• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại sứ In-đô-nê-xi-a tại Trung Quốc: Thương mại Trung Quốc-ASEAN sẽ tăng trưởng nhanh chóng trong điều kiện thuế quan bằng 0

    2017-11-02 11:29:13     cri

    Năm 2017 là kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, năm 2018 là kỷ niệm 15 năm Ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN. Đại sứ In-đô-nê-xi-a tại Trung Quốc Soegeng Rahardjo đã trả lời phỏng vấn của phóng viên về quan hệ, hợp tác kinh tế thương mại Trung Quốc-ASEAN. Đại sứ cho biết, thương mại Trung Quốc-ASEAN sẽ tăng trưởng nhanh chóng trong điều kiện thuế quan bằng 0.

    Đại sứ Soegeng cho biết, nhìn từ góc độ kinh tế, Trung Quốc là nền kinh tế lớn nhất, Nhật là nền kinh tế lớn thứ hai, ASEAN là nền kinh tế lớn thứ ba khu vực châu Á-Thái bình Dương. Điều này có nghĩa là quan hệ đối tác ASEAN-Trung Quốc là rất quan trọng. Các nhà đầu tư Trung Quốc phát huy vai trò quan trọng trong kinh tế các nước ASEAN. Tôi cho rằng điểm này có ấn tượng sâu sắc trong 10 năm qua. Không chỉ về mặt kinh tế, ASEAN và Trung Quốc cũng triển khai hợp tác về mặt giáo dục và du lịch, đây cũng là điều rất quan trọng. Tôi tin rằng, sau này quan hệ ASEAN-Trung Quốc sẽ phát huy vai trò quan trọng, mang lại lợi ích cho tất cả các nước trong khu vực châu Á-Thái bình Dương. Đại sứ Soegeng cho biết, ông tin rằng sáng kiến "Một vành đai, một con đường" và "Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN năm 2025" là bồi bổ và xúc tiến lẫn nhau. Về mặt này, nếu ASEAN và Trung Quốc có tính kết nối rất tốt, thì có thể tiến hành hợp tác hiệu quả cao trong lĩnh vực kinh tế. Bởi vậy, ASEAN và Trung Quốc nhất định sẽ đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế trong khu vực, cuối cùng cũng sẽ đóng góp cho sự phục hồi kinh tế toàn cầu.

    Về việc doanh nghiệp Trung Quốc và ASEAN làm thế nào giành được lợi ích trong hợp tác, tôi nghĩ điều này cần chúng ta phối hợp với nhau. In-đô-nê-xi-a không ngừng ưu hóa thị trường, để giúp doanh nghiiệp Trung Quốc tiến vào thị trường In-đô-nê-xi-a; Trung Quốc cũng sẽ giúp những doanh nghiệp ASEAN muốn phát triển tại thị trường Trung Quốc.

    Theo lịch cắt giảm một số thuế quan Khu vực Thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN, sang năm một số sản phảm nhạy cảm còn lại của tất cả các nước thành viên trong Khu vực Thương mại tự do ASEAN và Khu vực Thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN cũng sẽ thi hành thuế suất thuế quan số 0. Đại sứ Soegeng cho rằng, điều này có nghĩa là tất cả sản phẩm đều có thể tiến vào thị trường với thuế quan số 0. ASEAN là một thị trường lớn, Trung Quốc cũng là một thị trường lớn. Hiện nay, quan hệ thương mại song phương rất tốt. Trong điều kiện thuế quan bằng 0, hợp tác thương mại Trung Quốc-ASEAN sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN, mặc dù đối với Trung Quốc mà nói, ASEAN chỉ là đối tác thương mại lớn thứ ba, nhưng tôi tin rằng, trong điều kiện thuế quan bằng 0, ASEAN sẽ trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai thậm chí lớn nhất của Trung Quốc. Đây là điều rất bổ ích đối với trong khu vực, không những đối với Trung Quốc và ASEAN, đối với các nước khác cũng như vậy.

    Đại sứ Soegeng cho biết, ông tin rằng thuế quan số 0 sẽ có lợi cho hợp tác song phương, khiến các nước ASEAN càng có chí lớn hơn, càng chú trọng hiệu quả hơn trong khi sản xuất sản phẩm. Đã có chí lớn và hiệu quả, tối thiểu ASEAN có thể khai thác rất tốt thị trường Trung Quốc. Trung Quốc đã có chí lớn và hiệu quả về rất nhiều mặt. Thông qua thuế quan số 0, chúng ta ít ra có thể học biết làm thế nào khiến kinh tế có hiệu quả cao hơn, phồn vinh hơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>