Được biết, lần đầu tiên phóng vệ tinh Bắc Đẩu-3 tạo dựng mạng lưới vệ tinh toàn cầu lần này sẽ đẩy nhanh hệ thống Bắc Đẩu Trung Quốc sớm cung cấp dịch vụ cho toàn cầu, Kỹ sư trưởng phụ trách hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đầu DươngTrường Phong cho biết:
"Lần đầu tiên phóng vệ tinh Bắc Đẩu-3 tạo dựng mạng lưới vệ tinh toàn cầu lần này sẽ đánh dấu hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu Trung Quốc mở ra thời đại mới tạo dựng mạng lưới toàn cầu, mở ra toàn diện cục diện mới mở rộng ứng dụng và phát triển ngành công nghiệp Bắc Đẩu, viết lên trang mới hợp tác quốc tế Bắc Đẩu, bởi vậy ý nghĩa rất quan trọng."
Hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu là cơ sở hạ tầng không gian quan trọng của Trung Quốc. Năm 2009, công trình Bắc Đẩu-3 chính thức khởi động, qua tám năm xây dựng, dưới sự nỗ lực chung của các hệ thống lớn và nhiều đơn vị tham gia nghiên cứu thử nghiệm, Trung Quốc đã đột phá toàn diện công nghệ then chốt cốt lõi của hệ thống, hoàn thành chứng nghiệm mặt đất, cố định hóa trạng thái vệ tinh, đặc biệt là phóng thành công 5 quả vệ tinh dẫn đường thế hệ mới vào năm 2015-2016, đã hoàn thành chứng nghiệm trên quỹ đạo. Kỹ sư trưởng Dương Trường Phong nói:
"Nhìn từ quá trình phát triển của Bắc Đẩu, từ Bắc Đẩu-1, Bắc Đẩu-2, đến chính thức khởi động Bắc Đẩu-3 hiện nay, hệ thống Bắc Đẩu từ không đến có, từ có đến tốt, không ngừng hoàn thiện, không ngừng nâng cấp, đây là mô hình học hỏi sự phát triển trong lĩnh vực vệ tinh dẫn đường của thế giới, tìm tòi sự phát triển vệ tinh dẫn đường đặc sắc Trung Quốc."
Phó kỹ sư trưởng Vệ tinh Bắc Đẩu-3, Trưởng nhóm Kỹ sư trưởng vệ tinh Viện nghiên cứu số 5 Tập đoàn Khoa học công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc Tạ Quân cho biết:
"Hai quả vệ tinh này từ hệ thống kỹ thuật có sự nâng cao đáng kể bất kể về mặt chất lượng tín hiệu hay các mặt khác so với Bắc Đẩu-2, có khả năng tương thích tín hiệu rất tốt với các hệ thống dẫn đường trên quốc tế khác, như hệ thống GPS của Mỹ, GLONASS của Nga và Galileo sẽ vận hành trong tương lai."
Kể từ nhiệm vụ lần này, Trung Quốc sẽ đón tới vòng mới phóng vệ tinh tạo dựng mạng lưới hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu với mật độ cao. Đến trước và sau năm 2018 sẽ phóng 18 quả vệ tinh Bắc Đẩu-3, che phủ các nước dọc tuyến "Một vành đai, một con đường"; đến khoảng năm 2020, sẽ hoàn thành việc phóng hơn 30 quả vệ tinh tạo dựng mạng lưới, thực hiện năng lực dịch vụ toàn cầu. Đề cập kế hoạch phát triển Bắc Đẩu trong tương lai, Kỹ sư trưởng hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu DươngTrường Phong tràn đầy niềm tin, ông cho biết, trong khi xây dựng hệ thống Bắc Đẩu-3, Trung Quốc sẽ lấy hệ thống Bắc Đẩu làm cốt lõi, xây dựng hệ thống PNT tổng hợp quốc gia, cũng tức là xây dựng hệ thống định vị dẫn đường và thời gian. Sau khi xây dựng hệ thống sẽ nâng cao rõ rệt năng lực dịch vụ thông tin thời gian và không gian quốc gia, đáp ứng nhu cầu an ninh quốc gia và kinh tế quốc dân, cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người sử dụng trên toàn cầu.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |