• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ tham dự Hội nghị quốc tế hợp tác Đông Á, dự kiến sẽ đề xuất gần 30 sáng kiến mới về sâu sắc hợp tác Đông Á

    2017-11-07 09:54:13     cri
    Nhận lời mời của Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê, nước Chủ tịch luân phiên ASEAN, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường từ ngày 12-16/11 sẽ đi Ma-ni-la tham dự các Hội nghị Cấp cao hợp tác Đông Á và thăm chính thức Phi-li-pin. Ngày 6/11, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trần Hiểu Đông cho biết, Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ trình bày chủ trương chính sách của Trung Quốc về hợp tác Đông Á, đề xuất gần 30 sáng kiến mới về sâu sắc hợp tác thiết thực, thúc đẩy nâng cao chất lượng và nâng cấp quan hệ Trung Quốc-ASEAN.

    Trong chuyến thăm Phi-li-pin lần này, Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ lần lượt tham dự Hội nghị Cấp cao Trung Quốc-ASEAN (10+1) lần thứ 20, Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung, Nhật, Hàn (10+3) lần thứ 20 và Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 12, sau đó sẽ thăm chính thức Phi-li-pin. Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trần Hiểu Đông nói:

    "Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ giới thiệu tinh thần Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, trình bày phương châm ngoại giao với các nước xung quanh đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, cũng như chủ trương chính sách của Trung Quốc về hợp tác Đông Á, đề xuất gần 30 sáng kiến mới về sâu sắc hợp tác thiết thực dưới các cơ chế, che phủ nhiều lĩnh vực như kết nối, an ninh lương thực, giảm nghèo, du lịch, chống tham nhũng, v.v, thúc đẩy nâng cao chất lượng và nâng cấp quan hệ Trung Quốc-ASEAN, dẫn dắt hợp tác Đông Á bước lên bậc cao mới."

    Hội nghị Cấp cao Đông Á là Diễn đàn Chiến lược dẫn dắt bởi các nhà lãnh đạo. Tại Hội nghị Cấp cao, Trung Quốc sẽ giới thiệu quan điểm đối với phương hướng phát triển trong tương lai của Hội nghị Cấp cao, nhấn mạnh kiên trì định vị Diễn đàn Chiến lược của Hội nghị Cấp cao, kiên trì thúc đẩy song song giữa phát triển kinh tế và an ninh chính trị, thúc đẩy các bên quan tâm dân sinh, tập trung vào phát triển, thực hiện phát triển bền vững và phát triển chung của khu vực, đồng thời tăng cường hợp tác và trao đổi quan điểm về an ninh phi truyền thống.

    Thủ tướng Lý Khắc Cường còn sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) bên lề các Hội nghị Cấp cao hợp tác Đông Á. Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn nói:

    "Hội nghị sẽ đánh giá các tiến triển giành được trong đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực hiện nay, phân tích vấn đề tồn tại, đưa ra chỉ đạo chính trị về làm thế nào thực hiện đàm phán bước tới, tin rằng Hội nghị Cấp cao lần này sẽ là một thúc đẩy rất tốt đối với đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực."

    Đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực là đàm phán Hiệp định Thương mại tự do do ASEAN khởi xướng và chủ đạo, 10 nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lơn, Ấn Độ cùng tham gia, là một đàm phán Hiệp định Thương mại tự do quy mô lớn nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, từ năm 2012 khởi xướng đến nay đã tiến hành 20 vòng đàm phán.

    Chuyến thăm chính thức Phi-li-pin là chuyến thăm Phi-li-pin lần nữa của Thủ tướng Trung Quốc sau 10 năm. Năm ngoái đến nay, quan hệ Trung Quốc-Phi-li-pin tiếp tục vãn hồi, sự tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng nâng cao, hợp tác thiết thực khôi phục toàn diện. Năm nay Trung Quốc đã vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn nhất, nước nguồn khách du lịch lớn thứ hai của Phi-li-pin. Hai nước Trung Quốc-Phi-li-pin trở lại quỹ đạo đúng đắn hiệp thương đối thoại xử lý vấn đề Nam Hải.

    Được biết, hai nước Trung Quốc-Phi-li-pin dự định sẽ ra Tuyên bố chung trong thời gian chuyến thăm, phản ánh nhận thức chung và thành quả của chuyến thăm lần này, đồng thời có triển vọng đạt được một loạt thành quả quan trọng trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, đầu tư kinh tế thương mại, xã hội và nhân văn, v.v, ký các thỏa thuận hợp tác liên quan.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>