sớm của "Chương trình 100 ngày" về hợp tác kinh tế Trung – Mỹ. Kể từ cuộc gặp giữa Nguyên thủ hai nước Trung – Mỹ tại Trang trại Mar-a-Lago tháng 4 đến nay, các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại trong khuôn khổ Đối thoại Kinh tế toàn diện giữa hai nước Trung – Mỹ đã thu được tiến triển đáng ghi nhận. Trong thời gian thực thi "Chương trình 100 ngày", chướng ngại chính sách về Mỹ xuất khẩu khí đốt hóa lỏng sang Trung Quốc bắt đầu phá băng, Trung Quốc phê chuẩn đơn xin của 5 sản phẩm công nghệ sinh học của Mỹ, đơn xin của Trung Quốc về xuất khẩu thịt gia cầm chế biến sang Mỹ và tài chính-ngân hàng liên quan từng bước được thực hiện.

    Các nhà phân tích nêu rõ, hợp tác kinh tế-thương mại Trung – Mỹ trong thời gian tới vẫn còn tiềm năng to lớn, chẳng hạn như Mỹ có nhu cầu rất lớn trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, Trung Quốc có ưu thế về vốn, kỹ thuật và kinh nghiệm, hai nước có không gian hợp tác to lớn.

    Theo số liệu thống kê của Trung Quốc, kim ngạch thương mại hai chiều Trung – Mỹ năm 1979 chỉ là 2 tỷ 500 triệu đô-la Mỹ, trong khi năm 2016, con số này đã lên đến 524 tỷ 300 triệu đô-la Mỹ. Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc, trong khi đó, sau khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, xuất khẩu sang Trung Quốc của Mỹ năm 2016 tăng 500% so với năm 2001, Trung Quốc đã trở thành thị trường nhập khẩu hàng nông sản lớn nhất của Mỹ.

    Ủy ban Toàn quốc quan hệ Mỹ – Trung Quốc và Tập đoàn Rhodium Mỹ phối hợp ra báo cáo, cho thấy tính đến cuối năm 2016, doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư trực tiếp tại Mỹ đạt khoảng 110 tỷ đô-la Mỹ, lũy kế tạo 141 nghìn việc làm trực tiếp cho Mỹ.

    Trung Quốc và Mỹ là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hướng đi của quan hệ kinh tế-thương mại Trung – Mỹ không những ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của hai nước, mà còn liên quan đến tăng trưởng thương mại và đầu tư và xu hướng kinh tế của thế giới.

    Trung Quốc và Mỹ một lần nữa xác nhận định hướng đúng đắn cho hợp tác kinh tế hai nước tại Đối thoại Kinh tế toàn diện Trung – Mỹ lần thứ nhất tháng 7 năm nay, đặt nền tảng vững chắc cho hợp tác sau này, thúc đẩy hai bên điều phối chính sách và hiểu biết lẫn nhau trong các vấn đề quan trọng quản trị toàn cầu.

    Ngày 8/11, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm sẽ bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên sau khi lên nắm quyền, hợp tác kinh tế-thương mại sẽ là một trong những chương trình nghị sự trọng điểm của chuyến thăm lần này. Tin rằng dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng thắng, hợp tác kinh tế-thương mại Trung Quốc sẽ chào đón cơ hội mới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>